Xôn xao những hot girl trộm cắp “phủ” đầy hàng hiệu

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

Những hot girl xinh đẹp, người toàn hàng hiệu, xài điện thoại xịn bị bắt tại trận khi trộm cắp đồ.

Cư dân mạng đang xôn xao trước clip ghi lại hình ảnh những hot girl xinh đẹp, người toàn hàng hiệu, xài điện thoại xịn bị bắt tại trận khi trộm cắp đồ của người khác. Điều này báo động sự thật đang diễn ra là một số người trẻ hiện nay đang mắc bệnh lười lao động, tâm lý thích hưởng thụ, muốn có nhiều tiền bằng mọi giá...

Hot girl bị bắt quả tang khi hành nghề đạo chích

Ngày 6/4, một clip ghi lại cảnh to tiếng giữa chủ cửa hàng và cô gái có khuôn mặt xinh xắn, trắng trẻo, dáng người cao ráo thu hút hàng ngàn lượt bình luận và chia sẻ trên mạng xã hội. Theo đó, chủ cửa hàng đã bắt quả tang hot girl trên đang lấy trộm một đôi giày mới. Chủ cửa hàng tỏ ra tức giận, lớn tiếng chửi mắng kẻ trộm cắp. Trong khi đó, cô gái có hành vi trộm cắp đứng im và liên tục vuốt tóc, không có chút gì tỏ ra ăn năn, hối hận vì việc làm sai trái của mình. Nét mặt cô vẫn tỏ ra bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Xôn xao những hot girl trộm cắp “phủ” đầy hàng hiệu - 1

Hot girl Thái nguyên trộm giày bị bắt quả tang

Ngay sau khi clip được đăng tải, cư dân mạng đã vào bình luận và chia sẻ đính kèm dòng chú thích: “Hot girl ăn trộm đồ bị bắt”. Nhiều thành viên còn kêu gọi mọi người vào truy tìm danh tính cô gái xinh xắn có hành vi trộm cắp trong clip.

Sau rất nhiều kênh thông tin, cuối cùng PV cũng xác minh được, hot girl trong clip có tên Tr.D.L. (SN 1996, xã Trung Hội, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên), hiện có một cửa hàng bán quần áo tại nhà và bán hàng qua mạng.

Sự việc xảy ra vào ngày 4/4, tại cửa hàng bán giày dép trên đường Lương Ngọc Quyến (TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên). Lợi dụng lúc cửa hàng đông người, L. đã đổi giày cũ rồi thản nhiên đi giày mới về. Bằng cách này, L. đã thực hiện trót lọt 4 vụ tráo đổi giày trước đó. Đến lần thứ 5 này thì L. bị chủ cửa hàng bắt quả tang nhờ camera an ninh.

Trao đổi với PV, chị Trang, chủ cửa hàng bán giày trên cho biết: “Những hình ảnh trên được camera cửa hàng tôi ghi lại. Vì liên tiếp trong mấy tháng gần đây, khi kiểm hàng, tôi đều phát hiện bị mất giày nhưng vì khách hàng đến đông nên rất khó phát hiện ra kẻ gian. Rồi tôi quyết định trang bị camera theo dõi. Xem lại những hình ảnh camera ghi được, tôi thật không ngờ cô gái trẻ mặc áo đồng phục học sinh cấp 3 lại có thủ đoạn trộm cắp tinh vi như vậy. Chờ lúc thật đông khách, cô gái này cũng vờ vào xem hàng. Lợi dụng lúc nhân viên không để ý, cô ta đã đổi giày cũ của mình sau đó nhanh chóng đi giày mới vào chân, định quay ra cửa.

Ngay sau khi cô ta xỏ chân vào giày mới, tôi đã bắt cô gái này quay lại, cùng xem lại những hình ảnh trong camera. Biết không thể chối cãi, cô gái đã phải thú nhận sự thật. Tôi bắt cô ta viết bản tường trình lại những lần trộm cắp trước đó. Nhận thấy cô gái còn trẻ nên tôi tha, nhưng phải gọi bố mẹ cô ta lên nói chuyện”.

Cũng theo chủ cửa hàng, đây là lần thứ 5 hot girl trên tìm đến cửa hàng chị để trộm cắp. Bốn lần trước, đều thực hiện trót lọt. Nhiều bình luận dưới clip bày tỏ sự thất vọng và bức xúc trước việc một cô gái trẻ xinh đẹp, có “điều kiện” lại đi trộm đồ như vậy.

Bạn có nickname Huyền Trang tỏ vẻ ngạc nhiên: “Thật không thể ngờ cô gái vừa xinh vừa trẻ vừa chân dài nữa lại đi trộm giày. Trong khi đó, công việc và gia đình cô ta đều không đến nỗi nào. Đúng là bây giờ không thể nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá được. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Rất may gặp được chủ cửa hàng hiền lành, rộng lượng nếu không...”.

Trước “búa rìu” cư dân mạng, Tr.D.L. đã phải khóa tài khoản trên mạng xã hội. Đến thời điểm này, clip đã thu hút gần 200 ngàn lượt xem.

Nữ quái đi ô tô, dùng hàng hiệu “mắc bệnh”... hai ngón

Cách đây không lâu, một clip dài khoảng 3 phút gây xôn xao dư luận khi ghi lại cảnh một hot girl ăn mặc sành điệu, dùng điện thoại xịn vào một cửa hàng quần áo tại chợ Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội) lấy trộm tiền.

Xôn xao những hot girl trộm cắp “phủ” đầy hàng hiệu - 2

Một số người trẻ hiện nay đang mắc bệnh lười lao động, tâm lý thích hưởng thụ, muốn có nhiều tiền bằng mọi giá (Ảnh minh họa)

Đoạn clip nhanh chóng nhận được sự chia sẻ và bình luận với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Theo đó, trong lúc xem hàng, cô gái này không ngừng lật các món đồ và liên tục hỏi size, mẫu mã nhằm mục đích để chủ cửa hàng đi tìm đồ ưng ý cho mình. Trong lúc người này đang mải đi tìm đồ và tư vấn cho khách, nữ quái đã dùng chân đá dần chiếc túi da đựng tiền của chủ shop ở gần bàn tính tiền ra ngoài cửa.

Mỗi khi chủ shop muốn đi vào chỗ để túi tiền, người này lại chắn ngang và tiếp tục hỏi những mặt hàng phía bên ngoài để thu hút sự chú ý của chị này. Một lúc sau, túi tiền đã bị đẩy ra khu ngoài và được che chắn bằng sạp quần áo cao dưới sàn nhà.

Lợi dụng lúc bà chủ đang mải lấy hàng cho khách, nữ quái liền giả vờ nghe điện thoại rồi ngồi sụp xuống, một tay móc tiền từ trong chiếc túi của chủ cửa hàng, nhanh chóng nhét sang túi của mình. Nhưng không may, hành động của cô gái này đã bị một nhân viên bán hàng bắt tại trận.

Sau khi bị phát hiện và cố giằng co để chạy trốn không thành, cô gái này buộc phải móc ra tập tiền vừa lấy trộm được, vứt trả lại. Cuộc đôi co giữa hai bên bắt đầu xảy ra. Cuối cùng, chỉ khi chủ cửa hàng bật camera lên, cô gái này mới cúi đầu thừa nhận.

Sau khi clip được chia sẻ trên mạng xã hội, đã có khá nhiều cư dân mạng vào “tố” cô gái trên là một tay trộm chuyên nghiệp. Cô ta đã bị bắt nhiều lần ở các chợ trên địa bàn Hà Nội và cũng đã bị người dân quay lại hình ảnh. Theo trần tình của nữ quái xinh đẹp, cô ta đi ô tô, thu nhập hàng trăm triệu đồng/tháng nhờ bán hàng quần áo trẻ em qua mạng. Nhưng vì “tâm lý” nên mới có hành động như vậy.

Trao đổi với PV, nữ chủ cửa hàng M.K, nơi xảy ra vụ việc, vẫn chưa hết bất bình: “Vừa rồi có một cô gái đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang vào cửa hàng vờ mua đồ. Lợi dụng lúc tôi đang mải cho khách mặc thử đồ, người này móc trộm số tiền hơn 40 triệu đồng tôi để trong túi xách rồi nhét vào túi của mình. Đúng lúc đó, nhân viên cửa hàng đã phát hiện ra sự việc. Ngay lập tức cô ta lôi tiền ra khỏi túi rồi ném ra ngoài, sau đó, liên tục chối cãi cho rằng mình bị vu khống, lên giọng thách thức, lại còn đòi xem camera và gọi công an”.

Theo chủ cửa hàng, “nữ quái” tên là T.D.H. (SN 1984, trú tại Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội), hiện đã ly hôn và nuôi 3 con, sống cùng bố mẹ đẻ. Chủ cửa hàng cũng đưa ra tin nhắn mà H. đã gửi cho chị với nội dung: “Chị ơi, em lạy chị cho các con em một con đường sống”; “Chị ơi xem xin chị ban phúc cho các con và bố mẹ em”... Tìm hiểu được biết, T.D.H. đã có hai tiền án, một tiền sự về tội Trộm cắp tài sản.

Tâm lý thích hưởng thụ, lười lao động

Chuyên gia tâm lý Đậu Xuân Thoan (Phó Giám đốc trung tâm Ứng dụng khoa học tâm lý - giáo dục thuộc hội Khoa học tâm lý giáo dục Việt Nam) cho rằng: “Điều đáng buồn hiện nay, không ít bạn được sinh ra lành lặn, khỏe mạnh mà không chịu lao động lại đi trộm cắp. Có người hình thức rất ưa nhìn, ăn vận rất sành điệu, dùng đồ đắt tiền nhưng lại có tính tắt mắt. Hễ thấy ai sơ hở là nảy ý định trộm cắp. Đối với người có hoàn cảnh bần cùng nếu đi trộm cắp thì còn có thể hiểu được nhưng với người có điều kiện kinh tế, thậm chí có người có tên tuổi mà vẫn thích “chôm” đồ của người khác thì rõ ràng có vấn đề về bệnh lý. Bệnh này khoa học gọi là “hội chứng ăn cắp”. Người mắc bệnh này không thể kiểm soát được ý muốn lấy trộm đồ của người khác dù vật đó không mấy giá trị”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vũ Phương ([Tên nguồn])
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN