Ca khúc Olympic Bắc Kinh bị tố đạo nhạc "Frozen"

Ca khúc của Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022 dính nghi án đạo nhạc từ ca khúc bộ phim hoạt hình nổi tiếng "Frozen" của Disney.

Ice Dancing (Tạm dịch: Vũ điệu băng giá) được chọn là một trong 10 ca khúc quảng bá cho Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022. Ngay lập tức, ca khúc này bị cộng đồng mạng thế giới lẫn Trung Quốc tố đạo nhạc ca khúc Let It Go từ bộ phim hoạt hình bom tấn Hollywood Frozen/Nữ hoàng băng giá của hãng Walt Disney.

Ca khúc Olympic Bắc Kinh bị tố đạo nhạc "Frozen" - 1

Ca khúc Ice Dance của Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022.

Làn sóng công kích càng lên cao trước cả khi Bắc Kinh giành quyền đăng cai sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh hôm 31.7 vừa qua.

Được biết, ca khúc được thu âm qua sự thể hiện của hai ca sĩ người đại lục là nam danh ca Tôn Nam và nữ ca sĩ Đàm Tinh. Điệu nhạc được cho là giống 90% so với phần nhạc của ca khúc Let It Go.

Phiên bản gốc Let It Go.

Những người lên tiếng tố ca khúc đạo nhạc này sau khi được một trang báo mạng Caijing (Tài chính) của Trung Quốc đăng tải cuối tuần qua, hiện tại, ca khúc vẫn chưa được gỡ bỏ.

Đến nay, vẫn chưa có phát ngôn nào từ đại diện ban tổ chức Olympic mùa đông Bắc Kinh về vụ việc này.

Let it Go nhận được sự tán thưởng của nhiều nhà phê bình điện ảnh, phê bình âm nhạc và số đông khán giả. Cây bút Marc Snetiker của tờ Entertainment Weekly gọi bài hát là “Bản thánh ca tuyệt vời của Tự do” trong khi Joe Dzienianowicz của tờ The New York Daily News nhận xét, ca khúc tôn vinh “nữ quyền và nhu cầu ‘vứt bỏ’ nỗi sợ hãi, sự xấu hổ”.

Ca khúc trên đã giành tượng vàng Oscar 2015 hạng mục Ca khúc trong phim hay nhất, giải của Hiệp hội phê bình phim truyền hình và nhận được đề cử Giải Quả cầu vàng lần thứ 71. Idina Menzel cũng biểu diễn trực tiếp Let It Go trong lễ trao giải Oscar lần thứ 86.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy (SH) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN