Rơi nước mắt với đám cưới của cô dâu bị liệt

Dù liệt nửa người nhưng cô dâu vẫn rất hạnh phúc vì có được tình yêu chân thành.

Mới đây, tại Đăng Phong, Trịnh Châu, Hà Nam, Trung Quốc, đám cưới cảm động của một cô dâu bị liệt tên Hiểu Cách và người bạn trai lâu năm tên Kim Phong đã diễn ra trong sự cổ vũ, chúc phúc của rất nhiều người. 

Trong đó, tất cả những người biết được câu chuyện tình yêu của đôi uyên ương này đều rất hâm mộ và cảm phục chú rể. 

Rơi nước mắt với đám cưới của cô dâu bị liệt - 1

Cách đây gần 7 năm, vào một ngày tháng 7/2009, Hiểu Cách bất ngờ rơi từ nóc nhà xuống. Mặc dù may mắn giữ được mạng sống nhưng hai chân cô bị liệt. Không chịu nổi cú sốc lớn này, hai tháng sau, mẹ của Hiểu Cách qua đời. 

Rơi nước mắt với đám cưới của cô dâu bị liệt - 2

Vào thời điểm đó, Hiểu Cách và Kim Phong đã yêu nhau được hơn nửa năm. Lúc bấy giờ, không ít người suy đoán rằng, Kim Phong sẻ bỏ Hiểu Cách mà đi vì chẳng ai muốn lấy một cô gái bị liệt nửa người về làm vợ.

Thế nhưng, thật không ngờ, chàng trai trẻ lại có quyết định ngược lại, ở bên cạnh chăm sóc, nâng đỡ người yêu.

Rơi nước mắt với đám cưới của cô dâu bị liệt - 3

Rất nhiều người bất ngờ về quyết định của Kim Phong và thắc mắc: "Vì sao cậu lại ở bên cạnh Hiểu Cách khi tình cảm của hai người chưa đến mức phải chịu trách nhiệm?".

Câu trả lời của Kim Phong luôn luôn chỉ có một: "Tôi yêu Hiểu Cách, hiện tại cô ấy bị liệt như thế, tôi càng không thể bỏ đi".

Rơi nước mắt với đám cưới của cô dâu bị liệt - 4

Trong lễ cưới, Kim Phong rất nhiều lần nghẹn ngào. Thời khắc trao nhẫn cưới, nói lời hẹn thề, hôn môi, Hiểu Cách cũng không kìm được nước mắt. Cô nói với người chồng tốt bụng: "Em sẽ cố gắng đứng lên, làm một cô dâu đẹp nhất của anh". 

Đám cưới của Kim Phong và Hiểu Cách đã thu hút rất đông những người dân xung quanh đến chúc phúc. Cả báo đài cũng đến đưa tin và chúc đôi bạn trẻ trăm năm hạnh phúc. 

Chuyện tình cảm động của hai người được biết đến rộng rãi từ năm 2014. Kim Phong còn được bầu là một trong 10 nhân vật rộng lượng nhất Đăng Phong, cùng với bạn gái của mình trở thành một đôi uyên ương khiến nhiều người ngưỡng mộ. 

Rơi nước mắt với đám cưới của cô dâu bị liệt - 5

Hai năm qua, Hiểu Cách luôn tích cực tập luyện phục hồi chức năng. Với sự hỗ trợ của dụng cụ, cô đã đứng dậy và đi lại được. Điều này đã khiến Kim Phong rất mừng rỡ và hạnh phúc. Nhiều người cũng gửi đến cặp vợ chồng trẻ lời chúc mừng về sự tiến triển tốt đẹp này. 

Kim Phong chia sẻ: "Để Hiểu Cách có thể khôi phục lại, không cần xe lăn mà vẫn có thể tự đi đứng được có lẽ sẽ mất  nhiều thời gian. Có thể là 5 năm, 10 năm hoặc lâu hơn nữa nhưng, mặc kệ bao lâu, tôi đều ở bên cô ấy. Kỳ thực chỉ cần hai người đồng lòng chung sức, trái tim thuộc về nhau, cái gì cũng đều có thể vượt qua". 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Nguyên (Sina) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN