HLV Lê Thụy Hải: Xứng danh “Mourinho Việt Nam”

B.Bình Dương một lần nữa lên ngôi vô địch nhờ tài năng của HLV Lê Thụy Hải.

Cái duyên với đất Thủ Dầu Một

HLV Lê Thụy Hải được coi là một “kỷ lục gia” của bóng đá Việt Nam khi ông đã dẫn dắt tổng cộng 8 đội bóng ở suốt 14 mùa giải chuyên nghiệp. Nhưng những con số thống kê cho thấy, chỉ có 2 đội bóng mà chiến lược gia lão làng này gắn bó hơn một mùa giải là Thanh Hóa và B.Bình Dương.

Nhất là đối với đội bóng đất Thủ Dầu Một, V-League 2014 này là mùa giải thứ 7 ông Hải “lơ” ngồi ghế nóng ở B.Bình Dương. Sân Gò Đậu đã chứng kiến những khoảnh khắc được cho là ngọt ngào trong sự nghiệp cầm quân của HLV Lê Thụy Hải với 2 lần vô địch V-League liên tiếp các năm 2007 và 2008.

HLV Lê Thụy Hải: Xứng danh “Mourinho Việt Nam” - 1

HLV Lê Thụy Hải ăn mừng chức vô địch V-League lần thứ 3 với B.Bình Dương

Cũng bởi tài năng và cái duyên của ông Hải “lơ” với đất Thủ Dầu Một nên mỗi khi B.Bình Dương gặp thi đấu bết bát ở V-League, người ta lại nghĩ ngay đến việc mời HLV gốc Hà Đông trở lại Gò Đậu. Mùa giải trước, B.Bình Dương liên tục bị đẩy xuống đáy BXH và chỉ khi có sự xuất hiện của ông Hải “lơ” thì đội bóng này mới có thể gỡ lại chút thể diện khi V-League 2013 kết thúc.

Đầu mùa giải năm nay cũng vậy, trước khi ông Hải “lơ” trở lại Gò Đậu, B.Bình Dương chỉ giành được 1 điểm (2 thua, 1 hòa sau 3 vòng). Chỉ khi HLV Lê Thụy Hải ngồi ghế nóng với chức danh Giám đốc kỹ thuật, nhưng lại toàn quyền quyết định chuyên môn chứ không phải HLV trưởng Nguyễn Thanh Sơn, dàn sao của B.Bình Dương mới dần trở thành một tập thể gắn kết và thách thức cả V-League.

B.Bình Dương đã trở lại với đúng tâm thế của một “ông lớn” của bóng đá Việt Nam trong cuộc đua song mã đến chức vô địch V-League 2014 cùng Hà Nội T&T. Có thể, nhiều người cho rằng B.Bình Dương “không thể không vô địch” V-League khi họ sở hữu một đội hình đắt giá bậc nhất của bóng đá Việt. Nhưng cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của đội bóng đất Thủ Dầu Một để lần thứ 3 “xưng vương” V-League có không ít dấu ấn của ông Hải “lơ”.

Xứng danh “Người đặc biệt” ở V-League

Chính chiến dịch “bàn tay sắt” của ông Hải “lơ” đã khiến một B.Bình Dương với rất nhiều những lùm xùm liên quan đến các ngôi sao mà đội bóng này mua về, trở thành một tập thể thống nhất và giàu ý chí chiến đấu.

“Mềm nắn, rắn buông”, chiến lược gia sinh năm 1946 này được cho là rất được lòng các học trò khi luôn có những vỗ về và động viên đúng lúc. Cũng bởi thế mà nhiều học trò thường ít khi gọi ông Hải “lơ” là thầy, mà các ngôi sao của B.Bình Dương thường thân mật gọi ông là “Bố”.

HLV Lê Thụy Hải: Xứng danh “Mourinho Việt Nam” - 2

Ông Hải "lơ" một lần nữa khẳng định tài năng của mình

Thật trùng hợp khi B.Bình Dương được mệnh danh là “Chelsea của Việt Nam”, trong khi ông Hải “lơ” cũng có lúc được ví von như “Mourinho Việt Nam”, hay “Người đặc biệt của bóng đá Việt Nam”. Thực tế đã cho thấy B.Bình Dương chỉ giành được thành công với HLV Lê Thụy Hải, và đội bóng đất Thủ Dầu Một cũng là nơi không thể thích hợp hơn để ông Hải “lơ” phát huy được hết những tố chất của mình để trở thành HLV thành công nhất lịch sử V-League với 3 chức vô địch.

Không ai còn lạ gì cá tính ngang tàng, những phát ngôn ngạo nghễ của ông Hải “lơ”. Hay hẳn ít người có thể quên những lần ông thầy lão làng này sẵn sàng đối đầu với bầu Kiên khi dẫn dắt Hà Nội ACB (khi bầu Kiên bóng gió về việc sa thải, lập tức ông Hải có câu nói để đời: “Nhà tôi gần lắm, ngay Hà Đông. Nếu thích sa thải, chỉ cần 1 cuốc xe ôm, tôi về nhà ngay”.), đẩy công thần Lê Huỳnh Đức lên ghế dự bị ở SHB Đà Nẵng, chê bai ĐT Việt Nam chỉ gặp thời khi vô địch AFF Cup 2008, hay U19 Việt Nam còn quá ngây thơ…

Chính cái chất “lơ” kể trên cùng với tài cầm quân của mình, HLV Lê Thụy Hải xứng danh “Người đặc biệt của bóng đá Việt Nam”. Và cái cách ông đưa B.Bình Dương lên ngôi vô địch V-League 2014 cũng “đặc biệt” không kém. Trao đổi với chúng tôi khi chính thức vô địch V-League 2014 sớm một vòng đấu cùng B.Bình Dương, ông Hải “lơ” chỉ nói: “Đơn giản thôi, chúng tôi chả coi ai là đối thủ chính cả. Đối thủ lớn nhất là chính chúng tôi…”

"Kỷ lục gia" Lê Thụy Hải

  • HLV vô địch V-League nhiều nhất: 3 lần đều cùng với B.Bình Dương (2007, 2008 và 2014).
  • Góp mặt nhiều mùa liên tiếp nhất ở V-League: Dẫn dắt 8 CLB trong 14 mùa giải liên tiếp.
  • HLV nội bị sa thải nhanh nhất: Ông Hải “lơ” từng nếm trái đắng khi bị B.Bình Dương sa thải chỉ sau 50 ngày ngồi ghế nóng đầu mùa giải 2012.
  • HLV nhiều tuổi nhất ở V-League 2014: 68 tuổi (sinh năm 1946). 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Hữu ([Tên nguồn])
V-League 2023-24: Cuộc đua nóng bỏng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN