Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Indonesia vs U23 Australia
Logo U23 Indonesia - IDN U23 Indonesia
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
Olympique Marseille vs Benfica
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
U23 Jordan vs U23 Qatar
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
West Ham United vs Bayer Leverkusen
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Atalanta vs Liverpool
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Roma vs Milan
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Cagliari vs Juventus
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Sheffield United vs Burnley
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Luton Town vs Brentford
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester City vs Chelsea
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Union Berlin vs Bayern Munich
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Wolverhampton Wanderers vs Arsenal
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Everton vs Nottingham Forest
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Crystal Palace vs West Ham United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Aston Villa vs AFC Bournemouth
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Coventry City vs Manchester United
Logo Coventry City - COV Coventry City
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Fulham vs Liverpool
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
PSG vs Olympique Lyonnais
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Milan vs Inter Milan
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Arsenal vs Chelsea
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Monaco vs Lille
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Lorient vs PSG
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Wolverhampton Wanderers vs AFC Bournemouth
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Manchester United vs Sheffield United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Everton vs Liverpool
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Crystal Palace vs Newcastle United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-

Arsenal thua sốc vì Wenger dùng "nhầm" đội hình

Sự kiện: Arsenal Arsene Wenger

Trong đêm lạnh lẽo ở Sheffield, Arsene Wenger phải chứng kiến các học trò thua trận và không những thế, ông còn mất 2 trụ cột trước trận gặp Bayern Munich.

Nhìn lại thất bại 0-3 của Arsenal trước Sheffield Wednesday:

Arsenal thua 0-3 trước Sheffield Wednesday và qua đó sớm chấm dứt chiến dịch League Cup ở vòng 4. Tuy nhiên Arsene Wenger không có thời giờ để cảm thấy xấu hổ, bởi ông còn có mối lo lớn hơn rất nhiều trước khi Arsenal bước vào những trận đấu lớn.

Alex Oxlade-Chamberlain và Theo Walcott, hai chuyên gia chạy cánh chủ lực của “The Gunners”, lần lượt loại mình ra khỏi vòng chiến đấu chỉ sau chưa đầy 10 phút chơi bóng trên sân. Chamberlain có vấn đề với dây chằng còn Walcott bị đau bắp đùi. Quân lực Arsenal vốn đã tổn thất nhiều do các chấn thương của Wilshere, Welbeck, Ramsey, Rosicky cũng như thể lực không đảm bảo của Alexis Sanchez.

Arsenal thua sốc vì Wenger dùng "nhầm" đội hình - 1

Theo Walcott vào sân thay Oxlade-Chamberlain rồi cũng phải rời sân sau chưa đến 10 phút thi đấu

Thiếu thốn lực lượng như vậy và tuần sau, Arsenal lại có trận cầu đinh ở sân Allianz Arena khi họ phải làm khách trước Bayern Munich để tiếp tục duy trì sự sống còn của họ ở Champions League. Arsene Wenger phải chờ trong gần 2 ngày để có kết quả kiểm tra chấn thương của Oxlade-Chamberlain và Walcott, nhưng ngay sau trận đấu ông đã hối tiếc vì dùng một đội hình quá nhiều trụ cột, cho một trận đấu quá thiếu tính quan trọng.

“Đây là một đêm tồi tệ, chúng tôi mất 2 người rồi sau đó chơi không tốt. Nhưng sắp tới lại còn có một trận đấu lớn với Swansea và một trận khác tại Munich, thế nên mất 2 cầu thủ tấn công quan trọng là một thiệt thòi lớn”, Wenger nói.

“Tôi đã phải điều chỉnh cường độ thi đấu của các cầu thủ nhưng khi đến đây tôi vẫn mang theo quá nhiều trụ cột. Tôi để ở nhà 6 người và đến đây lại mất 2 người vì chấn thương. Khi họ phải rời sân, tôi để Gabriel và Monreal trên ghế dự bị vì tôi không muốn mất thêm ai nữa”.

Arsenal thua sốc vì Wenger dùng "nhầm" đội hình - 2

Vẻ não nề của Wenger trên băng ghế chỉ đạo

Sheffield Wednesday là một đội khó chơi ở Championship (bất bại 8 trận liên tiếp trước khi gặp Arsenal) khiến Wenger, dù không hoàn toàn xem trọng mặt trận League Cup, vẫn phải tung vào đội hình xuất phát với 10 tuyển thủ quốc tế, bao gồm cả sao trẻ người Nigeria Alex Iwobi.

“Tôi xin chúc mừng Sheffield, họ rất bền bỉ và chơi rất năng động, xứng đáng với chiến thắng. Ở Championship có rất nhiều cầu thủ giỏi và phải dùng cầu thủ trẻ để đấu với những đội ở Championship thì khó bảo đảm được điều gì. Tối nay có lẽ là một trận đấu quá tầm cho các cầu thủ trẻ của tôi, họ chưa sẵn sàng”, Wenger bình luận.

Fan Arsenal thóa mạ Campbell & Debuchy

Màn trình diễn của các cầu thủ Arsenal trước Sheffield Wednesday là khá tồi về toàn cục, khiến người xem khó mà xác định được ai là người nên bị đổ lỗi cho thất bại này. Trước nhất phải nói rằng các cầu thủ đội chủ nhà đã chơi hay và thắng xứng đáng, thậm chí tỷ số đã có thể là 5-0.

Fan Arsenal quyết định đổ tội lên đầu của hai người, tiền đạo Joel Campbell và hậu vệ phải Mathieu Debuchy. Hai cầu thủ này nhìn chung giống nhau, họ luôn ở ranh giới giữa “dự bị thừa” và “cầu thủ xuất phát triển vọng”, đã luôn đá hay cho ĐTQG nhưng lại mờ nhạt ở Arsenal, và ở trận đấu vừa qua họ đều biến mất trên sân, đặc biệt là màn trình diễn của Debuchy.

Trên mạng xã hội Twitter, không ít CĐV Arsenal đã kêu gọi Arsene Wenger đẩy Campbell ra khỏi đội hình chính. “Joel Campbell còn tồi hơn cả Sanogo”, một fan có tên “Ryan Keogh” viết. Một fan nặc danh thì bình luận: “Làm hơn hãy cho Joel Campbell biến khỏi bảng lương Arsenal, anh ta là một kẻ ăn trộm tiền”.

Arsenal thua sốc vì Wenger dùng "nhầm" đội hình - 3

"Debuchy và Joel Campbell là bộ đôi cánh hữu tồi tệ nhất kể từ sau David Cameron & Nick Clegg"

Trong khi đó, một tài khoản có tên “Yemi Dada” viết: “Tôi rất mừng là Wenger đã không bán đứt (Carl) Jenkinson. Chúng ta nên chấp nhận thua lỗ mà cắt Debuchy mùa hè tới và mang Jenko từ West Ham quay lại”. Một người có tên “Flitts” đồng tình với quan điểm đó và viết: “Debuchy đá tồi tới mức khiến Jenkinson trông như Cafu”.

Có lẽ bình luận khôi hài nhất trong số này thuộc về một fan có tên David Carrick. “Debuchy và Joel Campbell là bộ đôi cánh hữu (cánh phải) tồi tệ nhất nước Anh kể từ sau David Cameron và Nick Clegg”, ý chỉ đương kim thủ tướng Anh David Cameron và cựu Phó thủ tướng Nick Clegg.

Mặc dù rời League Cup với thất bại đậm, fan "Pháo thủ" vẫn có một điều an ủi lớn: Họ đã kịp đá đít Tottenham ra khỏi giải. Một tài khoản có tên "Danny Welbeck" (không phải Welbeck "xịn") viết: "Sự quan tâm của tôi với League Cup đã kết thúc từ lúc Flamini ghi 2 bàn vào lưới Spurs".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Quân (Tổng hợp Telegraph) ([Tên nguồn])
Arsenal Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN