Quận Tây Hồ nói gì về việc xử lý nước thải hồ Tây

Quận Tây Hồ nói gì về việc xử lý nước thải hồ Tây

Để tránh ô nhiễm cho Hồ Tây, từ năm 2010 UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trạm thu gom, xử lý nước thải hồ Tây với tổng kinh phí khoảng 1.000 tỷ đồng. Tuy nhiên hiện nay, xung quanh bờ hồ Tây vẫn còn hàng chục miệng cống, xả nước thải trực tiếp xuống hồ.
Hiến kế làm sạch nước Hồ Tây

Hiến kế làm sạch nước Hồ Tây

Hồ Tây là danh thắng của Thủ đô Hà Nội. Thế nhưng, đầu tháng 10 năm 2016, người dân đã chứng kiến cảnh cá chết trắng mặt hồ.

Tin tức trong ngày

Xem thêm

GÓP Ý GIAO DIỆN