Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Arsenal vs Chelsea 24/04/24 - Trực tiếp
Logo Arsenal - ARS Arsenal
1
Logo Chelsea - CHE Chelsea
0
Lorient vs PSG
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Wolverhampton Wanderers vs AFC Bournemouth
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Manchester United vs Sheffield United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Everton vs Liverpool
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Crystal Palace vs Newcastle United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Monaco vs Lille
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester City
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Chuyển nhượng hè: Mourinho - Pep "riêng một góc trời"

Riêng hai đội bóng thành Manchester đã tiêu tốn tới hơn 300 triệu bảng phí chuyển nhượng trong kỳ mua sắm hè 2016, một động thái cho thấy MU và Man City đều đầy tham vọng dưới thời hai HLV mới.

Chỉ riêng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2016, hai CLB thành Manchester là MU và Man City đã chi ra hơn 300 triệu bảng và ký hợp đồng với 16 cầu thủ. MU phá kỷ lục chuyển nhượng thế giới với giá 89 triệu bảng cho Paul Pogba, trong khi Man City phá kỷ lục chuyển nhượng cho một hậu vệ với giá 47,5 triệu bảng.

Chuyển nhượng hè: Mourinho - Pep "riêng một góc trời" - 1

Paul Pogba - kỷ lục chuyển nhượng thế giới của MU

Đến thời điểm này của kỳ chuyển nhượng, Man City và MU là hai đội tiêu nhiều nhất với tổng chi 338 triệu bảng, trong đó 181 triệu bảng từ phía Man City và 157 triệu bảng từ phía MU. Đội đứng thứ 3 là Juventus với 138 triệu bảng, kế đến là Chelsea (120 triệu) và Barcelona (104 triệu).

Hai đội bóng Manchester chi tiêu nặng tay nhất, điều không có gì ngạc nhiên vì Man City có ông chủ giàu còn MU có lợi nhuận thương mại cao hàng đầu trong số các CLB bóng đá trên thế giới. Nhưng sự đầu tư năm nay của hai CLB đều ở mức độ khổng lồ vì họ đã thi đấu kém trong mùa giải trước, Man City suýt văng khỏi top 4 còn MU thì mất vé dự Champions League.

Để chấn chỉnh phong độ, MU và Man City đều bổ nhiệm HLV mới, Jose Mourinho ở Old Trafford và Pep Guardiola ở Etihad. Có HLV mới là có nhu cầu lực lượng mới, nhưng theo hai cách khác nhau. MU chú trọng vào chất lượng với chỉ 5 cầu thủ tân binh gia nhập, nhưng trong số đó 4 người gần như chắc chắn đá chính. Man City thì mua theo nhu cầu vị trí lẫn “cuỗm” trước những tài năng trẻ sáng giá.

Chuyển nhượng hè: Mourinho - Pep "riêng một góc trời" - 2

John Stones

Có một cảm giác lạ thường là mặc dù bỏ ra rất nhiều tiền, Man City có một mùa hè chuyển nhượng không được chú ý nhiều bằng MU. Man City trên thực tế đã luôn mua nhiều hơn MU về mặt tổng chi trong 6 năm qua, nhưng mùa giải này họ bị chìm lấp bởi MU vì những thương vụ của Zlatan Ibrahimovic và Paul Pogba.

Man City lúc này đang ở một giai đoạn mà họ có thể bán những cầu thủ đã mua với giá đắt trước đây và vẫn biết cách khiến đội hình của mình mạnh lên. Trong khi đó MU đã phải chi rất nhiều tiền trong những năm qua để trở lại với khả năng cạnh tranh như trước thời Sir Alex Ferguson, bởi từ lúc ông nghỉ hưu thì MU đã 2 lần lỡ Champions League.

Ai làm tốt hơn?

Đây là một câu hỏi khó trả lời vì mỗi đội có nhu cầu khác nhau. MU dĩ nhiên là nhắm tới quyền lực ngôi sao để nhanh chóng trở lại đỉnh cao, họ theo đuổi Ibra và Pogba, củng cố hàng thủ với Eric Bailly và đưa về Henrikh Mkhitaryan để có thêm một cầu thủ sáng tạo. Vì thế mà các vụ chuyển nhượng của họ đình đám hơn và tốn nhiều giấy mực hơn.

Còn với Man City, có vẻ họ đã “quy hoạch” sẵn các vụ chuyển nhượng từ trước. Thương vụ “bom tấn” John Stones đã được gán mức giá 50 triệu bảng từ lâu tới mức khi Man City mua được thì người ta cũng không còn quan tâm nữa.

Bên cạnh đó phần lớn các hợp đồng của Man City là cầu thủ trẻ, với ngoại lệ là Nolito, Gundogan và thủ môn mới Claudio Bravo. Trong số các cầu thủ trẻ thì chỉ Stones và Leroy Sane là đến thẳng Manchester, số còn lại được cho CLB cũ mượn lại để tiếp tục rèn luyện. Gabriel Jesus, tiền đạo ngôi sao của ĐT Olympic Brazil, sẽ là người đến Man City sớm nhất trong số này, vào tháng 1/2017.

Chuyển nhượng hè: Mourinho - Pep "riêng một góc trời" - 3

Mourinho và Guardiola có hai cách tiếp cận kỳ chuyển nhượng khác nhau, nhưng đều chi hơn 100 triệu bảng

Có thể nói Pep Guardiola và các cộng sự ở Man City trong một mùa hè chuyển nhượng đã vừa cách tân lực lượng đội hình chính lại vừa thâu nạp các ngôi sao trẻ để dùng cho tương lai. Trong khi đó MU mới chỉ chiêu mộ các sao bự để thỏa mãn nhu cầu thành tích trước mắt của Jose Mourinho.

Nói như vậy không phải là chê Mourinho và MU, bởi ông mới chỉ đến Old Trafford chưa đến 3 tháng. Pep Guardiola cũng mới nhậm chức ở Man City, nhưng CLB này kỳ thực từ tận năm 2012 đã có sẵn trong ban giám đốc Txiki Begiristain và Ferran Soriano, hai cộng sự đắc lực của Pep ở Barcelona trước đây, do đó họ vạch ra kế hoạch chuyển nhượng sớm và chi li hơn.

Nhưng tựu chung cả MU và Man City đều sẵn sàng mở hầu bao để đạt được mục đích. Có thể sự mua sắm của họ sẽ không dừng ở đây, vì Mourinho và Guardiola đều thừa tham vọng. Mỗi chức vô địch Premier League sẽ là không đủ với họ, Pep thậm chí đã nghĩ đến Champions League từ bây giờ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.D ([Tên nguồn])
Premier League 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN