Con người nói "khẩu xà tâm Phật" chỉ là sự biện hộ

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

Thực chất đây là lời nói biện hộ cho lời nói ác, nói bậy mà mình nhỡ thốt ra.

Câu chuyện mang tính chất thần thoại này ý nói rằng, quả báo khi mình mình chửi ai cái gì thì mình sinh ra đúng cái đó. Bởi bản chất của vạn pháp là tánh không. Nhân đã gieo ắt sẽ cho ra quả của nó, để nó trở về với bản chất tánh không của vạn pháp của vũ trụ. Đó gọi là nhân quả.

Lời nói ác thường gây nên sự đau khổ cho người khác, vì thế khi nói lời nói ác chính là cách chúng ta đang gieo nghiệp khổ đau cho mình.Phật giáo gọi điều này là tạo nghiệp bất thiện, mà đã là nghiệp bất thiện thì nó sẽ chi phối đối với đời sống của tự thân người đó. Vì thế một lời ác khẩu, ác ngữ đều có thể đưa đến hậu quả khó lường.

Khi nói ra lời gây đau khổ cho người khác, tùy vào mức độ đau khổ mà bị quả báo khác nhau. Ví dụ vô ý nói gây đau khổ nhỏ nhỏ thì kiếp sau sún cái răng. Nhưng nếu lớn hơn chút nữa thì sún hai cái. Nếu mà mình làm khổ người ta nhiều hơn nữa thì đi cả hàm.

Còn đối với lời nói cố ý, chửi mắng bằng ác ngữ đồ này, đồ nọ thì quả báo có thể không được làm người vào những kiếp sau. Người hay trù rủa người khác bằng ác khẩu thì quả báo rất nặng nề, về kiếp sau có thể thành con vật đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mạc Vi ([Tên nguồn])
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN