Cỗ máy Real vào guồng: Tín hiệu vui của Ancelotti

Real vẫn đang sống với những bàn thắng của Ronaldo. Tuy nhiên, rõ ràng HLV Carlo Ancelotti đang cho thấy khả năng hoàn thiện tất cả các mũi tấn công của “Kền kền trắng”.

Đánh bại Levante 5-0 trên sân khách tại vòng 8 La Liga, Real Madrid vươn lên xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng sau vòng 8. Tuy nhiên điều quan trọng nhất là đoàn quân của HLV Carlo Ancelotti đã khiến người hâm mộ yên tâm hơn rất nhiều, nhất là trước 2 trận đấu lớn với Liverpool tại Champions League và cuộc đối đầu Barca vào cuối tuần.

Cỗ máy vào guồng

Đầu tháng 9 vừa qua là lúc Madrid choáng váng nhận liền 2 trận thua trước Real Sociedad và kình địch Atletico. Thế nhưng từ thời điểm ấy đến nay, đội chủ sân Bernabeu đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt.

Màn “hủy diệt” Levante là chiến thắng thứ 7 liên tiếp của Real trên mọi mặt trận, và là lần thứ 5 mùa này Ronaldo và đồng đội ghi được từ 5 bàn trở lên.

Cỗ máy Real vào guồng: Tín hiệu vui của Ancelotti - 1

CR7 săn ghi bàn khủng khiếp dưới thời HLV Ancelotti 

Real lúc này vẫn kém Barca 4 điểm, chưa bứt được khỏi nhóm sau, nhưng đã ghi đến 30 bàn chỉ qua 8 trận, tức hiệu suất 3,75 bàn/trận. Trong 30 bàn ấy, Cristiano Ronaldo đã đóng góp một nửa, đạt kỷ lục của một chân sút trong đoạn khởi đầu 7 trận của anh tại La Liga, đứng đầu châu Âu. Nếu tiếp tục mạch ghi bàn như hiện nay, CR7 có thể đạt mốc... 70 bàn sau 38 vòng.

Dĩ nhiên đó chỉ là con số tham khảo, nhưng con số đang nói lên sức mạnh tấn công của Real và bản thân Ronaldo nói riêng – người bắt đầu bị chê “già, chậm” năm nay.

Hàng công tỏa sáng, thành quả của Real không thể không nhắc đến sự cải thiện hàng thủ. Sau khi bị Sociedad và Atletico chọc thủng lưới 6 lần hồi tháng 9, Real đã đi một mạch 5 trận nữa chỉ để lọt lưới 3 quả, trong đó có 3 trận trắng lưới gần nhất.

Với Nacho đá cặp trung vệ với Pepe vừa qua, đội bóng áo trắng vẫn không mấy ảnh hưởng trong khâu phối hợp kèm người. Đó là tín hiệu rất vui nếu cả Ramos lẫn Varane đều không kịp dự trận Siêu kinh điển với Barca.

Hoàn thiện đội hình

Từ đầu mùa giải năm nay, Real đã bị đánh giá mất cân bằng công – thủ, với việc đẩy Xabi Alonso đi và đưa về Toni Kroos, Chicharito, James Rodriguez. Tuy nhiên trong chuỗi trận qua, có thể thấy đội hình của HLV Ancelotti đang tìm lại sự cân bằng.

Thứ nhất khi không còn Sami Khedira do chấn thương, Real đã chơi với Modric và Kroos phía trước hàng thủ. Trên lý thuyết, cặp đôi này đều có khuynh hướng tấn công nên không phù hợp đánh chặn. Mặc dù vậy “món hàng xa xỉ” Kroos tính đến nay đã thực sự khiến người Madrid tạm thời mát lòng.

Cỗ máy Real vào guồng: Tín hiệu vui của Ancelotti - 2

Dưới thời HLV Ancelotti Real trở thành một cỗ máy ghi bàn đáng sợ nhất châu Âu

Ở La Liga, Kroos có tỉ lệ trung bình 2 đường chuyền mở ra cơ hội/trận, tỉ lệ chuyền bóng trung bình 76,4 đường chuyền/trận, đạt độ chính xác đến 93,5%. Điểm đáng nói hơn, Kroos bắt đầu tương thích với vị trí lùi sâu hơn khi có đến trung bình 2,8 cú tắc thành công mỗi trận. Việc cựu tiền vệ Bayern và Modric “càn quét” hiệu quả phía dưới đã góp phần khiến hàng công yên tâm và bùng nổ.

Thứ hai, chiều sâu đội hình của Real cũng đã được cải thiện đáng kể nhờ vào khả năng xoay tua của Ancelotti. Những cầu thủ như Nacho, Chicharito, Isco... tưởng chừng sẽ chỉ là dự bị quanh năm, đã có thể tỏa sáng và bắt nhịp với dàn cầu thủ đắt giá.

Vừa qua ông Ancelotti đã để Gareth Bale dự bị và Isco đã được chấm 4,5/5 điểm khi xung trận từ đầu. Tương tự, hơi bất ngờ nhưng Chicharito đang đá càng lúc càng hay mỗi khi đóng thế Karim Benzema. Hiện tại Benzema vẫn đang bị bệnh, nhưng Chicharito hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu ghi bàn khi đã có 3 bàn tính đến nay – ngang với thống kê của tiền đạo khoác áo số 9 của Real.

“Kền kền trắng” vẫn giữ được sức công phá, và điều quan trọng càng lúc đoàn quân của Ancelotti càng thi đấu ổn định hơn, đa dạng  hơn trong sử dụng nhân sự. Đó là tín hiệu vui của HLV Ancelotti cho chặng đường dài.

Video Ronaldo solo tuyệt đỉnh ghi bàn vào lưới Levante:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trác Thanh ([Tên nguồn])
La liga 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN