HLV Nhật “phục” ông Miura, khen Công Phượng nức nở

Sau buổi họp báo, đội bóng Nhật “bái phục” HLV Miura, khen Công Phượng nức nở. Trong khi đó, HLV Miura lại có tâm trạng “buồn vui lẫn lộn” sau trận hòa 2-2 của U23 VN.

Mở đầu buổi họp báo, HLV Toshiya Miura nhắc lại 2 trận đấu với CLB JFL Seleciton đã qua để cho thấy, việc trải qua 2 trận đấu với những CLB Nhật đã giúp U23 VN dần bắt kịp với phong cách chơi bóng tốc độ, hiện đại của nền bóng đá hàng đầu châu lục:

“Dường như sau 2 trận đấu với JFL Seleciton, các cầu thủ U23 VN đã theo kịp lối chơi tốc độ của bóng đá Nhật. Dù Cerezo Osaka mạnh hơn rất nhiều nhưng học trò của tôi đã chiến đấu hết mình và thu về kết quả tốt.

Tuy nhiên, nhà cầm quân 51 tuổi cũng chỉ ra khá nhiều điểm mà ông chưa vừa lòng ở trận đấu này: “Việc triển khai phản công nhanh chưa được tốt, các cầu thủ tấn công chuyền bóng quá nhiều chạm mà ít dứt điểm, điều này hoàn toàn khác biệt với hai bàn thắng của Cerezo Osaka. Ở những trận đấu tới, chúng ta sẽ phải cải thiện khuyết điểm này. Điểm đáng khen ngợi là hàng phòng ngự đã chơi tập trung”.

HLV Nhật “phục” ông Miura, khen Công Phượng nức nở - 1

HLV Miura buồn vui lẫn lộn

Một trong những điều khiến U23 VN bị chỉ trích nhiều nhất sau 2 trận giao hữu là tinh thần chiến đấu. Về điều này, ông Miura cho rằng các học trò đã tiến bộ phần nào:

“Trong buổi họp báo trước trận, tôi từng nói rất nhiều về thái độ, tinh thần thi đấu. Ngay cả khi sắp ra sân, tôi vẫn không quên thúc ép học trò phải chiến đấu, chiến thắng. Rốt cục, họ cũng làm được và giữ vững tỉ số hòa 2-2!”.

Cả hai bàn thắng của U23 VN ở trận này đều đến từ những pha bóng dài – “đặc sản” dưới thời HLV Miura. Lí giải về việc áp dụng lối chơi này trước Cerezo Osaka, ông thầy người Nhật cho hay:

“Khi thi đấu với những đối thủ có thể lực, tốc độ, họ thường chơi áp sát nhằm gây khó khăn cho chúng ta. Vì vậy trong mỗi buổi tập, tôi luôn yêu cầu các học trò tập những bài phản công bằng bóng dài, hậu vệ phải quan sát, chuyền bóng nhanh hơn cho tiền vệ và tiền đạo. Trong tương lai, U23 VN sẽ tập thêm những miếng đánh đa dạng hơn".

Về Công Phượng, cầu thủ mang băng đội trưởng ở trận đấu này, ông HLV người Nhật khá kiệm lời nhưng vẫn dành lời động viên nhất định cho tiền đạo thuộc biên chế HAGL: “Công Phượng đã thể hiện tốt cả về chuyên môn lẫn tinh thần ở trận đấu này”.

HLV Nhật “phục” ông Miura, khen Công Phượng nức nở - 2

Ông Kazuhiro Murata dành lời khen cho Công Phượng

Cerezo Osaka đã chứng minh dù tập hợp nhiều cầu thủ trẻ nhưng vẫn là một đội bóng mạnh. Vì vậy dù chưa thể so sánh với U23 Nhật Bản, HLV Miura cho rằng trận đấu giao hữu này cũng phần nào giúp U23 hiểu rõ hơn về một trong những ứng viên nặng kí cho chức vô địch tại giải U23 châu Á:

“Cerezo Osaka gồm những cầu thủ trẻ, tuổi đời từ 17-19, vì vậy chưa thể so sánh với U23 Nhật Bản – một trong những ứng cử viên nặng kí nhất cho chức vô địch giải U23 châu Á cũng như tấm vé dự Olympic Rio. U23 VN là đội bóng bị đánh giá yếu nhất giải, nhưng tôi vẫn mạnh dạn đặt mục tiêu vào tứ kết để tạo động lực cho các cầu thủ thi đấu tốt hơn!”.

Phía bên kia, ông Kazuhiro Murata - HLV Cerezo Osaka tỏ rõ vẻ không hài lòng về màn trình diễn của các học trò: “Hôm nay, các các cầu thủ chơi không đúng phong độ. Đặc biệt trong mỗi đợt phản công nhanh của U23 VN, họ thường tỏ ra bối rối.”

Theo lời chiến lược gia này, có tới 6 cầu thủ trong đội hình xuất phát của Cerezo Osaka sẽ được đôn lên đội 1 vào mùa giải tới, trong khi những gương mặt còn lại đều thuộc lứa U23.

Dù vậy, Ông Murata dành lời khen ngợi cho U23 VN, đặc biệt là người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến, Toshiya Miura khi khẳng định, nhà cầm quân 51 tuổi như “bắt thóp” được Cerezo Osaka: “HLV Miura dường như nắm bắt được mọi điểm yếu của chúng tôi và chỉ đạo học trò khai thác những vị trí đó”.

“Cầu thủ số 10 (Công Phượng) có lối chơi cực kì tốc độ, bước chạy vững chắc, đồng thời đóng vai trò trọng tâm trong lối chơi của U23 Việt Nam khi liên tiếp được chuyền bóng. Tôi cảm thấy các đồng đội rất tin tưởng cậu ta!”.

Minh Long, Duy Mạnh sắp trở lại

“Duy Mạnh vẫn đang đau ở đầu gối trái nhưng đang tập luyện tích cực, nhiều khả năng sẽ sớm trở lại. Trong khi đó, quá trình bình phục của Minh Long cũng vô cùng khả quan”, HLV Miura nói về trường hợp của thủ thành Phí Minh Long và tiền vệ Duy Mạnh.

Việt Nam sắp đấu giao hữu với một đội bóng Trung Đông

“VFF đang liên hệ để U23 VN đấu giao hữu với một đội bóng ở Trung Đông. Gần như chắc chắn, họ đã nhận lời. Đây là dịp tốt để U23 VN làm quen với những đối thủ giống như vậy ở VCK U23 châu Á", trích lời ông Miura.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])
U23 Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN