Trò chơi độc lạ giúp học sinh giảm nỗi lo thi đại học

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

Để giảm áp lực học tập, một trường ở Trung Quốc cho học sinh chơi nhiều trò chơi độc lạ.

Để giúp những học sinh lớp 12 bớt căng thẳng trong những ngày ôn thi để thi đại học, một trường THPT ở Huệ Châu, Quảng Đông, Trung Quốc đã tổ chức những trò chơi tập thể độc lạ như: dẫm lên bụng, dẫm lên thắt lưng, lăn bánh xe, chuyền đồng đội... 

Trò chơi độc lạ giúp học sinh giảm nỗi lo thi đại học - 1

Được biết, mục đích của nhà trường là khiến các em được thoải mái, bớt đi gánh nặng thi cử. Chính vì vậy các thầy cô giáo đã nghĩ ra những trò chơi phối hợp, vừa giúp các em thư giãn gân cốt, vừa giải phóng đầu óc tạm thời lại lưu giữ lại những kỷ niệm thời học trò vui vẻ. 

Trò chơi độc lạ giúp học sinh giảm nỗi lo thi đại học - 2

Xen kẽ những giờ học ôn thi căng thẳng, học sinh cuối cấp sẽ được chơi trò chơi gọi là "dẫm thắt lưng". Theo đó, một học sinh sẽ nằm xuống để học sinh khác dẫm lên, trong lúc dẫm, người nằm sẽ cố gắng căng cơ bụng để giảm thiểu sức ép, không làm rơi người đang đứng trên bụng mình.

Trò chơi độc lạ giúp học sinh giảm nỗi lo thi đại học - 3 

Tuy nhiên trò chơi này không phải học sinh nào cũng dám chơi, hầu hết chỉ có những học sinh nam khỏe mạnh, sức chịu đựng tốt mới rèn luyện sức dẻo dai theo cách này. 

Trò chơi độc lạ giúp học sinh giảm nỗi lo thi đại học - 4

Những học sinh nữ lựa chọn trò chơi nhẹ nhàng, có tính đồng đội hơn như trò lăn bánh xe. Để chơi trò này, khoảng 10  học sinh sẽ xếp hàng dọc, đứng trong một tấm bạt được tạo hình bánh xe tăng. 

Trò chơi độc lạ giúp học sinh giảm nỗi lo thi đại học - 5

Các đội đua với nhau, đội nào nhanh nhất, khéo léo nhất, có tinh thần đồng đội, kỹ thuật cao nhất sẽ giành chiến thắng. 

Trò chơi độc lạ giúp học sinh giảm nỗi lo thi đại học - 6

Bên cạnh đó, trò chơi chuyền đồng đội ngay trong thư viện cũng nhận được sự hưởng ứng của nhiều học sinh. 

Trò chơi độc lạ giúp học sinh giảm nỗi lo thi đại học - 7

Thậm chí, những nam sinh còn được tổ chức cả hoạt động tập kịch với tạo hình trái ngược giới tính của mình để gây cười, giảm căng thẳng. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Nguyên (Sina) ([Tên nguồn])
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN