Chelsea: “Tử huyệt” phòng ngự tuyến hai

Vấn đề lớn nhất tân HLV Hiddink cần giải quyết đó là phải có những phương án phòng ngự từ xa hữu hiệu. Có như vậy, Chelsea mới tạo ra được một đội hình cân bằng.

“Tử huyệt” phòng ngự từ xa

Chelsea đã bất bại sau 5 trận dưới thời Hiddink, nhưng trong đó có tới 3 trận hòa. Đặc biệt, 2 trận hòa ngay trên sân nhà trước các đối thủ được đánh giá dưới cơ Watford và West Brom (cùng với tỉ số hòa 2-2) cho thấy “Thầy phù thủy” và các học trò còn rất nhiều việc phải làm.

Thực tế, hàng công của Chelsea dưới thời Hiddink đã thi đấu khá hiệu quả (ghi 9 bàn), nhưng hàng phòng ngự vẫn còn khá nhiều bất ổn, trong đó có lý do không nhỏ từ việc không nhận được sự hỗ trợ của tuyến 2.

Chelsea: “Tử huyệt” phòng ngự tuyến hai - 1

Mình Mikel sắm vai trò tiền vệ phòng ngự là chưa đủ

Điển hình là trận hòa West Brom ở vòng 21 Ngoại hạng Anh, cả hai bàn thua của đội chủ sân Stamford Bridge đều đến từ những cú sút xa của đối phương. Một từ pha mất bóng bất cẩn của Pedro bên phần sân nhà, một từ tình huống bóng bật ra sau đường căng ngang vào khu vực 16m50.

Đó đều là những pha bóng Chelsea để cho đối phương có khoảng trống và thời gian để sút, nên dù Courtois có sải tay rất dài cũng không thể cản phá. Lỗi thuộc về cả Pedro và các hậu vệ, nhưng tiền vệ phòng ngự Mikel chắc chắn có phần trách nhiệm.

Vậy Mikel ở đâu trong 2 bàn thua của Chelsea trước West Brom? Một là anh đã không di chuyển hợp lý để lót cho Pedro trong trường hợp tiền đạo người Tây Ban Nha mất bóng, hai là anh đã lùi quá sâu nên không kịp che chắn cho khung thành của Courtois khi bóng bật ra trước vòng cấm.

Đây không phải là vấn đề quá mới của Chelsea ở mùa giải năm nay. Đã rất nhiều lần từ đầu mùa, Chelsea để đối thủ sút xa, phản công và dính đòn đau.

Phương án nào cho Hiddink?

Do Matic đánh rơi phong độ, nên Mikel đã được Hiddink trọng dụng kể từ ngày ông lên cầm quyền. Quyết định của “Thầy phù thủy” là hoàn toàn chính xác bởi Mikel đã chơi khá tốt để đền đáp sự tin tưởng của ông thầy người Hà Lan. Thậm chí, Hiddink còn khẳng định chính tiền vệ người Nigeria đã đem lại sự cân bằng cho lối chơi của Chelsea.

Nhưng một mình Mikel liệu có đủ để gánh vác trọng trách càn quét ở giữa sân? Câu trả lời xem ra là chưa đủ, bởi các tiền vệ còn lại đang quá mải mê tấn công nên quên mất nhiệm vụ phòng ngự.

Đặc biệt, việc cả 2 tiền vệ trung tâm còn lại của Chelsea là Fabregas và Oscar không có những kĩ năng phòng ngự cần thiết khiến Mikel cảm thấy đơn độc. Fabregas là cầu thủ điều tiết lối chơi còn Oscar chơi ở vị trí hộ công, họ chơi thiên về kĩ thuật hơn là sức mạnh, nên khi gặp đối thủ khỏe và chơi rắn, hàng tiền vệ của “The Blues” gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là ở những tình huống chống phản công.

Chelsea: “Tử huyệt” phòng ngự tuyến hai - 2

Fabregas (giữa) hoặc Oscar (phải) có thể sẽ được hi sinh để giúp đội hình Chelsea cân bằng hơn

Vì thế, giải pháp của Hiddink có thể là để Fabregas hoặc Oscar dự bị nhằm có một suất cho Ramires hoặc Matic, những cầu thủ có khả năng tranh chấp tốt. Các cầu thủ tấn công của Chelsea như Costa, Willian hay Pedro đang thi đấu khá hiệu quả, nên có lẽ chỉ cần một “nghệ sỹ” (Fabregas hoặc Oscar) trên sân là đủ để “tiếp đạn”.

Hiddink nổi tiếng với biệt danh “Thầy phù thủy”, nhưng phép màu của ông chưa thực sự linh nghiệm tại Stamford Bridge trong lần thứ 2 nắm vai trò “chữa cháy”. Tinh thần thi đấu của các cầu thủ Chelsea đã tốt dần lên sau từng trận, nhưng sự cân bằng mới là yếu tố chủ chốt giúp các nhà ĐKVĐ giải Ngoại hạng tìm lại sức mạnh đáng nể vốn có…

Video Chelsea 2-2 West Brom ở vòng 21 NHA:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Dũng ([Tên nguồn])
Premier League 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN