Lindelof cản Italia dự World Cup 2018: Mourinho và Ibrahimovic hả hê

Thụy Điển đã có chiến thắng vô cùng quan trọng trước Italia tại lượt đi play-off World Cup 2018. Trong đó, đóng góp của Lindelof, tân binh bị cho là thảm họa của MU không hề nhỏ.

Xem video Lindelof cùng Thụy Điển đánh bại Italia (play-off World Cup 2018):

Thụy Điển phải đối đầu Italia tại lượt trận play-off World Cup 2018 được xem là vận rủi. Đội bóng Thiên thanh quá giàu bản lĩnh cũng như kinh nghiệm ở những trận đấu sống còn này. Không những vậy, Thụy Điển còn gặp bất lợi khi phải đá lượt về trên sân khách.

Lindelof cản Italia dự World Cup 2018: Mourinho và Ibrahimovic hả hê - 1

Lindelof bắt chết Immobile của Italia

Ngay trận lượt đi đêm thứ Sáu, Thụy Điển cũng nhận nhiều cảnh báo từ các chuyên gia châu Âu. Dù được thi đấu sân nhà song Thụy Điển vẫn có nhiều khả năng phải nềm mùi thất bại. Thế nhưng, kịch bản đó không xảy ra, ngược lại, đội chủ nhà còn trình diễn lối chơi khiến Italia nể phục.

Chính Thụy Điển mới là đội chơi hay hơn và chủ động tấn công. Sau nhiều nỗ lực, đội chủ nhà khai thông bế tắc từ cú dứt điểm tầm xa của Jakob Johansson phút 61. Từ khoảnh khắc này, Italia mới bừng tỉnh và dồn ép đội chủ nhà.

Trong khoảng 30 phút cuối trận là đất diễn của hàng thủ Thụy Điển với cặp trung vệ Lindelof – Granqvist. Tân binh của MU đã có màn trình diễn ấn tượng trước những chân sút đẳng cấp như Immobile hay Belotti.

Lindelof cản Italia dự World Cup 2018: Mourinho và Ibrahimovic hả hê - 2

HLV Mourinho theo dõi học trò thi đấu trên khán đài

Theo thống kê, Lindelof đã có 3 tình huống thắng tranh chấp tay đôi và 3 lần giải nguy cho khung thành Thụy Điển. Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng ngự, trung vệ trẻ này còn là người châm ngòi cho những đợt tấn công. Lindelof có số đường chuyền nhiều thứ 2 toàn đội (38), chỉ sau nhạc trưởng Sebastian Larsson (39). Cả trận, tân binh MU thực hiện 10 đường bóng dài và 2 quả tạt chính xác cho đồng đội.

Rõ ràng những chỉ số của Lindelof rất ấn tượng nhất là khi chạm trán đối thủ sừng sỏ như Italia. Trên khán đài sân Friend Arena, HLV Mourinho cũng xuất hiện để theo dõi học trò thi đấu. Chiến lược gia người Bồ đã đưa Lindelof về Old Trafford và phải rất vất vả bảo vệ tân binh này sau sai lầm sơ đẳng khiến MU thua Huddersfield vừa qua.

Lindelof cản Italia dự World Cup 2018: Mourinho và Ibrahimovic hả hê - 3

Ibrahimovic tự hào vì đàn em Lindelof

Chứng kiến phong độ và bản lĩnh thi đấu của Lindelof chắc chắn HLV Mourinho rất hài lòng. Trong bối cảnh hàng thủ MU đang chơi bất ổn bởi Smalling và Jones không phù hợp với sơ đồ 3 trung vệ, Lindelof sẽ có nhiều hy vọng đá chính sau màn trình diễn ấn tượng trước Italia.

Không chỉ riêng Mourinho, Ibrahimovic cũng rất tự hào vì đàn em đồng hương. Tiền đạo kỳ cựu này đang trong quá trình hồi phục chấn thương và hứa hẹn trở lại trong thời gian tới. Khi đó, người hâm mộ MU có thể kỳ vọng vào bộ đôi Thụy Điển, một già một trẻ sẽ giúp “Quỷ đỏ” hồi sinh.

Thụy Điển - Italia: Đòn kết liễu lạnh lùng (play-off World Cup 2018)

Trận đấu được định đoạt bằng pha lập công duy nhất trong hiệp 2.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huyền Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN