Nữ sinh trường Mỏ 'không chờ tốt nghiệp mới đi làm'

An Trang cho rằng, tuổi trẻ có rất nhiều thời gian để thử nghiệm nên không cần phải chờ đến khi tốt nghiệp mới bắt tay vào làm.

Đang là sinh viên năm 4 của Khoa Quản trị kinh doanh dầu khí (trường ĐH Mỏ Địa Chất Hà Nội) nhưng Nguyễn An Trang đã sớm trở thành bà chủ của một chuỗi trung tâm chăm sóc sắc đẹp từ hơn 1 năm nay. Ít ai biết rằng ngay từ bé, An Trang đã sớm bộc lộ những năng khiếu đặc biệt dành cho kinh doanh.

Khi các bạn đồng trang lứa đang mải mê với những trò chơi, Trang biết đi mua kẹo và bán lại cho các bạn để lấy tiền lời. Lớn hơn chút nữa, cô gái quê gốc Bắc Giang tự mày mò tìm nguồn nhập các loại quần áo giá rẻ và mua bằng số tiền tiết kiệm được rồi đem về bán tại nhà. Và trong những năm tháng học phổ thông, cô đã tự kiếm được tiền để tiêu pha cho những nhu cầu cá nhân và đi chơi với bạn bè.

Nữ sinh trường Mỏ 'không chờ tốt nghiệp mới đi làm' - 1

An Trang hiện đang là sinh viên năm thứ 4 ĐH Mỏ Hà Nội

Năm học lớp 12, Trang mạnh dạn vay tiền bố mẹ để mở tiệm cà phê nhưng vì thiếu kinh nghiệm quản lý, lại không sắp xếp được thời gian cho việc học và kinh doanh nên chỉ sau 4 tháng, cô đã phải đóng cửa quán cà phê.

Thất bại đầu đời không khiến An Trang nản lòng, cô gái nghị lực đã thấm thía được rằng, chẳng có con đường dẫn đến thành công nào trải đầy hoa hồng cả. “Mình còn nhiều cơ hội đang chờ đợi ở phía trước, nghĩ thế nên mình không còn cảm thấy chán nản nữa. Thay vào đó, mình kiên nhẫn chờ đợi và tích cực trau dồi thêm kiến thức”, cô gái 9X chia sẻ.

Mọi nỗ lực hết mình cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng khi Trang đỗ Đại học và xuống Hà Nội bắt đầu cuộc sống tự lập.

Nữ sinh trường Mỏ 'không chờ tốt nghiệp mới đi làm' - 2

Hiện, buổi sáng An Trang vẫn dành thời gian cho việc học, buổi chiều và tối cô dành hết thời gian cho công việc

Sống một mình ở nơi xa lạ mà không có người thân bên cạnh khiến Trang càng có thêm động lực cố gắng và vươn lên. Ý định kinh doanh chưa khi nào nguôi ngoai trong lòng cô gái trẻ giờ bỗng nhiên trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Xuất phát từ sở thích làm đẹp, Trang có thể bỏ ra cả ngày trời chỉ để lọ mọ pha chế các sản phẩm dưỡng da, trang điểm handmade, hay làm mặt nạ chăm sóc cho từng loại da. Nhận thấy hiện nay, nhu cầu làm đẹp của phụ nữ đang rất lớn bởi ai cũng mong muốn mình trở nên lộng lẫy hơn trong mọi hoàn cảnh nên khi đã có được kiến thức về làm đẹp, cô quyết định sẽ thực hiện hóa ước mơ của mình.

Nữ sinh trường Mỏ 'không chờ tốt nghiệp mới đi làm' - 3

Cô luôn hòa đồng với các hoạt động của lớp

Để không phải chịu thất bại trong kinh doanh như trước đây, cô sinh viên trường Mỏ đã phải một mình đi nghiên cứu các sản phẩm chăm sóc da phù hợp với phụ nữ Việt, xây dựng kênh phân phối và dịch vụ đi kèm chu đáo, đồng thời là tích lũy vốn cho cơ sở vật chất thật đẹp và sang trọng. Cho đến giờ, cô vẫn không thể nào quên những bước đi đầu tiên gian nan đó khi vừa chật vật với núi bài vở, vừa phải thức đêm mò hôm tổng kết sổ sách, nghiên cứu các phương pháp làm đẹp mới.

Để bắt đầu cho việc trang trải kinh doanh, Trang liều mình ngỏ lời bố mẹ vay một số tiền rất lớn. Nhờ sự táo bạo và năng nổ nên khi bước sang năm thứ 3 Đại học, cô đã trở thành bà chủ của một cơ sở chăm sóc sắc đẹp đầu tiên tại Hà Nội.

Nữ sinh trường Mỏ 'không chờ tốt nghiệp mới đi làm' - 4

21 tuổi, An Trang đã tự kiếm tiền và mua được ô tô riêng 

An Trang cho rằng: "Đại học là khoảng thời gian rất tốt để mình được thỏa sức thử nghiệm với những dự định của bản thân. Được bố mẹ giúp đỡ, người thân ủng hộ nên mình đã tận dụng thời gian để thực hiện ước mơ. Lúc đó, mình liều thôi, cũng không nghĩ sẽ có được những thành công như hiện tại".

Có hướng đi đúng và nhạy bén với nhu cầu của thị trường, việc kinh doanh của cô nữ sinh xinh đẹp ngày một khấm khá. Tích lũy được chút tiền từ kinh doanh, Trang lại dồn hết mở rộng máy móc, cơ sở vật chất, quyết tâm mở rộng quy mô.

Sau hơn một năm, với một chút may mắn trong kinh doanh, cô tự tin mở thêm một trung tâm thứ hai với đầu tư chuyên nghiệp, cơ sở thứ 3 cũng đang dần được hoàn thiện tại Bắc Ninh. Tính đến nay, chuỗi trung tâm chăm sóc sắc đẹp của Trang đã mang lại doanh thu đều đặn lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi tháng.

Nữ sinh trường Mỏ 'không chờ tốt nghiệp mới đi làm' - 5

Mẫu phụ nữ An Trang muốn hướng đến là thành đạt, độc lập trong cuộc sống

Khác xa so với tưởng tượng của nhiều người về một cô nàng sang chảnh, thích hàng hiệu, ngoài đời, Trang tự nhận bản thân thuộc tuýp phụ nữ cổ điển, sống hướng nội, yêu sự giản dị và những gì đến tự nhiên.

Cô gái 9X cho biết trong tương lai, cô sẽ tiếp tục nỗ lực nhiều hơn để khẳng định chính bản thân mình trước tất cả mọi người: “Hình tượng mình muốn hướng tới là một mẫu phụ nữ thành đạt, độc lập trong cuộc sống, không phụ thuộc và đi lên từ chính nội lực. Mình sẽ cố gắng để mọi người có thể thấy rằng phái yếu cũng không hề lép vế so với nam giới trong việc kinh doanh. Mình luôn đặt mục tiêu cao hơn so với năng lực vì đó cũng là cách để thử thách chính bản thân mình”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Vân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN