Mỹ: Thanh niên sợ ra đường vì thất nghiệp

Cứ 10 thanh thiếu niên thì có 1 người không muốn ra khỏi nhà vì thất nghiệp.

Buồn chán và lo sợ là những yếu tố tâm lý rất hay gặp ở người trẻ thất nghiệp và những điều này càng khiến vấn đề thất nghiệp trở nên tồi tệ hơn.

Mỹ: Thanh niên sợ ra đường vì thất nghiệp - 1

Hàng nghìn thanh thiếu niên cảm thấy như bị giam cầm khi ở trong chính nhà của họ (Ảnh minh họa)

Theo thống kê từ cuộc phỏng vấn 2000 thanh thiếu niên ở Mỹ từ độ tuổi 16 đến 25 thì 1/5 số người trẻ cảm thấy lo lắng, buồn bã vì thiếu những nhu cầu cơ bản, nhưng đối với người thất nghiệp, con số này lên đến 1/3.

Giám đốc điều hành Martina Milburn nói rằng: “Hàng nghìn thanh thiếu niên cảm thấy như bị giam cầm khi ở trong chính nhà của họ. Nếu như không có những lời động viên, những người trẻ  này sẽ trở lên cô lập với xã hội, họ phải đấu tranh từng ngày và dần dần trượt ra khỏi thị trường việc làm”.

Theo thống kê, 47% người thất nghiệp cảm thấy tuyệt vọng, 1/3 trong số đó mất ăn mất ngủ không quan tâm đến sức khỏe, nửa còn lại cảm thấy sợ đối mặt với cuộc sống. 

Ngoài ra, các nhà nghiên cứu còn nhận định rằng, cứ 10 người trẻ thì có 1 người bị xâm phạm cơ thể khi còn bé, một số khác cảm thấy cô đơn vì không có ai để chia sẻ.

Bà Milburn còn cho biết thêm: “Rất nhiều thanh niên ngày nay lớn lên trong nỗi sợ hãi những người thân bên cạnh chúng”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Đức ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN