Cho trẻ chơi Pokémon Go, coi chừng con bị bắt cóc!

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

Bị kẻ xấu dụ dỗ để có điện thoại chơi Pokémon Go hoặc bị bắt cóc khi đang chơi ở bên ngoài là rủi ro hoàn toàn có thể xảy ra khi trẻ quá ham mê trò chơi này.

Mới đây, một clip thử nghiệm tại Mỹ đối với bé gái 12 tuổi đang ham chơi Pokemon Go đã khiến người xem phải giật mình khi dễ dàng lên xe của người lạ với lời mời “đưa đi bắt Pokemon”.

Thứ năm, khác với người lớn, sức đề kháng của trẻ nhỏ kém hơn nhiều nên nếu quá ham mê chơi trò chơi này thì sẽ tiềm ẩn khá nhiều rủi ro về sức khỏe. Ngoài tác hại đối với mắt, rối loạn tâm lý tinh thần và đồng hồ sinh học thì việc quá ham chơi Pokemon Go ở ngoài trời có thể khiến trẻ mắc nhiều bệnh.

Cho trẻ chơi Pokémon Go, coi chừng con bị bắt cóc! - 1

Khi ham chơi, nhiều người sẽ bất chấp để "bắt" thú ảo (Ảnh: Đình Việt)

Với điều kiện phải di chuyển ở bên ngoài để dò thú ảo, nhất là nếu vào lúc trời nắng gắt thì càng có hại. Khi nhiệt độ tăng cao khiến mạch máu dưới da của trẻ dễ bị giãn, tăng tiết mồ hôi, nhanh mệt, giảm sức đề kháng, có thể dẫn đến tình trạng thiếu nước và điện giải. Trong khi đó, khả năng điều hòa nhiệt độ của trẻ em lại kém hơn người lớn nên rất dễ mắc bệnh: hô hấp, tiêu chảy, rôm sảy, tay chân miệng, say nắng…

Đối với mắt - tác hại dễ thấy nhất khi chơi các trò chơi điện tử thì Pokemon Go cũng không ngoại trừ. Với trẻ con thì càng nguy hại hơn. Bác sĩ Nguyễn Duy Bích (Khoa Mắt - Bệnh viện E) cho biết: Thường xuyên chơi trò này ở ngoài không gian nhưng mắt trẻ lại tập trung vào một hướng màn hình điện thoại thì dễ bị mỏi, hoa mắt, chóng mặt do phải điều tiết quá nhiều. Trò chơi có thể gây nên chứng song thị tình huống (nhìn thấy 2 ảnh của 1 vật) do tập trung nhìn quá lâu (nhưng sau đó sẽ được khôi phục lại bình thường).

Lời khuyên cho các bậc cha mẹ không nên nhất thời gay gắt khi có con ham chơi Pokemon Go, chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất cho rằng: “Nếu con trẻ quá ham chơi Pokemon Go thì các phụ huynh cần biết cách khước từ con bằng tình yêu thương chứ không phạt, cấm đoán hay tịch thu điện thoại… vì những biện pháp này sẽ không thật sự có hiệu quả. Điều mà các cha mẹ cần làm là phải cố gắng hiểu ý con, lắng nghe con nói, trước tiên là xem con ham chơi đến mức nào, con muốn gì rồi tìm cách để khắc phục”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nông Thuyết ([Tên nguồn])
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN