DANH MỤC
Chuyện tình đẹp như mơ của vị vua Nhật và "cô nàng lọ lem" - 2

Chuyện tình đẹp như mơ của vị vua Nhật và "cô nàng lọ lem" - 3

Vào một ngày mùa hè tháng 8.1957, trên sân tennis ở Karuizawa gần Nagano - một khu nghỉ mát phía bắc Tokyo đang diễn ra một trận đấu khá căng thẳng giữa một bên là 2 cô gái Michiko ShodaBobby Doyle với một bên là 2 chàng trai do Akihito là tay vợt chính.

Chuyện tình đẹp như mơ của vị vua Nhật và "cô nàng lọ lem" - 4

Sau 2 tiếng đồng hồ thi đấu với tỷ số sát nút, cuối cùng, phần thắng đã nghiêng về 2 cô gái bé nhỏ.

Hân hoan với niềm vui chiến thắng, Michiko Shoda không hề biết rằng đây sẽ là giây phút  định mệnh của đời mình.

Chuyện tình đẹp như mơ của vị vua Nhật và "cô nàng lọ lem" - 5

Michiko Shoda sinh ngày 20.10.1934 tại Tokyo, là con gái cả của doanh nhân Hidesabuto và Fumiko Shoda. Gia đình Shoda có gốc gác samurai từ Tatebayashi, một khu vực nông thôn cách Tokyo khoảng 80km về phía Bắc.

Michiko có khả năng tiếng Anh lưu loát và rất yêu thích các hoạt động tập thể. Khi còn đi học, cô từng đảm nhiệm vị trí Hội trưởng Hội học sinh của trường. Vừa xinh đẹp lại tài giỏi, Michiko luôn được nhận xét là một cô gái toàn diện, không có khuyết điểm.

Sau trận đấu tennis hôm đó, Michiko Shoda mới biết rằng Akihito – người mình vừa đánh bại - chính là Thái tử Nhật Bản, con trai trưởng của Nhà vua ShowaHoàng hậu Kojun.

Chuyện tình đẹp như mơ của vị vua Nhật và "cô nàng lọ lem" - 6

Chuyện tình đẹp như mơ của vị vua Nhật và "cô nàng lọ lem" - 7

Mặc dù thất bại trong trận so tài, nhưng trong lòng Thái tử Akihito không hề gợn buồn mà ngược lại, cảm thấy vô cùng thích thú, trong lòng bỗng dâng lên những cảm xúc khó có thể diễn tả thành lời.

Những ngày sau đó, trong đầu Akihito lúc nào cũng hiện lên hình ảnh của cô gái đối thủ. Con tim mách bảo chàng trai trẻ rằng một câu chuyện cổ tích sắp bắt đầu mà mình là nhân vật chính.

Vài ngày sau, thông qua bạn bè, Thái tử đã mời Michiko cùng tham gia một buổi vũ hội. Tại đây, ông thành tâm bày tỏ sự tôn trọng đối với cô gái xinh đẹp, thông minh và hẹn cô tiếp tục cùng đánh tennis với mình.

Kể từ đó, Thái tử Akihito cùng cô gái trẻ Michiko thường xuyên gặp mặt trên sân tennis, và như một lẽ tự nhiên, tình cảm giữa họ cũng ngày càng lớn dần.

Chuyện tình đẹp như mơ của vị vua Nhật và "cô nàng lọ lem" - 8

Chuyện tình đẹp như mơ của vị vua Nhật và "cô nàng lọ lem" - 9

Tuy nhiên, dù là con gái của một nhà tư bản giàu có nhưng Michiko Shoda vẫn là một thường dân mà theo quy tắc lúc đó, Cơ quan nội chính hoàng gia sẽ chọn bạn đời cho Hoàng Thái tử từ những gia đình có dòng dõi quý tộc hoặc hoàng gia.

Do vậy, với tình yêu này, Hoàng Thái tử Akihito không chỉ phá vỡ truyền thống hoàng gia khi tự mình chọn người bạn đời, mà còn trở thành vị vua đầu tiên kết hôn với một thường dân trong lịch sử hiện đại Nhật Bản.

Chuyện tình đẹp như mơ của vị vua Nhật và "cô nàng lọ lem" - 11

Quyết định của Hoàng Thái tử Akihito đã gây xôn xao Nhật Bản vào thời điểm đó. Chuyện tình của họ vấp phải không ít sự phản đối gay gắt. Ngay cả Hoàng hậu Kojun cũng không hài lòng trước quyết định của con trai.

Gặp nhiều áp lực nhưng Akihito vẫn quyết không thay đổi. Đến cuối cùng, Nhật Hoàng Showa chính là người tác thành cho Thái tử Akihito và cô gái trẻ Michiko. Sau hơn 1 tháng suy xét kỹ càng, Nhật Hoàng đã chính thức lên tiếng: "Chỉ cần Thái tử thích thì xuất thân thường dân cũng không sao cả".

Chuyện tình đẹp như mơ của vị vua Nhật và "cô nàng lọ lem" - 12

Đám cưới của cặp đôi được tổ chức vào ngày 10.4.1959 trong sự vui mừng của người dân ở xứ sở Mặt trời mọc. Hơn 530.000 người đã đổ ra đường để xem lễ rước dâu diễn ra trên lộ trình dài 8km dọc các con phố ở thủ đô Tokyo. Ngoài ra, một phần nghi lễ trong đám cưới cũng được phát sóng trên truyền hình, thu hút tới 15 triệu lượt người xem.

Cuộc đời bước sang trang mới hoàn toàn lạ lẫm. Cuộc sống Hoàng gia gò bó, phép tắc nhiều khi khiến Thái tử phi Michiko mệt mỏi.

Chuyện tình đẹp như mơ của vị vua Nhật và "cô nàng lọ lem" - 13

Tuy nhiên, tình yêu sâu đậm của Nhật Hoàng Akihito đã trở thành nguồn động lực lớn lao giúp Hoàng hậu Michiko vượt qua mọi khó khăn. Hoàng Thái tử và Công nương đã xây dựng nên một gia đình hạnh phúc với 3 người con: Hoàng tử Naruhito, Hoàng tử FumihitoCông chúa Sayako.

Thái tử Akihito thừa kế ngôi Vua vào ngày 7.1.1989 và Michiko trở thành nữ dân thường đầu tiên lên ngôi Hoàng hậu Nhật Bản.

Gần 60 năm trôi qua nhưng cuộc hôn nhân của Nhà vua AkihitoHoàng hậu Michiko vẫn chẳng khác gì những ngày đầu mới quen nhau.

Hàng sáng, Vua và Hoàng hậu dậy sớm, đi bộ trong rừng và vườn của Hoàng cung. Ngày cuối tuần, họ vẫn cùng nhau chơi tennis, môn thể thao đã đưa 2 con người thuộc 2 tầng lớp khác biệt đến với nhau và viết nên mối tình tuyệt đẹp như trong truyện cổ tích mà nhiều người vẫn thường nhắc lại với sự ngưỡng mộ sâu sắc.

Akihito là đương kim Thiên hoàng, cũng là vị Thiên hoàng thứ 125 theo Danh sách Thiên hoàng truyền thống, lên ngôi từ năm 1989 (năm Chiêu Hòa thứ 64). Ông hiện là vị vua có thời gian tại vị lâu thứ 21 trên thế giới.

  Content: Huyền Anh
Designer, coder: Trung Nam

Thứ Hai, ngày 16/10/2017 08:56 AM (GMT+7)
Theo Trung Nam - Huyền Anh ([Tên nguồn])