MU lạc lối: Báo chí vạch 10 tội Mourinho, xứng đáng bị sa thải

Jose Mourinho và MU đang rơi vào tâm bão chỉ trích. Vừa mới đây, một bài phân tích đầy cay đắng được đăng tải trên tờ Goal, vạch 10 điều sai lầm của “Người đặc biệt”.

Video MU của Mourinho thua Man City của Guardiola ở lượt đi Ngoại hạng Anh

Jose Mourinho, sở dĩ được mệnh danh là “Người đặc biệt”, bởi mỗi nơi ông đến đều giành được những thành công vang dội. Từ Bồ Đào Nha đến Anh, từ Italia đến Tây Ban Nha - những giải VĐQG hàng đầu châu Âu đều ghi dấu đội quân chinh phục dưới trướng Mourinho.

MU lạc lối: Báo chí vạch 10 tội Mourinho, xứng đáng bị sa thải - 1

Các cầu thủ MU dưới thời Mourinho như thể đang đánh mất niềm tin

Nhưng Jose Mourinho phiên bản MU đã không còn giữ được nét đặc biệt ấy. 2 mùa giải, 350 triệu bảng đã ném vào thị trường chuyển nhượng cùng hàng trăm triệu bảng tiền lương mỗi mùa. Ấy vậy mà “Quỷ đỏ” thu về chỉ toàn những chiếc cúp hạng hai: Mùa trước là “cú ăn ba” Siêu cúp Anh, League Cup và Europa League. Mùa này, tối đa MU cũng chỉ giành được FA Cup.

Người ta từng rất kỳ vọng vào cái gọi là “mùa giải thứ hai của Mourinho”. Nhưng thất bại tại Old Trafford trong cuộc tiếp đón Sevilla ở vòng 1/8 Champions League đã nhấn chìm toàn bộ những hy vọng của người Manchester. MU thực sự đang trải qua một mùa giải thảm họa. Với số đông manucian, Mourinho xứng đáng bị sa thải vào cuối mùa.

Cây viết Kris Voakes của Goal phiên bản tiếng Anh vừa thực hiện một bài phân tích dài. Ở đó, toàn bộ các vấn đề trầm kha của MU dưới thời Jose Mourinho bị phơi bày. Với 10 lý do được nêu ra, quả thực mối “lương duyên” này cần phải kết thúc.

MU lạc lối: Báo chí vạch 10 tội Mourinho, xứng đáng bị sa thải - 2

2 mùa giải đã qua, MU của Mourinho vẫn chưa "thành hình"

Đầu tiên, Jose Mourinho được đưa về Old Trafford để giành lấy những thành công ngay lập tức. Đến thời điểm này, có thể khẳng định Mourinho đã thất bại trong nhiệm vụ ấy. 350 triệu bảng, 8 tân binh gồm rất nhiều thương vụ bom tấn, cho đến nay hình hài của đội quân chinh phục vẫn chưa hiện hữu ở MU. Mùa trước, “Quỷ đỏ” xếp thứ 6 tại giải Ngoại hạng Anh, mùa này có thể là thứ hai - những vẫn là chưa đủ khi mà đội bóng bị loại quá sớm ở Champions League.

Thứ hai, trên góc độ kinh tế, MU đang thua lỗ với Mourinho. Sau khi đã chi 350 triệu bảng, “Người đặc biệt” vẫn nói rằng ông cần nhiều hơn thế. Nhà Glazer và giới thượng tầng MU là những người làm ăn. Họ hiểu rằng không bao giờ có thể đáp ứng hết yêu cầu của Mourinho. Giá trị đội hình của MU không tăng theo kỳ vọng, cho dù họ đang sở hữu các ngôi sao trứ danh. Sở dĩ Arsene Wenger tại vị ở Arsenal lâu đến vậy dù đội bóng này thảm bại về mặt thành tích, đó là bởi “Giáo sư” mang lại lợi nhuận kinh tế. Mourinho thì không.

MU lạc lối: Báo chí vạch 10 tội Mourinho, xứng đáng bị sa thải - 3

MU của Mourinho thậm chí còn nhàm chán hơn Van Gaal

Thứ ba, phong cách của MU dưới thời Jose Mourinho vô cùng nhàm chán. Hàng trăm triệu manucian trên toàn cầu đã chán ngán với lối chơi buồn ngủ của MU dưới thời Louis van Gaal. Nhưng khi đó ít nhất là “Quỷ đỏ” còn sở hữu quả bóng trong chân. Giờ đây trước bất kỳ đối thủ nào và ở bất cứ đâu MU cũng lấy phương châm co cụm phòng ngự làm tiền đề. Thất bại trước Sevilla vừa qua bắt nguồn từ sự hèn nhát ấy.

Thứ tư, Jose Mourinho và MU chiêu mộ Paul Pogba với giá trị kỷ lục chuyển nhượng thế giới, nhưng không biết sử dụng cầu thủ này tương xứng với đồng tiền. Mourinho cũng biến Alexis Sanchez - cầu thủ hưởng lương cao nhất lịch sử giải Ngoại hạng Anh, trở thành một món hàng hớ.

Thứ năm, Mourinho thường xuyên chỉ trích, miệt thị các cầu thủ của mình trước truyền thông. Một điều hiếm thấy ở Mourinho giai đoạn trước năm 2010. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nhà cầm quân người Bồ luôn bảo vệ các học trò trước truyền thông. Giờ đây Mourinho sử dụng truyền thông để tấn công Luke Shaw, Pogba, Matic, Lukaku và nhiều cầu thủ khác.

MU lạc lối: Báo chí vạch 10 tội Mourinho, xứng đáng bị sa thải - 4

Luke Shaw bị mắng xối xả ngay trên sân

Thứ sáu, Mourinho sa đà vào các cuộc khẩu chiến. Với cái miệng nanh nọc, những ngôn từ phát ra từ Mourinho thực sự có sức sát thương khủng khiếp. Nhưng “Người đặc biệt” quá lạm dụng vũ khí lợi hại của mình, không chỉ với những kẻ thù như Antonio Conte, Pep Guardiola hay Arsene Wenger, mà còn với chính NHM MU.

Thứ bảy, các cầu thủ trẻ có nguy cơ bị hủy hoại tài năng dưới bàn tay Mourinho. Scott McTominay được xem là “di sản” lớn nhất của Mourinho với MU. Nhưng như vậy là chưa đủ nếu biết rằng mạch nguồn truyền thống MU là những cầu thủ “cây nhà lá vườn”.

Lý do tiếp theo để sa thải Jose Mourinho, đó là “Người đặc biệt” thiếu các phương án chiến thuật sắc bén. Các chuyên gia bóng đá Anh nhận định với dàn lực lượng hiện có, MU đủ khả năng sử dụng sơ đồ 4-3-3 thiên về tấn công. Mặt khác, khả năng xoay chuyển tình thế của Mourinho mỗi khi MU bị dẫn trước là rất tệ. Trong quá khứ, MU luôn rất giỏi ở khả năng ngược dòng, được coi là di sản của Sir Alex Ferguson. Và cuối cùng, Mourinho khiến cho các học trò đánh mất sự tự tin vào bản thân. Đó là điều tệ nhất, là nguồn cơn của những thất bại. Paul Pogba, Alexis Sanchez, Anthony Martial... tất cả như đang lạc lối ở Old Trafford.

MU thua Sevilla, bị loại Cúp C1
Theo bạn đâu là nguyên nhân khiến MU thua Sevilla, bị loại khỏi cúp C1?

Sanchez hối hận đến MU: Bất hạnh với Mourinho, học Di Maria tháo chạy?

Alexis Sanchez giờ đây trở thành nỗi thất vọng với hàng triệu manucian.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiến Long (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Premier League 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN