Khâm phục nghị lực cậu bé mắc bệnh viêm màng não

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

Căn bệnh viêm màng não đã khiến cậu bé 4 tuổi Louis Jenkins mất đi đôi chân và liệt một cánh tay. Thế nhưng nghị lực vươn lên khó khăn của em khiến nhiều người phải khâm phục.

Cậu bé Louis Jenkins 4 tuổi ở Colne, Anh mắc chứng viêm màng não bẩm sinh phải cắt bỏ đi đôi chân và cả ngón tay trái. Mọi hoạt động của cậu bé đều phụ thuộc hoàn toàn vào bộ chân giả và bàn tay phải.

Mặc dù việc di chuyển bằng chân giả không hề dễ dàng, gây đau đớn mỗi khi lên xuống cầu thang hay vận động mạnh nhưng Louis vẫn vui vẻ đùa nghịch và học tập như những đứa trẻ khác.

Khâm phục nghị lực cậu bé mắc bệnh viêm màng não - 1

Cậu bé Louis bị viêm màng não bẩm sinh.

Bà Julie, mẹ cậu bé cho biết bởi vì muốn tự mình đi lại tự do nên bà đã đặt 9 bộ chân giả trong nhà để Louis có thể sử dụng bất cứ lúc nào. “Thằng bé học tất cả mọi thứ từ bò, ngồi và đi giống một đứa trẻ bình thường mặc dù thời gian luyện tập cực kì vất vả.”

“Louis là thằng bé cứng đầu và rất quyết tâm. Nó luôn cố gắng hoàn thành mọi việc, tự quyết định mọi chuyện và không muốn nhờ chúng tôi giúp. Thằng bé nói rằng nó cảm thấy thực sự vui vẻ khi tự mình khám phá ra những điều mới lạ.”, bà Julie chia sẻ.

Khâm phục nghị lực cậu bé mắc bệnh viêm màng não - 2

Căn bệnh viêm màng não khiến Louis mất đi đôi chân và ngón tay.

Khâm phục trước nghị lực phấn đấu của cậu bé nhỏ tuổi, rất nhiều nhà hảo tâm đã quyên góp ủng hộ cho cậu bé. Tuy nhiên, gia đình Louis chỉ trích một khoản tiền để phục vụ cho việc điều trị, phần còn lại sẽ trợ cấp cho Hội khuyết tật địa phương. Thậm chí, cậu bé Louis còn tham gia cuộc thi đi bộ do Hội khuyết tật tổ chức để gây thêm quỹ ủng hộ.

Theo bà Julie cuộc thi đi bộ dành cho người khuyết tật này là việc quan trọng nhằm nâng cao nhận thức về căn bệnh viêm màng não và gây quỹ giúp đỡ những bệnh nhân mắc phải căn bệnh này: “Thật tốt vì thằng bé có thể tham gia cuộc thi, tôi tin nó có thể làm tốt và gặp gỡ những người đã ủng hộ quỹ từ thiện.”

Khâm phục nghị lực cậu bé mắc bệnh viêm màng não - 3

Vượt lên khó khăn, cậu bé vẫn cố gắng tập luyện đi lại bằng chân giả để được vui chơi như bao đứa trẻ khác.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Mỵ ([Tên nguồn])
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN