Người đàn ông “ăn hang ở hốc” để tiết kiệm tiền nuôi con

Người đàn ông đã dọn vào hang sống để tiết kiệm tiền thuê nhà, cũng như gửi được gần hết tiền lương về nuôi con.

Thuê một căn hộ tại thành phố có thế khiến nhiều người lao động tại Trung Quốc chẳng còn bao nhiêu tiền lương một tháng. Tuy nhiên, cái khó ló cái khôn, một người đàn ông đã nảy ra sáng kiến tiết kiệm tiền thuê nhà bằng cách sống trong hang.

Người đàn ông “ăn hang ở hốc” để tiết kiệm tiền nuôi con - 1

Shi Zhiyong, 35 tuổi, hiện đang làm công việc khuân vác tại một công ty hậu cần ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, phía Đông Trung Quốc. Với mức lương hàng tháng chỉ 3.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 10 triệu đồng), Shi đã dọn vào ở một hang động ở vùng nông thôn Tế Nam cách đây nửa năm để có thể tiết kiệm được nhiều tiền hơn.

Mỗi khi nhận được lương, Shi gửi gần như tất cả tháng lương của mình về nhà để nuôi gia đình đang sinh sống ở thành phố Handan, tỉnh Hà Bắc, phía Bắc của Trung Quốc.

Người đàn ông “ăn hang ở hốc” để tiết kiệm tiền nuôi con - 2

Shi chia sẻ với các phóng viên, anh tìm thấy hang động do một tai nạn tình cờ và di chuyển đến hang động này ngay sau đó. "Tôi có hai con, đứa lớn 11 tuổi, đứa bé 6 tuổi. Tôi phải tiết kiệm để chăm sóc cho chúng".

"Tôi chỉ có thể làm ra khoảng 1.800 tệ/tháng (khoảng hơn 6 triệu đồng) ở quê mình, vì vậy tôi đến đây", Shi nói thêm.

Điều xa xỉ trong cuộc sống của Shi là nghe những bản tin trên đài phát thanh. Bữa ăn của người đàn ông hết mình vì gia đình này chỉ có rau, muối và hai chiếc bánh hạt mè.

Người đàn ông “ăn hang ở hốc” để tiết kiệm tiền nuôi con - 3

Ngay sau khi tin tức về câu chuyện của Shi bắt đầu lan rộng, nhiều người đã cảm động về tấm lòng của anh. Tuy nhiên, bên cạnh những bình luận tỏ ra ngưỡng mộ sự hi sinh của Shi, nhiều cư dân mạng ở Trung Quốc lên tiếng cho rằng nếu không tới sống trong những ngôi nhà, Shi có thể mắc bệnh. "Nó giúp tiết kiệm tiền trong một thời gian, nhưng sẽ gây ra vấn đề sức khỏe khó lường trong tương lai”, một cư dân mạng bình luận.

Bên cạnh đó, cũng có những người hảo tâm muốn giúp đỡ người đàn ông hoàn cảnh này. "Làm thế nào tôi có thể liên hệ với anh ta? Tôi muốn gửi cho anh ta 1.000 nhân dân tệ (khoảng 3,5 triệu đồng)", một cư dân mạng có nickname là yixingwosu đã viết.

Ngoài ra, một số người khuyên Shi nên tìm một công việc trong một nhà máy khác, nơi mà họ có chỗ ở miễn phí cho công nhân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Nguyên (theo cctvnews) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN