Trận đấu nổi bật

Xem thêm

PSG vs Borussia Dortmund
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Quảng Nam vs Công An Hà Nội
Logo Quảng Nam - QNA Quảng Nam
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
MerryLand Quy Nhơn Bình Định vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo MerryLand Quy Nhơn Bình Định - BIN MerryLand Quy Nhơn Bình Định
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Khánh Hòa vs Hải Phòng
Logo Khánh Hòa - SAM Khánh Hòa
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thép Xanh Nam Định vs Becamex Bình Dương
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Becamex Bình Dương - BBD Becamex Bình Dương
-
TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Logo TP Hồ Chí Minh - HCM TP Hồ Chí Minh
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Real Madrid vs Bayern Munich
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
LPBank Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
Logo LPBank Hoàng Anh Gia Lai - HGL LPBank Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hà Nội vs Thể Công - Viettel
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-

Singapore-Thái Lan: Chủ muốn thắng, khách cầu hòa

(19h, 19/12) Cuộc đối đầu giữa hai đội bóng giàu thành tích nhất khu vực Đông Nam Á hứa hẹn sẽ làm nên những trận chung kết đầy gay cấn. Chính vì thế, dù là chủ nhà hay đội khác, cả Thái Lan lẫn Singapore đều không muốn là kẻ chiến bại.

Trên đường tiến vào trận chung kết, Thái Lan là đội đã duy trì được mạch trận bất bại. Singapore dù có kém hơn khi đã để thua Indonesia 0-1 ở vòng bảng nhưng đội bóng đảo quốc Sư tử vẫn giành ngôi nhất bảng B trước khi vượt qua Philippines ở vòng bán kết.

"Mục tiêu của chúng tôi là chiến thắng hoặc ít nhất phải có một trận hòa tại Singapore", HLV Winfried Schaefer của đội tuyển Thái Lan lạnh lùng tuyên bố trước giờ bóng lăn.

Ông nói tiếp: "Tôi tin rằng chúng tôi sẽ mang được về nhà một kết quả tốt. Nếu chúng tôi tránh được thất bại tại Singapore, đó sẽ là lợi về cho trận lượt về đồng nghĩa với cơ hội lớn để Thái Lan đăng quang ngôi vô địch tại Bangkok vào thứ 7".

Bên cạnh Teerasil Dangda, chân sút đã ghi 5 bàn thắng, chìa khóa trong lối chơi tấn công của đội tuyển Thái Lan chính là tiền vệ Datsakorn Thonglao.

Hiện tiền vệ này vẫn đang phải điều trị chấn thương và phải đến cuộc họp kỹ thuật vào sáng nay, HLV Winfried Schaefer mới quyết định có để Datsakorn Thonglao ra sân hay không. Tuy nhiên, đội chủ nhà Singapore sẽ không buồn nếu như Thonglao phải vắng mặt trong trận chung kết lượt đi.

Singapore-Thái Lan: Chủ muốn thắng, khách cầu hòa - 1

Thái Lan muốn có ít nhất 1 trận hòa

Trên trang Goal.com, cựu tuyển thủ Singapore, Aide Iskandar cho rằng chìa khóa để đội nhà giành chiến thắng là phải phong tỏa được nhạc trưởng Thonglao của đội khách Thái Lan.

Trong những năm chơi bóng vừa qua, Thonglao không những nổi tiếng là một tiền vệ có lối chơi đậm chất kỹ thuật, các đường chuyền chính xác mà còn thể hiện được sự tinh quái. Tình huống va chạm với Fadhli Shas ở trận bán kết lượt về sau đó khiến trung vệ của đội tuyển Malaysia phải nhận thẻ vàng thứ hai rời sân chính là minh chứng.

"Tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất đối với đội Thái Lan là phải giữ được sự bình tĩnh. Chúng tôi cần phải ngăn chặn được Datsakorn, người tạo nên sự liên kết trong các pha tấn công của Thái Lan. Nhưng quan trọng hơn, chúng tôi không được rơi vào cái bẫy của chính mình và phải thật sự cẩn trọng ở những tình huống bóng sệt", Aide phân tích.

Về phía Singapore, đội trưởng Shahril Ishak, người cũng đã ghi được 4 bàn thắng tính cho đến thời điểm này cho biết: "Giống như Thái Lan, chúng tôi cũng có sự kết hợp giữa những cựu binh và các cầu thủ trẻ. Tôi nghĩ đây là trận chung kết thật sự hấp dẫn giữa hai đội bóng xuất sắc nhất giải đấu năm nay.

Đối với riêng cá nhân tôi, những trận đấu cuối cùng cho ĐTQG trên SVĐ Jalan Besar có một ý nghĩa rất đặc biệt. Tôi có hai trận đấu hết sức đặc biệt, được thưởng thức những giây phút quan trọng trong trận chung kết".

Chỉ trong vòng 3 tiếng đồng hồ ngày chủ nhật 17/12, vé trận chung kết lượt đi đã được bán hết vì sân Jalan Besar có sức chứa hạn chế, chỉ 7500 vé được bán ra.

Về phần mình, Datsakorn Thonglao cho biết anh muốn cùng đội tuyển Thái Lan vô địch Đông Nam Á sau hai lần nhận thất bại vào các năm 2007 và 2008.

Tiền vệ của CLB MuangThong United cũng là người đã cùng đội tuyển Thái Lan không thể vượt qua vòng đấu bảng ở giải đấu 2 năm về trước.

"Tôi chưa bao giờ có được chiến thắng tại AFF Cup, đó là kỷ niệm buồn trong sự nghiệp của tôi và tôi muốn làm được điều đó ở giải năm nay".

Thái Lan hay Singapore, đội nào chiến thắng năm nay sẽ vươn lên lập kỷ lục trở thành đội bóng duy nhất 4 lần vô địch Đông Nam Á tính cho đến 2012.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chí Lâm (TT&VH)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN