Arsenal vô địch 2 giải giao hữu hè: Bước đà hoàn hảo

“Pháo thủ thành London” đã kết thúc tour du đấu hè năm nay của mình thành công mỹ mãn khi họ lên ngôi cao nhất ở 2 giải giao hữu liên tiếp là Asian Trophy Cup và Emirates Cup. Đây là sự chuẩn bị tốt của thầy trò Arsene Wenger trước trận đấu tranh Community Shield với Chelsea sắp tới và xa hơn là khởi đầu tốt ở giải Ngoại hạng.

Khác với năm ngoái, Arsenal ở mùa giải năm nay vẫn chưa có được một sự bổ sung đáng kể nào trên hàng công. Tân binh đáng chú ý nhất của “Pháo thủ thành London” trong thời gian qua lại là Petr Cech - một thủ môn đã 33 tuổi từ Chelsea.

Thế nhưng, 4 trận đấu đã qua cả khi thi đấu trên đất Singapore hay trở về sân nhà Emirates, dàn cầu thủ với nòng cốt là những cựu binh đã thi đấu ăn ý cùng nhau ở mùa giải trước bên cạnh những tài năng trẻ của Arsenal vẫn cho thấy một lối chơi đẹp mắt và hiệu quả.

Minh chứng là việc “Pháo thủ thành London” đã toàn thắng 4 trận liền, ghi 14 bàn và chỉ thủng lưới đúng 1 bàn trong tour du đấu hè năm nay. Thành tích đó giúp Arsenal giành 2 danh hiệu liên tiếp ở Asian Trophy Cup và Emirates Cup một cách khá dễ dàng với sự tỏa sáng của những cựu binh như Giroud, Walcott, Oezil hay Ramsey bên cạnh các “mầm non mới nổi” như Akpom, Iwobi hay Jeff Reine-Adelaide.

Arsenal vô địch 2 giải giao hữu hè: Bước đà hoàn hảo - 1

Đội hình hiện tại của Arsenal vẫn đang vận hành khá trơn tru ở các trận đấu trước mùa giải mới

Tại Emirates Cup 2015 vừa rồi, HLV Wenger đã trình làng một số những cầu thủ trẻ và màn trình diễn của họ đều rất đáng chú ý. Đó là tiền đạo Chuba Akpom, trung vệ Isaac Hayden và tiền vệ Jeff Reine-Adelaide, cầu thủ vẫn còn chưa có một trang cho riêng mình trên Bách khoa toàn thư điện tử nổi tiếng Wikipedia. Tài năng trẻ sinh năm 1998 này đã gây được ấn tượng mạnh ở 2 trận gặp Lyon và Wolfsburg.

Nếu như ít người để ý rằng chính Adelaide là người kiến tạo cho Ozil lập công ở trận gặp Olympique Lyon, thì tất cả đều đã phải trầm trồ thán phục những tính huống xử lý rất kĩ thuật của cầu thủ cao kều này, trong đó có pha qua người với Kevin De Bruyne, cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga mùa trước, trong trận thắng Wolfsburg. Cho dù chưa ghi bàn nhưng Adelaide vẫn được HLV Arsene Wenger đánh giá là rất tài năng và sẽ không để cầu thủ này ra đi theo dạng cho mượn ở mùa giải tới.

Với chấn thương của Danny Welbeck và sự vắng mặt của Alexis Sanchez, Adelaide hoàn toàn có thể được ra sân ở những trận đấu đầu tiên của mùa giải mới. Tiền đạo 19 tuổi Chuba Akpom cũng tiếp tục ghi bàn sau khi từng lập hattrick vào lưới đội Ngôi sao Singapore trong chuyến Arsenal du đấu hè 2015 tại châu Á trước đó và đây đương nhiên là một tín hiệu tốt.

Chủ nhật tuần này (2/8), thầy trò Wenger với tư cách đội đang giữ cúp FA sẽ đá trận tranh Siêu cúp Anh (Community Shield) với kình địch cùng thành phố là Chelsea – nhà ĐKVĐ Premier League.

Nếu tiếp tục giành chiến thắng, Arsenal sẽ nối dài mạch thắng liên tiếp ở mùa hè này lên con số 5 và có được 3 danh hiệu liên tiếp. Dù đó chỉ là những danh hiệu mang ý nghĩa tinh thần nhiều hơn giá trị thực sự nhưng đó có thể là chất xúc tác thúc đẩy “Pháo thủ” thi đấu hưng phấn và thành công trong giai đoạn đầu mùa giải.

Arsenal vô địch 2 giải giao hữu hè: Bước đà hoàn hảo - 2

Arsenal đăng quang xứng đáng trên sân nhà ở Emirates Cup 2015

Tất nhiên, khi giải Ngoại hạng khởi tranh, các đấu thủ của Arsenal sẽ không thi đấu với thái độ “vô thưởng vô phạt” như các trận đấu giao hữu và còn nhiều những vấn đề như tình hình chấn thương hay phong độ của các trụ cột sẽ ảnh hưởng đến kết quả thi đấu của “Pháo thủ”.

Thế nhưng, với sự chuẩn bị đầy hứng khởi cho mùa giải mới như việc xưng vương ở Asian Trophy Cup và Emirates Cup vừa qua và có thể là Community Shield sắp tới, Arsenal hoàn toàn có quyền hy vọng vào một thành tích tốt hơn vị trí thứ 3 mà họ đã đạt được ở mùa giải trước từ chính những con người đang có.

Video Arsenal vượt qua Wolfsburg để đăng quang Emirates Cup 2015:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Đức ([Tên nguồn])
Premier League 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN