Gặp người phụ nữ khiến những cô nhân tình sợ "mất mật"

Người phụ nữ này cho rằng đây là công việc giúp đỡ các chị em tránh gặp bệnh tâm lý khi chồng phản bội.

Theo Global Times, người phụ nữ có tên là Zhang Yufeng hay còn được gọi là "sát thủ tình nhân" đã trở nên nổi tiếng sau khi giúp những người phụ nữ, người vợ điều tra xem chồng họ có ngoại tình hay không.

Zhang đã làm công việc này hơn một thập kỷ, từ những năm 1990. Trong suốt quãng thời gian này, cô đã giúp hàng ngàn trường hợp và tin tưởng rằng việc "xử lý" tình nhân có thể chữa khỏi bệnh u uất của những người phụ nữ bị phản bội.

Gặp người phụ nữ khiến những cô nhân tình sợ "mất mật" - 1

Ảnh minh họa

Zhang Yufeng bắt đầu làm công việc này sau khi chồng cô lừa dối phản bội, yêu cầu ly hôn vào năm 1990. "Khi đó, tôi cuộn tròn trên chiếc ghế dài trong vòng một tuần, tự đày đọa bản thân. Khi bước ra ngoài, tóc của tôi đã bạc màu và người gầy nhom như que củi. Tôi như thể vừa giảm 10kg", Zhang nhớ lại.

Thay vì đắm chìm trong việc tự trách bản thân, Zhang quyết định trả thù. Cô dành thời gian để theo dõi cuộc sống của người chồng không chung thủy và nhân tình.

Dù họ liên tục chuyển nhà, Zhang vẫn có cách để tìm ra tung tích. Ngay sau đó, một người phụ nữ lớn tuổi sống gần nhà Zhang yêu cầu cô giúp đỡ con gái mình, một cô gái tội nghiệp bị trầm cảm sau khi phát hiện ra bị chồng lừa dối.

Đáng buồn thay, trước khi Zhang kịp giúp đỡ, cô gái tội nghiệp đã tự vẫn. Khi Zhang khuyên mẹ cô gái kiện người con rể bạc tình, kẻ gián tiếp gây ra cái chết thương tâm của vợ ra tòa, người phụ nữ lớn tuổi ngậm ngùi cho biết, bà không có bất cứ bằng chứng nào trong tay. Đó cũng là lúc Zhang tìm thấy mục đích mới trong cuộc sống của mình.

"Tôi đã nói với bà ấy. Tôi sẽ ra tay xử lý những người đàn ông bạc tình, phản bội", Zhang kể lại.

Hiện tại, Zhang sở hữu một trụ sở ở Bắc Kinh, nơi cô giúp những người phụ nữ bất hạnh bị "đá" ra khỏi nhà do người chồng bội bạc và cô nhân tình ranh mãnh.

Với tỷ lệ ly hôn đáng báo động ở Trung Quốc, công việc của Zhang ngày càng phát triển. Zhang cho biết, cô nhận được hơn 100 cuộc gọi mỗi ngày từ những người phụ nữ tuyệt vọng. Qua nhiều năm làm công việc này, Zhang thực sự đã trở thành một người nổi tiếng, thậm chí trở thành anh hùng với một số người phụ nữ.

Zhang cho rằng, nếu cứ lặng im để những cô nhân tình ranh mãnh tác oai tác quái, những người phụ nữ đáng thương sẽ nhanh chóng mắc phải một số loại bệnh nghiêm trọng.

Việc xử lý kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình mình sẽ giúp những người phụ nữ bị phản bội "dễ thở" hơn, được giải tỏa, được giải thoát khỏi những suy nghĩ trầm uất.

"Những người phụ nữ không dám đối mặt và trút giận lên những cô nhân tình phá hoại hạnh phúc của mình có thể sẽ mắc phải các bệnh nan y như ung thư thực quản, ung thư tử cung, ung thư phổi" Zhang nói.

Không rõ đây có phải là một xu hướng mà phụ nữ đang hướng tới hay không. Tuy nhiên nó minh họa một cách chân thực tình cảnh tuyệt vọng của nhiều bà vợ Trung Quốc bị phản bội. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tư Tuyền (Theo Sina) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN