Barca, Messi nghi ngờ bị thế lực ngầm “ám hại”

Chủ tịch của Barca - Josep Maria Bartomeu ám chỉ đang có một thế lực ngầm chống lại đội bóng của ông và ngôi sao số 1 Messi.

Barca đang gặp nhiều khó khăn cả trong và ngoài sân cỏ. Việc “Blaugrana” bị FIFA cấm chuyển nhượng đến tháng 1/2016 khiến những tân binh như Turan, Aleix Vidal không thể thi đấu cho đến tháng Giêng sang năm, dù đội bóng có hàng loạt chấn thương của Messi, Iniesta, Rafinha…

Đã thế, trước trận đấu với BATE Borisov ở vòng bảng Champions League tuần trước, Barca đã bị UEFA phạt Barca 40.000 euro vì các cule đã nâng cao lá cờ độc lập và cùng hô vang khẩu hiệu độc lập ở chiến thắng 2-1 trước Leverkusen ở lượt đấu thứ 2. Trước đó, Barca cũng bị UEFA phạt 30.000 euro khi để các cổ động viên làm những việc trên ở trận chung kết Champions League 2014/2015 với Juventus tại Berlin hồi tháng 6 vừa qua.

Ngoài ra, ngôi sao số 1 của đội bóng Messi cũng bị cáo buộc trốn thuế, khiến anh và cha (ông Jorge Messi) không ít lần phải hầu tòa. Có thể M10 không phải ngồi tù, nhưng cha anh đang đứng trước nguy cơ lớn phải bóc lịch. Còn mới nhất, Neymar cũng gặp rắc rối tương tự và chờ ngày phán xét.

Barca, Messi nghi ngờ bị thế lực ngầm “ám hại” - 1

Cả Barca và Messi đều đang gặp rắc rối trong và ngoài sân cỏ

Chính vì thế, mới đây trong buổi trả lời phỏng vấn trên 8TV, chủ tịch của Barca, ông Josep Maria Bartomeu đã ám chỉ đang có một thế lực ngầm chống lại đội bóng của ông và ngôi sao số 1 Messi.

“Chúng tôi không có ý định chống lại ai cả và đó cũng không phải là cuộc chiến của UEFA. Chúng tôi chỉ muốn bảo vệ quyền lợi của mình. Nếu họ không giải quyết thấu đáo, chúng tôi sẽ đem vụ việc ra tòa án thể thao (CAS). Tôi muốn tất cả các chuyện này sớm kết thúc với một sự thay đổi và có những quy định mới được ban hành từ UEFA”, ông Bartomeu mở đầu.

Tiếp đó, chủ tịch của Barca khẳng định, việc các cule giương cờ của xứ Catalunya đã có từ lâu. Vì thế, việc UEFA đưa ra 2 án phạt liên tiếp về tiệc này, trùng với thời điểm Messi, Neymar bị cáo buộc trốn thuế khiến ông Bartomeu đặt câu hỏi đầy ngờ vực.

“Đương nhiên là các cầu thủ bóng đá cần phải được điều tra để có sự minh bạch, nhưng tại sao luôn là các cầu thủ của Barca?”.

Cuối cùng, chủ tịch Barca đưa ra bình luận về cáo buộc có “quyền lực đen” đứng về phía Real ở các trận El Clasico để điều khiển các trọng tài: “Tôi nghĩ những cáo buộc của trọng tài biên phải được điều tra đầy đủ. Nếu đó là sự thực thì đây là việc rất nghiêm trọng. Trọng tài có thể mắc sai lầm, nhưng nếu họ cố tình làm sai thì đó là điều tệ hại”.

Barca lên tiếng chuyện đi ở của Messi

Trước những tin đồn Messi có thể rời Nou Camp sau những lùm xùm liên quan đến trốn thuế, chủ tịch Bartomeu đã lên tiếng trấn an các cule:

“Messi đang hồi phục để dự trận Siêu kinh điển. Cậu ấy hi vọng sẽ kịp trở lại, nhưng chấn thương cần có quá trình. Leo và cha của cậu ấy đã nói rằng họ không tưởng tượng nổi sẽ ra sao nếu như rời Barca. Mối quan hệ giữa đội bóng và Messi cũng rất tốt”.

“Messi có hợp đồng với Barca trong 3 năm nữa. Cậu ấy có lẽ đang tức giận với luật thuế ở Tây Ban Nha, nhưng đó là chuyện bình thường. Nếu có sai phạm nào ở đây, Leo sẽ phải trả thuế như tất cả mọi người. Còn chuyện cậu ấy ra đi ư? Chúng tôi cảm thấy bất ngờ khi nghe như vậy”, chủ tịch Bartomeu kết lại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Dũng (tổng hợp) ([Tên nguồn])
La liga 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN