Đại chiến MU - Liverpool: Cánh én Coutinho giữa "bầy quỷ"

Pogba, Ibrahimovic, Mkhitaryan hay Carrick, đó là những ngôi sao mà NHM MU đặt rất nhiều kỳ vọng ở trận đại chiến vào Chủ nhật. Thế nhưng bên phía Liverpool, các CĐV có lẽ chỉ đặt niềm tin vào một ngôi sao duy nhất: Philippe Coutinho.

Video Liverpool hòa MU 0-0 ở lượt đi

Con dao hai lưỡi

Có thể nói, Philippe Coutinho đã trở lại đúng vào thời điểm mà Liverpool cần anh nhất. 7 tuần dưỡng thương là quá đủ để HLV Jurgen Klopp kì vọng cậu trò cưng tìm lại phong độ tốt nhất khi đại chiến với MU đến rất gần. Quan trọng hơn, đây là thời điểm Liverpool không có được sự phục vụ của một trụ cột khác khác là Sadio Mane, người bận tham dự CAN 2017 với ĐT Senegal.

Đại chiến MU - Liverpool: Cánh én Coutinho giữa "bầy quỷ" - 1

Sau tất cả, HLV Jurgen Klopp và Liverpool không thể sống thiếu Coutinho

Trong 14 trận đã đấu kể từ đầu mùa ở mọi đấu trường, Coutinho ghi được 6 bàn và 6 lần kiến tạo cho đồng đội lập công. Cùng với hai đồng đội Firmino và Mane, siêu sao người Brazil tạo nên nỗi ám ảnh với nhiều hàng thủ. 

Có Coutinho cũng đồng nghĩa với việc Liverpool có thêm những giải pháp cho hàng công. Kỹ thuật và tố chất của một hộ công xuất sắc của Coutinho mang tới sự biến hóa trong lối chơi tấn công của "The Kop". Hàng công vốn hiệu quả của Liverpool nay sẽ càng trở nên đáng gờm hơn.

Tuy nhiên, chính việc quá phụ thuộc vào Coutinho đã khiến Liverpool phải trả giá. Hãy nhìn vào thất bại 0-1 của thầy trò Klopp trước Southampton ở bán kết lượt đi League Cup sẽ rõ. Firmino, Lallana đều có mặt và chẳng thể giúp đội nhà giành kết quả khả quan. Chuỗi phong độ phập phù khác ở Premier League thời gian qua còn cho thấy, Liverpool đang đi đến giới hạn của giai đoạn không Coutinho và cần tiền vệ người Brazil hơn bao giờ hết.

Sự trở lại của "Quỷ"

Với MU thì khác. Trải qua quãng thời gian đầu mùa chật vật, đội chủ sân Old Trafford đã trở lại guồng quay với chuỗi 9 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, đúng như huyền thoại Paul Scholes nói, "đây là MU giống với thời đỉnh cao của Sir Alex Ferguson nhất".

Thật vậy, trên băng ghế huấn luyện, Jose Mourinho đang gợi nhớ lại hình ảnh "Người đặc biệt". Trên hết, ở MU bây giờ, bất kì cá nhân nào cũng có thể tỏa sáng để mang về chiến thắng.

Đại chiến MU - Liverpool: Cánh én Coutinho giữa "bầy quỷ" - 2

Ở MU hiện tại, bất kì ngôi sao nào cũng có thể tỏa sáng

Paul Pogba dù chưa hoàn toàn tái hiện hình ảnh của siêu tiền vệ thời còn tung hoành cùng Juventus nhưng những gì anh đang trình diễn vẫn khiến các Manucian nức lòng. Juan Mata, Henrikh Mkhitaryan thực sự là những "họng súng trong tay áo".

Bên cạnh đó, không thể không kể đến những "lão tướng" dày dạn kinh nghiệm. 35 tuổi, Ibrahimovic vẫn "nổ súng" liên hồi như cái thuở tung hoành trên đất Italy hay Pháp. Michael Carrick trở thành ông chủ nơi tuyến giữa, thậm chí đóng vái trò quan trọng nhất trong lối chơi mà Mourinho xây dựng.

Wayne Rooney đang tràn đầy hưng phấn sau khi san bằng kỉ lục ghi bàn của Sir Bobbie Charlton. Chỉ cần một bàn nữa thôi, "Gã Shrek" sẽ độc chiếm vị trí số 1 trong lịch sử CLB.

Ngày 15/1 tới, liệu "cánh én" Coutinho có thể tỏa sáng trước một rừng "quỷ", hay bất lực nhìn đội nhà thất thểu rời Old Trafford với một thất bại?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])
Premier League 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN