Giới trẻ Hàn Quốc “phát sốt” với môn thể thao... không làm gì

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

Người “ngồi không” trong khoảng thời gian lâu nhất sẽ là người chiến thắng.

Giới trẻ Hàn Quốc “phát sốt” với môn thể thao... không làm gì - 1

Space Out là một cuộc thi mà rất nhiều người ưa chuộng, nhất là với giới trẻ và được tổ chức mỗi năm tại Hàn Quốc. Tại đây, các thí sinh được yêu cầu nhìn chăm chú vào khoảng không mà không bị phân tâm. Người “ngồi không” trong khoảng thời gian lâu nhất sẽ là người chiến thắng. 

Giới trẻ Hàn Quốc “phát sốt” với môn thể thao... không làm gì - 2

Họ không được sử dụng điện thoại, không được nói chuyện với các thí sinh khác mà chỉ cần ngồi im đó và… mơ mộng.

Giới trẻ Hàn Quốc “phát sốt” với môn thể thao... không làm gì - 3

 Nghệ sỹ WoopsYang – người sáng lập ra môn thể thao này năm 2014 cho biết, mục đích của nó là làm chậm lại bộ não của con người, để cho não được nghỉ ngơi, thư giãn sau những khoảng thời gian bị cuốn vào guồng quay của cuộc sống.

Giới trẻ Hàn Quốc “phát sốt” với môn thể thao... không làm gì - 4

Kể từ lần đầu tiên được tổ chức năm 2014, giờ đây nó đã phát triển thành một cuộc thi đúng nghĩa với một nhóm ban giám khảo và bộ quy tắc nghiêm ngặt.

Giới trẻ Hàn Quốc “phát sốt” với môn thể thao... không làm gì - 5

Trong thời gian 90 phút, các thí sinh không được phép làm gì ngoài nhìn vào khoảng không. Nếu ai đó ngủ, cười hay sử dụng các đồ công nghệ, thí sinh đó sẽ bị thua cuộc. Nhịp tim của thí sinh được kiểm tra đều đặn mỗi 15 phút. Thí sinh nào có thể duy trì nhịp tim ổn định trong 90 phút sẽ là người chiến thắng.

Giới trẻ Hàn Quốc “phát sốt” với môn thể thao... không làm gì - 6

WoopsYang cũng xem sự kiện này như là một buổi trình diễn nghệ thuật. Cuộc thi được tổ chức vào một ngày bận rộn trong tuần trong một khu vực đông đúc của thành phố để làm nổi bật sự tương phản giữa một nhóm người hoàn toàn không làm gì với sự hối hả xung quanh họ. "Cách tốt nhất để theo dõi cuộc thi này là từ một tòa nhà cao tầng, khi nhìn xuống dưới, bạn sẽ thấy được một chút tĩnh lặng giữa cuộc sống xô bồ”, WoopsYang nói

Giới trẻ Hàn Quốc “phát sốt” với môn thể thao... không làm gì - 7

Căng thẳng, lo lắng, stress không phải chỉ xuất hiện với người dân Seoul, vì vậy WoopsYang hy vọng môn thể thao này sẽ được phổ biến trên toàn thế giới.

Đỏ mặt với những trào lưu sexy đến

Những trào lưu gợi cảm có một không hai của các cô gái trẻ khiến dân mạng "bỏng mắt".

Bạn có những băn khoăn muốn chia sẻ, những tâm tư muốn được giãi bày, những khúc mắc muốn nhờ tư vấn? Hãy gửi ngay những tâm sự của bạn tới mail bantrecuocsong@24h.com.vn để các chuyên gia tâm lý, tình yêu gỡ rối giùm bạn

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huyền Anh - Mensxp ([Tên nguồn])
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN