Mục tiêu của Man City – Pep: Soi mình vào Real

Cảnh tượng Real Madrid nâng cao chiếc cúp C1 lần thứ 11 sẽ tạo ra nhiều biến đổi tại Man City. Họ sẽ đi theo con đường của đội bóng hoàng gia, lấy Champions League là mục tiêu chính để chinh phạt.

Khát vọng thượng lưu

Kể từ khi được giới chủ Ả rập tiếp quản Man City đã có 2 chức vô địch Premier League. Họ thực sự chuyển mình thành thế lực đáng gờm tại xứ sương mù. Mùa giải tới, thậm chí Man City sẽ là ứng viên số 1 cho danh hiệu vô địch khi sở hữu nguồn lực dồi dào cùng một HLV tài ba.

Mục tiêu của Man City – Pep: Soi mình vào Real - 1

Man City có nhiều yếu tố để thành công giống Real

Thế nhưng, từng đó là chưa đủ so với số tiền 1 tỷ bảng mà các ông chủ dầu mỏ đầu tư vào sân Etihad. Họ cần vươn mình ra châu Âu để thỏa mãn khát vọng thượng lưu. Mùa giải vừa qua, Man City đã lần đầu tiên tiến vào bán kết Champions League và chỉ thua Real Madrid, đội vô địch sau đó do kém may mắn hơn.

Tuy nhiên, giới chuyên môn chưa đánh giá cao thành quả này. Họ vẫn chỉ coi thầy trò Pellegrini đơn giản như một hiện tượng thú vị. Để thực sự khắc sâu cái tên Man City vào đấu trường danh giá như Champions League, họ cần nhân rộng chiến tích này trong nhiều năm tiếp theo. Chính bởi vậy, mục tiêu hàng đầu của The Citizens mùa này không phải trở lại ngai vàng Premier League mà là đi theo con đường mà Real Madrid trải qua.

Real Madrid là hình mẫu hoàn hoản cho triết lý dùng tiền mua danh hiệu. Chủ tịch Perez luôn bị ám ảnh bởi sự hào nhoáng và ông làm tất cả để đội bóng trở nên lung linh nhất. Tất nhiên, sự khác biệt với phần còn lại đó là Real Madrid biết dùng siêu sao để đổi lấy thành công. Man City cũng vậy, họ điên cuồng lao vào thị trường chuyển nhượng (TTCN) song chưa đủ đẳng cấp để sở hữu những món đồ xa xỉ nhất.

Trông cả vào Guardiola

Mùa giải này đánh dấu một giai đoạn quan trọng của Man City. Họ đã nâng tầm khi thuyết phục thành công Guardiola về Etihad. Với danh tiếng, Pep tạo ra sức hút đặc biệt với những siêu sao. Hiện tại, đã có đôi chút cảm giác sốt ruột khi mà Man City vẫn án binh bất động trên thị trường chuyển nhượng. Những gì mà người hâm mộ có được chỉ là những tin đồn khắp mặt báo.

Mục tiêu của Man City – Pep: Soi mình vào Real - 2

Guardiola (bìa trái) sẽ nâng tầm Man City

Tuy nhiên Guardiola có lý do để cân nhắc trước khi đặt vấn đề chuyển nhượng. Cơ bản Man City đang có bộ khung chất lượng. Cả 3 tuyến họ đều sở hữu những ngôi sao hàng đầu. Vấn đề quan trọng nhất của Pep không phải ồ ạt mua sắm mà chỉ là nâng cấp bằng những miếng ghép thích hợp.

Tuyến giữa Man City cần một nhân tố thay thế Yaya Toure. Guardiola đã để mắt tới Toni Kroos, người đã vô địch Champions League với cả Real và Bayern. Ở hàng thủ là John Stones hoặc Laporte để tăng thêm lựa chọn bên cạnh đội trưởng Kompany. Ngoài ra nếu cần thiết là 1 tiền đạo đa năng như Aubameyang.

Bên cạnh yếu tố lực lượng, điều mà Man City cần nhất đó chính là bộ não của Guardiola. Ông là mẫu HLV ưa thích tư duy, liên tục áp dụng những phát kiến chiến thuật mới. "The Citizens" cần một phong cách mang thương hiệu riêng giống như Ancelotti từng phát minh ra lối chơi phản công tổng lực giúp Real lên đỉnh châu Âu năm 2014.

Cuối cùng, ở Pep toát lên vẻ ngạo nghễ của con người chiến thắng. Ông đi đến đâu danh hiệu xuất hiện tại đó. Với Guardiola, Man City sẽ rũ bỏ hoàn toàn hình ảnh rụt rè, thô kệch mỗi khi bước ra sân khấu Champions League và từ đó mới có thể xây dựng giấc mơ bá chủ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huyền Anh ([Tên nguồn])
Pep Guardiola Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN