Trọng tài người Manchester bắt đại chiến Chelsea - MU, triệu fan sướng rơn

Một tin mừng cho hàng triệu manucian trên toàn cầu: Trọng tài chính điều khiển trận đại chiến giữa Chelsea và MU ngày Chủ nhật là Anthony Taylor - một người sinh ra chỉ cách sân Old Trafford chưa đầy 10 km.

Video MU đánh bại Tottenham (vòng 10 ngoại hạng Anh):

Những năm qua, MU luôn gặp vấn đề với các trọng tài ở các trận cầu đinh. Trận derby Manchester hồi tháng 5, “Quỷ đỏ” mất Fellaini sau chiếc thẻ đỏ phải nhận từ trọng tài Martin Atkinson. Hay với chính Chelsea mùa trước, vẫn là trọng tài Atkinson bỏ qua pha “bỏ bóng đá người” của David Luiz với Fellaini, báo hại MU thua thảm 0-4 tại Stamford Bridge. Sau trận, HLV Mourinho đổ lỗi trọng tài đã phá hỏng trận đấu của "Quỷ đỏ".

Trọng tài người Manchester bắt đại chiến Chelsea - MU, triệu fan sướng rơn - 1

Trọng tài Anthony Taylor (áo xanh) là người Manchester

Nhưng mùa này, mọi thứ có thể sẽ khác. Theo chỉ định từ ban tổ chức Premier League, tổ trọng tài điều khiển trận đấu này sẽ do trọng tài chính Anthony Taylor đứng đầu. Các trợ lý của ông Taylor gồm có Gary Beswick, Adam Nunn; trọng tài thứ tư là Craig Pawson.

Đây rõ ràng là một tin vui với thầy trò Jose Mourinho và các fan MU (650 triệu fan theo MU công bố), bởi trọng tài Taylor là điềm lành của “Quỷ đỏ”. Ông sinh ra ở Wythenshawe, sinh sống tại Altrincham thuộc Greater Manchester, chỉ cách sân Old Trafford chừng 6 dặm (tương đương 9,6km). Như bao đứa trẻ khác lớn lên ở Manchester, trọng tài Anthony Taylor cũng là một manucian nhiệt thành. Chỉ có điều, cái nghiệp cầm còi khiến ông vua áo đen 39 tuổi này phải giấu đi niềm đam mê của bản thân.

Dù vậy, các kết quả có lợi của MU mỗi khi trọng tài Taylor cầm còi vẫn “tố cáo” ông là một manucian đích thực. Mùa trước, ông Taylor bắt chính 6 trận có mặt MU ở Premier League. Trong một mùa giải mà MU chỉ thắng được 18 trận, thì có đến 5 trận thắng đến trong các trận đấu có trọng tài Taylor điều khiển. Trận còn lại là trận hòa 0-0 đầy may mắn trên sân của Liverpool.

Sau trận, người Merseyside giận dữ với trọng tài Taylor vì đã bỏ qua nhiều tình huống đá rắn, xứng đáng nhận thẻ của các cầu thủ MU, cũng như một số pha tranh chấp gây tranh cãi mà đội chủ nhà đòi penalty. Nhờ vậy, “Quỷ đỏ” bất bại cả 6 trận khi có “thiên thần hộ mệnh” mang tên Anthony Taylor.

Cũng vì thành tích tốt một cách bất thường của MU ở mùa trước, nên mùa này trọng tài Taylor chưa bắt chính trận nào có mặt “Quỷ đỏ”. Nhưng không hiểu bằng cách nào ban tổ chức Ngoại hạng Anh lại đưa ra một quyết định gây sốc với NHM Chelsea.

Trọng tài người Manchester bắt đại chiến Chelsea - MU, triệu fan sướng rơn - 2

Chelsea nên cảm thấy lo ngại về trọng tài Anthony Taylor

Vấn đề trọng tài sinh ra ở Manchester bắt chính các trận đấu quan trọng từng được Brendan Rodgers, cựu HLV Liverpool đề cập vào năm 2014. Khi đó, Liverpool chơi trận đấu quyết định với Man City, nhưng trọng tài Lee Mason (cũng sinh ra ở Manchester) lại được bổ nhiệm. Vụ việc sau đó chìm xuống, còn bản thân HLV Rodgers bị phạt 8000 bảng.

Còn nhớ tại bán kết FA Cup 2015/16, MU gặp Everton ở Wembley. Trọng tài Anthony Taylor khi đó cũng được chỉ định. Quyết định này khiến các fan Everton giận dữ, họ kêu gọi LĐBĐ Anh thay đổi bằng cách bổ nhiệm một trọng tài khác. Tuy nhiên điều đó đã không xảy ra và MU đánh bại Everton 2-1 với bàn thắng phút 90 của Anthony Martial.

Chelsea - MU, 23h30, 5/11
Theo bạn trận đấu này sẽ có kết quả như thế nào?

MU loạn trước đại chiến Chelsea: Mourinho bị fan ”khiêu chiến”, lo hầu tòa

Những rắc rối tại Tây Ban Nha vẫn bám riết lấy Mourinho, thật không phải lúc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiến Long ([Tên nguồn])
MU vs Chelsea: Đại chiến không khoan nhượng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN