Cẩm Ly: 'Tôi và Đan Trường rất hợp nhau'

Sự kiện: Bolero 2021

“Ông xã rất tin tưởng, yêu thương tôi nên chẳng bao giờ có chuyện ghen với Trường”, Cẩm Ly chia sẻ.

Thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, Cẩm Ly vẫn tất bật với công việc ngồi ghế nóng của chương trình Thần tượng Bolero. Là một ca sĩ dân gian, trữ tình nổi tiếng, Cẩm Ly cho nhiều vị thế trong việc hướng dẫn và tạo cảm hứng cho thí sinh.

Chị cũng chia sẻ thêm, với chương trình này, chị tiếp tục có cơ hội làm việc cùng Đan Trường, tuy nhiên ông xã Minh Vy không ghen vì hai người chỉ là “người tình sân khấu” mà thôi.

Cẩm Ly: 'Tôi và Đan Trường rất hợp nhau' - 1

Ca sĩ Cẩm Ly.

Nhạc vàng đang trở về thời hoàng kim

- Thời điểm này, chị đang tất bật với vị trí ghế nóng cho "Thần tượng Bolero", chị chia sẻ một chút về lí do của việc tham gia chương trình này?

Tôi xuất thân là một ca sĩ hát nhạc trẻ, sau đó chuyển hướng sang dòng dân ca trữ tình và cũng đã gặt hái được nhiều thành công và được khán giả yêu mến. Nhận lời ngồi ghế nóng, tôi muốn truyền tải kinh nghiệm của mình cho các thí sinh, đồng nghiệp trẻ ở dòng nhạc này. Hi vọng, chương trình sẽ tìm kiếm ra nhiều tài năng để khán giả yêu nhạc trữ tình có thêm nhiều món ăn ngon, mới lạ và độc đáo.

Khi nhận lời tham dự, tôi khá đắn đo vì tôi cũng xuất hiện khá nhiều trên sóng truyền hình. Tuy nhiên, trước những chia sẻ từ ekip sản xuất và niềm yêu thích với dòng nhạc này đã khiến tôi trở lại. Ngồi ghế nóng Thần tượng Bolero, tôi còn có cơ hội được tái ngộ những đồng nghiệp thân thiết và đáng yêu là Đan Trường, Quang Linh và Quang Dũng.

- Trước "Thần tượng Bolero" đã có một vài chương trình như Solo cùng Bolero, Tình ca Việt... Theo chị, lí do vì sao hiện nay các nhà sản xuất lại lựa chọn dòng nhạc này để làm một chương trình truyền hình thực tế?

Dòng nhạc vàng, trữ tình dân ca quê hương dù không bùng cháy ghê gớm nhưng  là dòng nhạc không bao giờ hết thời. Xét về giai điệu nó mang âm hưởng mượt mà, dễ đi vào lòng người, xét về ca từ nó thể hiện được tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu con người.

Khi nghe một bài nhạc trữ tình rất khiến cho con người ta dễ xao động, như là máu thịt ngấm vào mỗi người vậy. Bài hát nhạc trữ tình bolero cũng đề cập đến trạng thái như yêu nhau, đời sống gia đình,… mọi thứ rất rõ ràng, đó cũng là sức hút của nó.

Bên cạnh đó, mỗi người chúng ta sinh ra đều có quê hương, đều được nghe những lời ru ngọt ngào của mẹ, những câu truyện cổ tích của bà. Những tình yêu ấy được đem vào nhạc dân ca, nhạc bolero. Dòng nhạc âm ỉ này  vẫn chảy và vẫn vẹn nguyên sức sống dù qua bao thời đại, bao đổi thay của cuộc sống xã hội.

Nhạc trữ tình cũng giống như những dòng nhạc khác, ở thời điểm này nó sẽ lắng xuống, ở thời điểm khác nó lại tươi mới, trỗi dậy. Nếu một thời gian, mình cứ chạy theo dòng nhạc trẻ chẳng hạn, nghe hoài thì nó sẽ bão hòa. Mình lại tiếp tục chuyển sang nghe dòng nhạc khác nó lại hay.

Hiện tại, nhạc vàng đang được ưa chuộng và đang trở về thời kì hoàng kim. Việc các nhà sản xuất tổ chức các chương trình truyền hình thực tế để tìm kiếm khán giả và lợi nhuận cũng là điều hiển nhiên. Bên cạnh đó, họ muốn thay đổi và làm mới “món ăn” cho khán giả. Xem các cuộc thi nhạc trẻ mãi cũng có lúc nhàm chán, nên nhạc vàng nó sẽ là luồng gió mới rất thú vị, rất ấm áp.

Đặc biệt, các nhà sản xuất còn muốn lưu giữ và muốn phát triển thêm dòng nhạc trữ tình, dân ca, phát triển văn hóa và cội nguồn của dân tộc Việt. Tôi nghĩ rằng đây là ý tưởng rất nhân văn của ekip sản xuất chương trình.

Cẩm Ly: 'Tôi và Đan Trường rất hợp nhau' - 2

Cẩm Ly cho rằng nhạc vàng đang trở về thời hoàng kim.

- Theo chị, ngồi ghế nóng một cuộc thi dành cho người lớn khác gì so với một cuộc thi dành cho trẻ nhỏ?

Mỗi chương trình có một đặc điểm riêng, làm giám khảo chương trình nào tôi cũng quan niệm là mình phải làm việc và hỗ trợ các thí sinh hết sức trong cuộc thi. HLV các thí sinh nhí mình phải tâm lý, trẻ trung, gần gũi vì mình giống như mẹ của các em. Ngoài hát còn phải nâng niu, yêu thương các bé nữa. Đối với những thí sinh Thần tượng Bolero thì chắc chắn sẽ dễ bảo hơn. Mình phải là bạn tâm sự, sẻ chia và truyền đạt kiến thức một cách thoải mái nhất.

Ai cũng bảo trong 4 vị HLV, tôi có lợi thế vì có kinh nghiệm làm giám khảo, lôi kéo thí sinh nhưng 3 đối thủ còn lại cũng rất đáng gờm. Tôi hi vọng tất cả các HLV và các thí sinh sẽ nỗ lực, hết mình và có những phút giây tuyệt vời bên nhau.

Hạnh phúc khi có đồng nghiệp như Đan Trường

- Nhiều người sợ chồng chị - nhạc sĩ Minh Vy cũng là giám đốc âm nhạc của chương trình, sẽ thiên vị đội của vợ?

Trời ơi (cười). Chúng tôi là vợ chồng cũng làm việc và đồng hành với nhau rất lâu năm. Cả hai chúng tôi rất rõ ràng, sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu.

- Trong suốt sự nghiệp của mình, ông xã chị có khi nào ghen với Đan Trường không, hai người thân thiết và tình cảm quá mà?

Đan Trường là “người tình sân khấu” bao nhiêu năm nay của Cẩm Ly. Có một điểm không phải ai cũng biết đó là nhiều bài hát, nhiều lần biểu diễn chung sân khấu, nhiều cảnh quay tình cảm trong MV giữa tôi và Đan Trường đều do ông xã Minh Vy dàn dựng.

Ông xã rất tin tưởng, yêu thương tôi nên chẳng bao giờ có chuyện ghen tuông. Tôi cũng chẳng có gì phải sợ, lo lắng khi diễn xuất chung với Đan Trường cả. Âm nhạc bắt đầu bằng sự tự nhiên thì mới diễn đạt tình cảm, truyền tải được bài hát một cách trọn vẹn nhất.

Đan Trường và tôi rất hợp nhau trên sân khấu, cả hai cũng hiểu nhau trong tính cách nữa. Lâu lắm rồi, công việc của mỗi người đều bận rộn nên chưa có thời gian để đi chơi, ăn uống cùng nhau, gặp nhau là tập luyện, thu âm,…. Tôi hạnh phúc khi có một đồng nghiệp, một người bạn hiền lành, điển trai, hát hay và chân thành như Bo (cười lớn).

Cẩm Ly: 'Tôi và Đan Trường rất hợp nhau' - 3

Cẩm Ly bày tỏ sự hạnh phúc khi có người bạn như Đan Trường.

- Dự định của chị trong năm 2016 là gì?

Năm 2016, tôi cũng có nhiều dự án âm nhạc và hiện tại đang trong quá trình chuẩn bị. Tôi vẫn chưa bật mí được với mọi người vì muốn mọi thứ phải thật chỉnh chu và hoàn hảo đến phút cuối cùng.

Tôi cảm ơn khán giả đã luôn yêu thương bên cạnh tôi và đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian dài vừa qua. Nhân dịp xuân Bính Thân sắp đến, tôi mong nhà nhà đều có thật nhiều sức khỏe, làm ăn phát đạt, thành tài và có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kiều Thuận ([Tên nguồn])
Bolero 2021 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN