Thiếu nữ "ăn mặc mát mẻ" đi lễ chùa đầu năm

Không ít chị em mặc váy ngắn xẻ cao, áo hở lưng tới chùa lễ phật.

Không quy định nào bắt người đi chùa phải ăn mặc ra sao, thế nhưng, ai cũng hiểu rằng chùa là nơi thanh tịnh, linh thiêng và khi đến đây nên ăn mặc lịch sự.

Tuy nhiên, có không ít cô gái vẫn hồn nhiên mặc váy ngắn trên gối, áo hở lưng tới chùa lễ phật. Cách ăn mặc hớ hênh và có phần phản cảm đó, khiến những người xung quanh bức xúc.

Thiếu nữ "ăn mặc mát mẻ" đi lễ chùa đầu năm - 1

Cô gái hồn nhiên mặc áo hở lưng lên chùa lễ Phật

Ông Phan Minh Sơn (58 tuổi, ngụ quận 10) cho biết: “Tôi không hiểu các cô ấy nghĩ gì mà ăn mặc như thế đến chùa. Váy thì ngắn quá gối, áo thì hở lưng. Chùa không phải là nơi khoe cách ăn mặc thời trang, cách tân của giới trẻ. Đây là nơi thể hiện sự thành kính, sự tôn trọng với đức Phật, với những người hành hương khác tới chùa. Thử hỏi, những cô mặc váy như thế, lúc vái, lạy thì như thế nào? Có lẽ những người đó nên tự nhìn nhận lại cách ăn mặc của mình khi đến chùa. Tôi cho rằng đó là thiếu sự tôn nghiêm, là đi ngược với thuần phong, mỹ tục Việt Nam".

Một sư thầy tu hành tại chùa Việt Nam Quốc Tự cho biết: “Chùa không quy định về việc người hành hương tới đây ăn mặc như thế nào, nó thuộc về ý thức của mỗi người. Chùa không như Thiền Viện, không cấm những người ăn mặc không đúng chuẩn mực vào bên trong. Có một số người trên đường đi làm về ghé vào chùa lễ phật, chính vì thế họ mặc luôn đồ công sở vào chùa. Tuy nhiên, vẫn có những người ý thức, họ mặc quần váy chống nắng để không gây phản cảm”.

Dù biết nhiều người đi làm, tranh thủ lúc giờ nghỉ để đi lễ phật. Tuy nhiên, chị em phụ nữ nên biết cách khiến cho trang phục của mình trở nên kín đáo, phù hợp với quang cảnh ở chùa như mặc áo chống nắng, quấn chân váy… 

Thiếu nữ "ăn mặc mát mẻ" đi lễ chùa đầu năm - 2

Những chiếc váy mỏng...

Thiếu nữ "ăn mặc mát mẻ" đi lễ chùa đầu năm - 3

... và váy ngắn xuất hiện nơi cửa phật

Thiếu nữ "ăn mặc mát mẻ" đi lễ chùa đầu năm - 4

Không hiếm gặp những chiếc váy ngắn trên đầu gối và xẻ trước, xẻ sau thế này ở chùa

Thiếu nữ "ăn mặc mát mẻ" đi lễ chùa đầu năm - 5

Cách ăn mặc quá ngắn của các cô gái khiến người xung quanh "bối rối"

Thiếu nữ "ăn mặc mát mẻ" đi lễ chùa đầu năm - 6

Nơi cửa chùa, việc mặc váy quá ngắn của các cô gái khiến nhiều người bức xúc

Thiếu nữ "ăn mặc mát mẻ" đi lễ chùa đầu năm - 7

Dù được "trang bị" chiếc quần tất đen nhưng cô gái vẫn khiến người khác chú ý vì mặc chiếc váy quá ngắn khi đi chùa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo K.Phong - Triệu Quang ([Tên nguồn])
Thiếu nữ và cuộc sống Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN