Ngoại hạng Anh thi nhau “đốt tiền”: MU-Mourinho tỉnh nhất

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đã trôi qua được nửa chặng đường. Các ông lớn Ngoại hạng Anh đều tỏ ra quyết tâm tiêu tiền nhưng xem chừng chỉ có MU của Mourinho là khôn ngoan hơn cả.

Xem video MU - Real Salt Lake (giao hữu):

Premier League kiếm tiền giỏi, tiêu tiền chưa hay

Ngoại hạng Anh là giải đấu có sức hút lớn nhất hành tình. Điều này được thể hiện qua số tiền bản quyền tăng chóng mặt theo thời gian. Tiết lộ mới đây từ truyền thông Anh, hai hãng BT Sport và Sky Sport đã phải chung nhau 5 tỷ bảng để sở hữu quyền phát sóng trong 3 mùa giải từ 2016 đến 2019. Món tiền khổng lồ này cùng chính sách công bằng từ FA nên các đội bóng đều được hưởng lợi. Cụ thể, sau mỗi mùa bóng, các đội được nhận trên dưới 100 triệu bảng.

Ngoại hạng Anh thi nhau “đốt tiền”: MU-Mourinho tỉnh nhất - 1

Arsenal phá kỷ lục chuyển nhượng với Lacazette

Số tiền đó sẽ càng tăng thêm tiềm lực kinh tế cho những đội bóng lớn tại Premier League. Chính bởi vậy, những kỷ lục chuyển nhượng liên tiếp bị phá vỡ. Nói cách khác, các đối tác đến từ ngoại hạng Anh luôn bị ép giá không thương tiếc trên bàn đàm phán. Chelsea đang rất thấu hiểu cảm giác này. Họ đã bị Real Madrid làm khó vụ Morata và đành chấp nhận bỏ ra 75 triệu bảng để mang về tiền đạo dự bị của đối phương.

Tương tự như vậy là Antonio Rudiger. Giá trị của trung vệ người Đức bị đẩy lên 32 triệu bảng khi Chelsea là đội gõ cửa Roma. Trong khi đó, Milan có được Bonucci từ kình địch Juventus với mức giá tương đương. Liverpool và Arsenal cũng vừa phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng nội bộ. “Pháo thủ” bị Lyon ép giá Lacazette lên 46 triệu bảng. Nghịch lý là tiền đạo này là lựa chọn thứ 2 ở ĐT Pháp, sau chính Giroud. Liverpool thì phải bỏ ra 37 triệu bảng cho Salah, cầu thủ bị Chelsea đẩy ra đường không thương tiếc.

Tuy nhiên có lẽ thảm thương nhất là Man City. Không phủ nhận mức độ giàu có của “The Citizens” nhưng rõ ràng cách mua sắm của Guardiola hè này đang có vấn đề. Họ theo đuổi Dani Alves rất lâu song để tuột và phải mua Walker 50 triệu bảng. Trước đó, Man City cũng biến Ederson thành thủ môn đắt giá nhất thế giới (34,7 triệu bảng). Chưa dừng lại, truyền thông Tây Ban Nha cho hay, Man City đã đạt thỏa thuận mua Danilo, hậu vệ dự bị của Real đến 30 triệu bảng.

MU – Mourinho có vị thế riêng

Các đội bóng Anh luôn trở thành mục tiêu “đào mỏ” trên thị trường chuyển nhượng nhưng MU – Mourinho đứng ngoài vòng xoáy này. Theo dõi “Quỷ đỏ” ở phiên chợ hè năm nay, giới chuyên môn đã nhận thấy sự khác biệt rất lớn so với phần còn lại của Premier League. MU không ngần ngại đặt vấn đề với mục tiêu ưng ý nhưng luôn đề ra giới hạn về giá cả.

Ngoại hạng Anh thi nhau “đốt tiền”: MU-Mourinho tỉnh nhất - 2

MU có vị thế lớn trong phiên chợ hè năm nay

Alvaro Morata là ưu tiên số 1 của Jose Mourinho. Tiền đạo này có kinh nghiệm chơi bóng tại Serie A, ghi được 20 bàn thắng mùa giải trước trong vai dự bị cho Real Madrid và quan trọng nhất đã quá quen với những trận đấu lớn tại Champions League. Thế nhưng MU không cho phép Real Madrid đi quá giới hạn. Nhận thấy sự thiếu thiện chí từ Chủ tịch Perez, Ed Woodward chuyển hướng và nhanh chóng có Lukaku.

Có thể nhiều nguồn tin cho rằng Lukaku chưa xứng đáng với mức giá 75 triệu bảng (cộng thêm 15 triệu bảng tùy thành tích) nhưng MU có lý do để xuống tiền. Tiền đạo người Bỉ mới 24 tuổi, đã khẳng định được đẳng cấp tại Premier League với 2 mùa giải liên tiếp ghi nhiều hơn 20 bàn thắng. Thêm vào đó, việc kết thân cùng Everton mở ra nút gỡ cho tương lai Rooney tưởng chừng đã rơi vào bế tắc.

Trường hợp của Victor Lindelof cũng vậy, nếu MU chịu nhượng bộ, thay Benfica trả thêm tiền cho đội bóng cũ của trung vệ người Thụy Điển họ đã có Lindelof từ mùa đông năm ngoái. Thế nhưng Mourinho không làm vậy, MU luôn phải chiếm thế chủ động ở bất kỳ hoàn cảnh nào, nhất là trong giao dịch với đối tác dưới tầm.

Sức hút của MU – Mourinho đã được khẳng định mùa hè này. Cho dù Inter và Chelsea liên tiếp gây khó khăn nhưng Ivan Perisic và Matic đã công khai ý định được khoác áo “Quỷ đỏ”. Đây là điều mà Arsenal, Man City hay Chelsea rất hiếm khi được tận hưởng. 

Lukaku về MU
Bạn đánh giá thế nào về vụ chuyển nhượng Lukaku về MU?

Messi giá 265 triệu bảng, kém xa Ronaldo: MU, Man City, PSG mua được

PSG, Man City và phần nào là MU có thể kham được giá mua Messi từ Barca.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huyền Anh ([Tên nguồn])
Chuyển nhượng mùa hè 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN