Xót xa bé gái không thể cười đùa do mắc bệnh hiếm gặp

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

Bé gái Felicity Watkins, 2 tuổi, người Anh không thể cười đùa và di chuyển do mắc căn bệnh hiếm gặp về hệ thần kinh.

Theo chẩn đoán của bác sĩ, bé gái mắc hội chứng Guillain-Barre - một chứng rối loạn do hệ thống miễn dịch của cơ thể tấn công một phần hệ thần kinh ngoại biên do nhiễm virus EV- D68.

Xót xa bé gái không thể cười đùa do mắc bệnh hiếm gặp - 1

Bé gái 2 tuổi, người Anh không thể di chuyển và cười đùa do mắc bệnh thần kinh hiếm gặp.

Mẹ bé gái, 26 tuổi cho biết ngày 12/7 cô phát hiện con khóc lúc nửa đêm trong tình trạng không thể điều khiển cơ thể, người nóng bừng, ánh mắt đảo liên hồi và hơi thở trở nên yếu dần vì vậy cô đã lập tức đưa con tới bệnh viện nhi Noah.

Khi đưa tới bệnh viện bé gái được hỗ trợ máy thở để duy trì sự sống, sau nhiều giờ chụp cộng hưởng MRI bác sĩ chuẩn đoán em mắc hội chứng hiếm gặp về hệ thần kinh và chuyển em tới bệnh viện nhi Bristol để thay huyết tương bằng phương pháp trao đổi plasma.

Xót xa bé gái không thể cười đùa do mắc bệnh hiếm gặp - 2

Bé Felicity cười đùa vui vẻ trước khi mắc hội chứng thần kinh hiếm gặp.

Mẹ bé gái chia sẻ: “Đó là khoảnh khắc đáng sợ nhất trong cuộc đời tôi, tôi chỉ nhìn con khóc mà không thể giúp gì được.”

Hiện bé gái đang bị tê liệt, không thể tự thở mà phải nhờ sự hỗ trợ của máy thở và được chăm sóc suốt ngày suốt đêm trong bệnh viện do biến chứng bệnh lý. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trang Phạm ([Tên nguồn])
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN