Neymar hối hận gia nhập PSG: Muốn làm “đại ca” thật không dễ

Neymar nhận rất nhiều đặc quyền từ PSG nhưng anh chưa thể hiện tiếng nói và năng lực lãnh đạo.

Video Neymar phô diễn siêu đẳng trong màu áo PSG:

2 ngày trước, Neymar ngả vào lòng HLV Tite (ĐT Brazil) rồi khóc ngon lành như một đứa trẻ khi nói về rắc rối ở PSG. “Tiểu Pele” lên tiếng khẳng định anh đang rất hạnh phúc ở sân công viên các Hoàng tử, và bác bỏ mọi tin đồn mẫu thuẫn với đồng đội Cavani hay HLV Emery.

Neymar hối hận gia nhập PSG: Muốn làm “đại ca” thật không dễ - 1

Neymar mâu thuẫn với đồng đội và HLV

Dĩ nhiên chẳng ai muốn vạch áo cho người xem lưng, với một cầu thủ tầm vóc như Neymar, mọi phát ngôn chính thức trước giới truyền thông càng phải kín kẽ. Anh nói ổn không có nghĩa thực tế là thế khi mọi lục đục ở PSG đều được đăng tải bởi báo chí Pháp, vốn ít chạy theo dạng lá cải.

Để “nội soi” rõ sự việc, hãy nghe cây bút nổi tiếng của Brazil, Marcelo Bechler kể. Chính Bechler là người có lẽ đầu tiên viết về vụ Neymar muốn rời Barca hè 2017. Ông này mới đây lại tiết lộ rằng Neymar gọi điện kể với đồng đội cũ Pique và Suarez về sự hối hận vì bỏ Barca đến PSG.

Marcelo Bechler nói trên chương trình có tên Onda Cero's El Transistor: “Có quá nhiều ngôi sao trong phòng thay đồ như Cavani, Di Maria, và họ thấy hành động của Neymar ở giai đoạn đầu thật kì lạ. Mối quan hệ giữa Neymar với HLV Emery và các cầu thủ khác thật xa cách”.

Neymar tới, liền đòi một loạt những đặc quyền, và tất nhiên đội bóng đã chi ra tới 220 triệu euro để mua anh phải đồng ý. Ngôi sao người Brazil có hai chuyên viên vật lý trị liệu riêng, khi tập luyện thì các đồng đội không được tắc bóng, lúc thi đấu chơi tự do và không phải lo phòng ngự.

Các cầu thủ PSG hết sức ghen tỵ, có thành viên còn phẫn nộ tột độ. Ngay thời gian đầu, Neymar đã tước quyền đá penalty của Cavani, vụ việc lùm xùm suốt vài tuần. Theo Le Parisien, “tiểu Pele” cũng chắc chắn nhận luôn trọng trách đá penalty mùa tiếp theo.

Bỏ Barca tới PSG, Neymar không gì khác muốn thoát khỏi cái bóng Messi, quyết tâm trở thành “đại ca” đích thực ở bến đỗ mới. Nhưng mọi chuyện quả là không đơn giản. Sau vụ cãi lại cả HLV Emery trên sân tập, Neymar còn được đồn đang bị cô lập ở PSG.

Neymar hối hận gia nhập PSG: Muốn làm “đại ca” thật không dễ - 2

Alves mới là "đại ca" chứ không phải Neymar

Vậy “đại ca” ở sân công viên các Hoàng tử là ai? Dani Alves. Một người đồng hương của Neymar. Cũng là tân binh nhưng Alves ngoài đóng góp tích cực về chuyên môn dù đã 34 tuổi, còn đang thống lĩnh phòng thay đồ PSG bằng tiếng nói, năng lực lãnh đạo, sự hài hước chứ không phải sự áp đặt khiên cưỡng kiểu Neymar.

Tờ L'Equipe từng viết: "4 tháng sau khi tới PSG, Dani Alves liên tục để lại dấu ấn và trở thành một phần không thể thiếu của PSG". Trong khi trang ESPN cũng khẳng định: “Alves tới PSG không phải để an nhàn mà anh vẫn đang chơi bóng ở đẳng cấp cao và áp cả Thiago Silva làm thủ lĩnh”.

Neymar nếu chưa sẵn sàng bỏ sang Real Madrid, cần phải học hỏi đàn anh Alves rất nhiều. Tài năng của Neymar là siêu phàm, và hầu hết đều dự đoán anh sẽ thừa kế Messi, Ronaldo trong tương lai rất gần. Nhưng làm “đại ca” đích thực ở PSG hay đội bóng lớn nào chăng nữa sẽ không dễ.

Neymar ở PSG
Theo bạn Neymar sẽ thi đấu thành công hay thất bại ở PSG?

Neymar hối hận muốn trở lại Barca: Cầu cứu Messi và Suarez

Cuộc sống ở Paris tráng lệ không như mơ khiến Neymar tính đường quay về Barca.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Quang ([Tên nguồn])
Neymar Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN