Dầm mưa cùng nghệ thuật đường phố ở HN

Giữa một không gian mở, nhiều loại hình nghệ thuật đa dạng từ dân gian đến hiện đại đan xen, tạo nên một không khí nghệ thuật tưng bừng, nhiều màu sắc mới lạ...

Sáng nay (24/3), Liên hoan nghệ thuật đường phố lần II – năm 2014 được tổ chức tại 4 địa điểm trên địa bàn Thủ đô Hà Nội đã thu hút sự tham gia của hàng ngàn người dân. Bất chấp thời tiết mưa lạnh, thanh niên Thủ đô đã cùng cháy hết mình, hòa chung trong niềm đam mê với bộ môn nghệ thuật đường phố.

Dầm mưa cùng nghệ thuật đường phố ở HN - 1

Sân khấu lớn luôn được "hâm nóng" bởi tiết mục biểu diễn của rất nhiều bạn trẻ thủ đô.

Dầm mưa cùng nghệ thuật đường phố ở HN - 2

Mặc cho thời tiết mưa lạnh, hàng nghìn bạn trẻ vẫn "cháy" hết mình với nghệ thuật đường phố.

Chiếm một phần lớn trong Liên hoan này vẫn là các loại hình nghệ thuật như: vẽ tranh thư pháp và ký họa; Handmade – Workshop (nặn tò he, gấp giấy nghệ thuật, thắt nút dây); Đan lát - Gốm sứ; Góc âm nhạc; Góc giải khát - ẩm thực; Giấy dó – Tranh Đông Hồ.

Dầm mưa cùng nghệ thuật đường phố ở HN - 3

Ngoài sân khấu lớn, còn có các khu vẽ tranh ký họa, chân dung, châm biếm...

Dầm mưa cùng nghệ thuật đường phố ở HN - 4

Góc ẩm thực được xây dựng bởi những bàn tay khéo léo.

Đặc biệt, Liên hoan còn là điểm hẹn so tài giữa hàng trăm bạn trẻ có niềm đam mê với các bộ môn nghệ thuật như: Vẽ tranh Graffity; Ban, nhóm nhạc đường phố; Ảo thuật đường phố; Patin nghệ thuật; Free style football.

Dầm mưa cùng nghệ thuật đường phố ở HN - 5

Nhiều bạn nữ bị thu hút bởi tết những chiếc dây xinh xắn này.

Dầm mưa cùng nghệ thuật đường phố ở HN - 6

Thành quả sau khi làm được sẽ được treo trong khu vực khéo tay hay làm.

Dầm mưa cùng nghệ thuật đường phố ở HN - 7

Vẽ tranh Graffity được nhiều bạn nam ủng hộ.

Dầm mưa cùng nghệ thuật đường phố ở HN - 8

Chỉ với cây bút, các bạn thỏa sức thể hiện sự sáng tạo.

Dầm mưa cùng nghệ thuật đường phố ở HN - 9

Trượt Patin cũng là trò chơi cực hút giới trẻ.

Nhưng , điều bất ngờ là góc thu hút đông khán giả lại là góc nhỏ nơi những “ông đồ” viết thư pháp với nghiên mực, bút lông và những nét chữ uốn lượn như rồng bay phượng múa. Rất nhiều bạn trẻ đã tập trung quanh gian hàng nhỏ này. Có lẽ, những cơ hội để giới thiệu với khán giả - đặc biệt là khán giả trẻ những bài bản độc đáo của các loại hình nghệ thuật như vậy là không nhiều.

 

Dầm mưa cùng nghệ thuật đường phố ở HN - 10

Hàng trăm bạn trẻ đứng chờ để xin chữ.

Dầm mưa cùng nghệ thuật đường phố ở HN - 11

Các ông đồ cũng còn rất trẻ, đều là những sinh viên giỏi từ các trường đại học.

Một phần sân khấu nhỏ của bộ môn Free style football đã thu hút khá đông bạn trẻ, nơi trình diễn những cú tâng bóng điêu luyện, thể hiện niềm đam mê với môn thể thao vua của hàng trăm bạn trẻ. 

Dầm mưa cùng nghệ thuật đường phố ở HN - 12

Free style football giúp bạn nam thể hiện được đam mê.

Dầm mưa cùng nghệ thuật đường phố ở HN - 13

Không chỉ giới trẻ, mà rất nhiều người lớn tuổi cũng bị hút bởi khu vực này.

Dầm mưa cùng nghệ thuật đường phố ở HN - 14

Liên hoan nghệ thuật đường phố được tổ chức lần 2 diễn ra thành công với sự đa dạng, phong phú.

Minh Trí, một bạn trẻ tham gia chương trình Liên hoan nghệ thuật đường phố năm nay, cho biết: “Đây là cơ hội để mọi người được thử thách, được sống và vui hết mình với những trào lưu giải trí lành mạnh. Bọn mình được thể hiện cá tính và phong cách bản thân trong một không gian tự do, thoải mái, không bị gò bó”.

Hầu hết những bộ môn nghệ thuật đường phố này đang được nhiều bạn trẻ quan tâm và tập luyện nhưng chưa được tổ chức một cách có hệ thống và bài bản. Chính bởi vậy, Liên hoan đã trở thành một cơ hội để chứng tỏ bản thân, một sân chơi lành mạnh, bổ ích phù hợp với giới trẻ cùng nhau chia sẻ đam mê với bộ môn mà mình đang luyện tập, thu hút những người trẻ tham gia.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Hạnh – An Nguyên (Người đưa tin)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN