Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Iraq vs U23 Việt Nam
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

MU – Mourinho vẫn quyết đua Man City: Hãy ngừng ảo tưởng

Sau trận thua bẽ bàng trên sân Chelsea, HLV Mourinho vẫn nói cứng MU sẽ bắt kịp Man City. Thế nhưng, chẳng mấy ai tin vào lời phát biểu thiếu căn cứ này.

Video trận Chelsea - MU (vòng 11 ngoại hạng Anh 2017/18):

MU có đủ mạnh để đua vô địch?

MU vẫn đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng sau vòng 11 ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, họ đã để Man City bỏ cách 8 điểm. Đáng nói hơn khi cách biệt bị nới rộng quá nhanh. Trước vòng 8, hai đội vẫn ở thế cân bằng nhưng MU chỉ kiếm được 1 điểm trên sân Liverpool, tiếp theo thầy trò Mourinho bất ngờ thất thủ 1-2 trước tân binh Huddersfield và thất bại đêm chủ nhật tại Stamford Bridge là trận thứ 3 sau 4 vòng MU mất điểm.

MU – Mourinho vẫn quyết đua Man City: Hãy ngừng ảo tưởng - 1

MU không chơi tốt trước các đối thủ lớn

MU đang phải trải qua giai đoạn khó khăn khi liên tiếp các trụ cột chấn thương. Herrera và Matic liên tục phải cày ải trong tháng 10. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cũng như thành tích các trận đấu. Trước Chelsea vừa qua, Fellaini đã trở lại nhưng lập tức mắc sai lầm suýt khiến MU vỡ trận ở thời điểm rất nhạy cảm.

Những cầu thủ khác của “Quỷ đỏ” cũng dễ dàng đánh mất đi sự hưng phấn đã thể hiện hồi đầu mùa. Mkhitaryan luôn mất tích trong những trận đấu lớn. Điều này còn dẫn đến hệ lụy khôn lường khi Lukaku không có bóng và cũng tịt ngòi 7 trận liên tiếp. Đôi cánh là nơi tập trung hơn nửa sức mạnh MU thời gian qua lại phải phụ thuộc vào hai lão tướng Young và Valencia trong khi hàng thủ không trận nào cho thấy cảm giác an toàn.

Giai đoạn khởi đầu mùa giải, MU hừng hực khí thế chinh phạt Premier League với liên tiếp những chiến thắng tưng bừng. Thế nhưng ngay khi các trụ cột gặp vấn đề, HLV Mourinho lập tức “bí” ý tưởng tấn công. 4 vòng đấu tại Premier League trên sân khách vừa qua, MU chỉ ghi được 2 bàn thắng và kiếm về 4 điểm. Rõ ràng đây không phải màn trình diễn của một ứng viên vô địch.

Ngừng ảo tưởng trước khi quá muộn

MU đã thua 2, hòa 1 sau 4 vòng đấu mới đây tại Premier League. Thế nhưng họ vẫn đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng và điều đó tạo ra sự ảo tưởng cho thầy trò Mourinho. Sau mỗi trận đấu, “Quỷ đỏ” chỉ nhìn lên đối thủ phía trước là Man City mà quên mất không để ý đến những đối thủ bám đuổi phía sau.

MU – Mourinho vẫn quyết đua Man City: Hãy ngừng ảo tưởng - 2

HLV Mourinho phải nhìn lại thực trạng của MU

Bằng chứng là sau trận thua Chelsea, HLV Mourinho chỉ nhắc đến khoảng cách 8 điểm với Man City thay vì cảnh báo học trò rằng Tottenham đã lại bắt kịp và chính Chelsea phả hơi nóng với 1 điểm kém hơn. Liverpool âm thầm tiến lên vị trí thứ 5 và chỉ còn cách MU 4 điểm. Đây không phải cách biệt quá lớn trong bối cảnh MU đang chơi trận hay trận dở.

Những vấn đề về chuyên môn tại Old Trafford đã quá rõ ràng, thế nhưng HLV Mourinho cần giải một bài toán khác mang tên “tư tưởng”. MU không còn ở vị thế đua vô địch cùng Man City. Mục tiêu lúc này là tìm lại sự cân bằng, gạt bỏ đối thủ cùng thành phố khỏi tâm trí để tránh những áp lực không đáng có mỗi khi xung trận.

Ngoại hạng Anh luôn vô cùng khốc liệt, bất ngờ có thể đến từ bất kỳ đối thủ nào. Vậy nên MU cần chắt chiu điểm số để chắc chân trong tốp 4. Mùa giải vẫn còn dài và Mourinho còn nhiều cơ hội phục thù. Thế nhưng, để có được bệ phóng hoàn hảo nhất, “Quỷ đỏ” phải biết tạm thời rũ bỏ lòng tự tôn, lùi lại một bước trong cuộc đua với Man City để tránh rơi vào cuộc khủng hoảng.

Mourinho là mẫu huấn luyện viên thực dụng, ông hiếm khi bị “say đòn” trong cuộc đua đường trường. Hy vọng rằng bản lĩnh và kinh nghiệm cầm quân của chiến lược gia người Bồ sẽ giúp MU thật nhanh trở lại.

Chelsea 1-0 MU
Bạn đánh giá thế nào về chiến thắng của Chelsea trước MU?

MU bị Man City bỏ xa: Mourinho ”gan sứa”, đã biết sợ Pep

Mourinho có thực sự nghĩ mình là số 1 hay đã bắt đầu biết sợ Pep Guardiola?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huyền Anh ([Tên nguồn])
Manchester United Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN