Phụ nữ Hàn Quốc thích cưới "phi công trẻ"

Không chỉ trên màn ảnh và trong cuộc sống thực, tỉ lệ hôn nhân "chị - em" ngày càng tăng cao.

Trong các bộ phim truyền hình cũng như điện ảnh Hàn Quốc thời gian gần đây, xuất hiện rất nhiều cặp đôi “tình chị duyên em”. Tuy nhiên, theo một số liệu điều tra cụ thể mới đây nhất, hiện tượng này không chỉ có trên phim ảnh mà nó đang thực sự diễn ra trong đời sống giới trẻ Hàn.

Ngày 23.8.2015 vừa qua, hội đồng thành phố Seoul - Hàn Quốc đã công bố kết quả “Thống kê về hôn nhân và sinh đẻ của phụ nữ Seoul”.  Theo đó, số lượng các cặp vợ chồng có vợ hơn tuổi tăng cao và số lượng trẻ sơ sinh tại Seoul thấp kỷ lục kể từ sau năm 1981.

Phụ nữ Hàn Quốc thích cưới "phi công trẻ" - 1

Phụ nữ Hàn ngày càng có xu hướng thích yêu "phi công trẻ" (ảnh minh họa)

Năm 2014 là năm đầu tiên số lượng các cặp vợ chồng có vợ hơn tuổi tại Seoul vượt qua số lượng các cặp vợ chồng cùng tuổi. Những cặp đôi “vợ hơn tuổi chồng” không còn là điều mới mẻ hay hiếm gặp trong xã hội Hàn Quốc mà ngược lại, nó đã trở thành một điều hết sức tự nhiên, và bình thường trong con mắt của nhiều người.

Năm 2004, tỉ lệ số cặp vợ chồng kết hôn có chồng hơn tuổi đạt 72,5%, đến năm 2014 tỉ lệ này giảm xuống 68,6%. Tỉ lệ các cặp vợ chồng cùng tuổi tăng không đáng kể từ 15,1% lên 15,6%. Trong khi đó, tỉ lệ các cặp vợ chồng có vợ hơn tuổi tăng rõ rệt từ 12,3% lên 15,8%.

Năm 2004, bình quân độ tuổi kết hôn của phụ nữ Hàn Quốc là 28,3 tuổi, tăng 2,4 tuổi lên 30,7 tuổi vào năm 2014. Nam giới tăng 1,9 tuổi, từ 30,9 tuổi năm 2004 lên 32,8 tuổi năm 2014.

Ngày càng có nhiều phụ nữ Hàn Quốc đóng vai trò quan trọng trong các công việc xã hội, khiến cho họ có những thay đổi về giá trị quan và nhận thức về hôn nhân gia đình. Đó cũng là một trong những lý do quan trọng khiến số lượng cặp vợ chồng có vợ hơn tuổi tăng cao trong thời gian gần đây. Năm 2014, số lượng phụ nữ Hàn Quốc có việc làm và tiến thân vào các vị trí trong xã hội tăng 11,8% so với thời điểm năm 2004.

Bên cạnh đó, tỉ lệ sinh nở của nữ giới trong độ tuổi từ 15-49 tuổi của thành phố Seoul năm vừa qua là 0,98/1 người, tức là số lượng trẻ sơ sinh trên đầu người không tới một trẻ. Trong 10 năm trở lại đây, tỉ lệ sinh đẻ của phụ nữ Seoul không vượt quá được con số 1 trên đầu người. Từ năm 1998, Seoul đã nằm trong nhóm xã hội có tỉ lệ sinh nở cực kỳ thấp. Tỉ lệ nữ giới trong độ tuổi sinh nở giảm mạnh, tình trạng độc thân tăng cao, những gánh nặng về chi phí nuôi dưỡng, giáo dục con cái... là những nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Phương (Theo Koreatimes) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN