Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Iraq vs U23 Việt Nam
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Man City: “Tào Tháo” Pep Guardiola và căn bệnh đa nghi

“Ta thà phụ người, quyết không để người phụ ta” là lời của kẻ gian hùng, đa nghi bậc nhất lịch sử nhân loại - Tào Tháo. Ở Manchester cũng đang có một người như thế, đó là Pep Guardiola.

Video Chelsea 2-1 Man City

Thày không tin trò, lấy gì trò phục?

Trước khi Pep Guardiola đến, Man City là đội bóng giàu chiều sâu nhất Premier League - đến nỗi Jose Mourinho phải thèm thuồng, Arsene Wenger ganh tị còn người tiền nhiệm Pellegrini tự hào ra mặt.

Man City: “Tào Tháo” Pep Guardiola và căn bệnh đa nghi - 1

Hình ảnh khốn khổ của Caballero ở trận thua Chelsea đêm qua

Pep đến rồi, BLĐ Man xanh “bơm” tiếp 170 triệu bảng để ông mua sắm. 8 tân binh đến từ nhiều quốc gia, chinh chiến ở nhiều giải đấu. Man xanh đã mạnh sẽ càng mạnh hơn, chí ít là trên lý thuyết.

Thế nhưng, Guardiola lần lượt đẩy đi những gì thuộc về tàn dư của chế độ cũ. Đội phó Joe Hart sang Torino. Nasri - một người mà Pep cho là quá béo, đến Sevilla . Bony về Stoke, Mangala sang Valencia. Chưa kể Dzeko và Jovetic bị đem bán.

Những người còn ở lại cũng chẳng lấy gì làm hạnh phúc. Đội trưởng Kompany hiếm hoi được ra sân, cho dù đã bình phục chấn thương hay chưa. Đội phó còn lại Yaya Toure thậm chí không được đăng ký thi đấu ở vòng bảng Champions League.

Cuộc cách mạng nào cũng cần sự hy sinh, nhưng cuộc cách mạng mà Pep Guardiola thực hiện cho Man City thì có quá nhiều sự hy sinh vô nghĩa.

Hart đi, Man City chiêu mộ Bravo với giá 16 triệu bảng. Chỉ sau nửa mùa với một vài sai lầm, thủ thành số 1 Barca mùa trước bị ném lên ghế dự bị, nhường chỗ cho Caballero. Ngặt nỗi, trong thất bại 1-2 trước Chelsea đêm qua, Caballero cũng chơi cực tệ.

Thủ thành người Argentina mắc sai lầm nghiêm trọng trong bàn thua đầu tiên. Courtois cũng mắc sai lầm dẫn đến bàn thua của Chelsea thế nhưng thủ môn người Bỉ vẫn được trang thống kê Whoscored chấm 7,4 điểm. Trong khi đó, với Caballero là 5,9 - thấp hơn mọi cầu thủ ra sân ở trận này.

Cái vòng luẩn quẩn về người gác đền chỉ là một trong rất nhiều vấn đề mà Man City gặp phải mùa này. Đã hơn 1 lần Pep Guardiola khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường nhân sự vào mùa hè. Nói như thế vào thời điểm then chốt của mùa giải, liệu có khôn ngoan?

Ông sẽ cả ngân hà, Pep Guardiola?

Đành rằng Pep cần thời gian và những nhân sự phù hợp với triết lý của ông. Nhưng họ là những ai?

Theo nhiều nguồn tin, trung vệ Pepe - người sẽ rời Real Madrid theo dạng tự do vào mùa hè, đã bất ngờ trở giáo nói không với các đội bóng Trung Quốc. Thay vào đó, đối thủ một thời của Guardiola khi còn dẫn dắt Barca sẽ đi theo tiếng gọi của ông để gia nhập Man City. Thử đặt lên bàn cân, giữa Otamendi và Kompany với Pepe, liệu ai hơn ai?

Man City: “Tào Tháo” Pep Guardiola và căn bệnh đa nghi - 2

Các cầu thủ Man City luôn bị Pep Guardiola quay lưng

Man City cũng được cho là tiếp cận với bộ đôi Dele Alli và Danny Rose của Tottenham. Trên thực tế, Clichy và Kolarov, những người chơi cùng vị trí với Rose hay Sterling, Sane - cùng so kè với Alli, thực sự không hề thua kém về chuyên môn.

Vấn đề của Pep Guardiola là ông quá “đa nghi”. Cứ hễ ai chơi tệ 1 trận, thực hành không đúng với yêu cầu là lập tức bị ném lên ghế dự bị. Ngay cả Sergio Aguero cũng có lúc dự bị, thậm chí có nguy cơ bị đem bán. Pep không đặt niềm tin vào các học trò, cũng không có sự khoan hồng khi họ mắc lỗi. Mà ở một giải đấu khắc nghiệt như Ngoại hạng Anh, nơi Man xanh chơi đến 4 đấu trường, các cầu thủ sai lầm là khó tránh khỏi.

Thủ thành Bravo - người mà Pep nằng nặc mang về, thừa nhận rằng anh chịu áp lực nghẹt thở ở Manchester. Bravo thậm chí đã liên hệ sẵn các đội bóng khác để tìm bến đỗ cho riêng mình trong mùa hè. Những trường hợp như Bravo ở Etihad lúc này không hiếm. Dốc sức chinh chiến làm gì, khi mà chẳng có ngày mai?

Thanh lý ồ ạt

Có đến 17 cầu thủ Man City nằm trong diện có nguy cơ bị thanh lý của Pep Guardiola. Trong đó, 6 cầu thủ sẽ hết hạn hợp đồng vào cuối mùa là Caballero, Zabaleta, Clichy, Toure, Sagna và Navas. Không ai trong số họ có thể chắc chắn về tương lai.

Man City “thôn tính” cả Nam Mỹ

Sau khi mua CLB Atletico Torque của Uruguay, dường như là chưa đủ, BLĐ Man City tiếp tục đạt thỏa thuận mua lại Atletico Venezuela. Đội bóng này hiện đang chơi ở giải VĐQG Venezuela. Tuy nhiên, Atletico Venezuela cũng chỉ là một đội bóng nhỏ, chưa tưng vô địch quốc gia lần nào.

Thương vụ này nằm trong kế hoạch tuyển mộ các tài năng trẻ Nam Mỹ - một phương thức “nhân bản” Neymar mới, Gabriel Jesus mới. Theo dự kiến, các ông chủ Ả-rập sẽ còn bơm tiền để mua các đội bóng lớn tại Brazil và Argentina. Đây mới là đích đến của giới chóp bu Man xanh.

Trước đây, Man City bị phụ thuộc nhiều vào các đội bóng Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, họ thường chậm chân hơn cho các ông lớn Tây Ban Nha như Real hay Barca. Các cầu thủ thành danh hoặc giàu tiềm năng như khi Neymar còn khoác áo Santos, thì xu hướng của họ là đến với xứ sở đấu bò.

Do vậy, Man xanh phải đi trước một bước. Họ tìm kiếm các tài năng trẻ, mang đến học viện ở Manchester đào tạo. Trong công cuộc đãi cát tìm vàng này, biết đâu sẽ có một Messi phiên bản tiếp theo?

Mourinho - Guardiola
Theo bạn, Mourinho và Guardiola ai xuất sắc hơn ai?

Man City – Pep Guardiola: Giận cá, chém “18 cái thớt”

Guardiola "giận cá chém thớt" lên cầu thủ Man City, bao gồm cả Aguero.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiến Long ([Tên nguồn])
Pep Guardiola Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN