Real: Ronaldo ghi bàn 95 ở C1 và làm lành với Zidane

Sau khi mở tỷ số trước Dortmund, Cris Ronaldo chạy tới ăn mừng cùng Pepe và Coentrao trước khi bắt tay HLV Zidane như một cách "giảng hòa" vụ mâu thuẫn cách đây 3 ngày.

Cá nhân Ronaldo vào trận với quyết tâm cao sau chuỗi trận nghèo nàn. Đến phút 17, siêu sao người Bồ Đào Nha cũng có bàn thắng với cú đá cận chân tung lưới Dortmund.

Real: Ronaldo ghi bàn 95 ở C1 và làm lành với Zidane - 1

Ronaldo "làm lành" với Zidane

Bale là người đã giật gót điệu nghệ cho CR7 dứt điểm nhưng thay vì chạy tới ăn mừng cùng đồng đội, anh lại lao về đường pít vui vầy với hai đồng hương thân thiết Pepe và Coentrao (ngồi dự bị). Ngay sau đó, Ronaldo còn bắt tay với HLV Zidane nhằm xóa đi mẫu thuẫn ở trận hòa Las Palmas 2-2 khi anh bị thay ra giữa chừng và có những lời lẽ không hay.

Tờ AS giật tít: Cái bắt tay giữa Ronaldo và Zidane. Vậy là sự bất hòa của hai con người này có thật. Dù vậy phát biểu sau trận, nhà cầm quân người Pháp không nhắc gì tới Ronaldo mà chủ yếu nói về hàng thủ vốn chơi khá chệch choạc ở trận hòa 2-2 này trước Dortmund.

Ronaldo đã "nổ súng" trở lại nhưng anh chẳng thể vui mừng khi Real Madrid hòa trận thứ 3 liên tiếp trên mọi đấu trường. Đây là bàn thắng thứ 95 của anh ở Champions League. Nếu tính từ mùa giải 2013/14, Ronaldo đã ghi 45 bàn tại Champions League, nhiều hơn ít nhất 18 bàn so với bất kỳ cầu thủ nào.

Ngoài ra còn có một thống kê khác, với bàn mở tỷ số, Ronaldo đã có 3 bàn thắng trong các trận đấu trên sân Dortmund, qua đó trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở sân Signal Iduna Park tại Champions League.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Quang (Tổng hợp từ AS) ([Tên nguồn])
Cup C1 - Champions League 2023/24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN