Chàng trai 9x “ẵm” 20 giải thưởng tin học lớn

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

Lê Yên Thanh vừa giành giải nhất Tin học trẻ TP.HCM với sản phẩm hữu dụng Busmap.

Lê Yên Thanh (sinh năm 1994, quê An Giang, sinh viên trường ĐH Khoa học Tự Nhiên – ĐH Quốc gia TP.HCM) là chàng trai trẻ tuổi nhất đạt giải thưởng khoa học kỹ thuật Quả cầu vàng năm 2013 (do Trung ương Đoàn TNCS HCM và Bộ KH&CN tổ chức). 

Từng khiến cha mẹ lo lắng vì suốt ngày “cắm đầu” vào máy tính, chàng trai 20 tuổi đã chứng minh tin học là lựa chọn đúng đắn và là niềm đam mê trong cuộc sống của mình.

Với cặp kính cận dày cộp, nụ cười rạng rỡ, Yên Thanh đã trò chuyện cởi mở về cơ duyên “lạ lùng” với Tin học của mình. 

Chàng trai 9x “ẵm” 20 giải thưởng tin học lớn - 1

Lê Yên Thanh - chàng trai có duyên với các giải thưởng tin học

Đoạt gần 20 giải thưởng tin học trong và ngoài nước, bạn thấy sao khi được mọi người phong là “thợ săn giải thưởng”?

Mình cũng thấy ngại khi được phong như vậy vì mình chưa làm được nhiều. Nhưng đôi khi mình cũng cảm thấy vui, bởi đó chính là động lực để mình cố gắng, đạt được nhiều giải thưởng hơn nữa.

Bạn đến với tin học từ bao giờ? Và tại sao bạn lại có niềm đam mê với tin học như vậy?

Mình bắt đầu học tin từ cấp hai. Cách mình đến với bộ môn này cũng rất buồn cười. Hồi đó mình ham chơi game lắm, cả ngày cắm đầu vào điện thoại, máy tính chơi game, đến mức bố mẹ phải lo lắng, cấm đoán. Chơi nhiều cũng chán, mình bắt đầu thấy tò mò về cách tạo ra những trò chơi thú vị này.

Mình bắt đầu tải các phần mềm trên mạng về cài thử. Rồi khi được học tin trong nhà trường, mình thấy ham và mày mò lập trình phần mềm. Nhưng dù là chơi game hay tạo phần mềm mình vẫn khiến bố mẹ lo lắng bởi suốt ngày cắm đầu vào máy tính.

Mình đam mê tin học bởi thấy đó là một lĩnh vực rộng lớn, muôn màu muôn vẻ. Tin học cũng là ngành đang rất phát triển và có nhiều cơ hội để cho mình thể hiện được khả năng của mình.

Cái khó nhất của bộ môn tin học là gì? Bạn đã phải mày mò, học hỏi thế nào mới thành công như ngày hôm nay?

Nói về cái khó của tin học chắc chắn nhiều người sẽ nghĩ đến những câu lệnh lằng nhằng, thuật toán phức tạp. Nhưng với mình, khó khăn lớn nhất của bộ môn Tin học là kiến thức của nó luôn luôn đổi mới, vận động không ngừng. Nếu không cập nhật hang ngày, chủ động nắm bắt những kiến thức mới sẽ bị lỗi thời. Để thành công với bộ môn này, người học phải kiên nhẫn, có khả năng tự học và tự tìm tòi, sáng tạo.

Quá trình học tập Tin học của mình cũng gặp khá nhiều khó khăn như thiếu tài liệu học tập, không được tiếp xúc với công nghệ nhiều. Ngoài kiến thức học ở trường, mình thường tìm đọc thêm sách trong thư viện, “cầu cứu” bạn bè ở trường chuyện thành phố để có thêm tài liệu nghiên cứu.

 Việc sống xa nhà, một mình phải lo mọi thứ hay tự sắp xếp thời gian để không bị quá tải khi vừa học vừa thi đôi khi cũng khiến mình quay cuồng.

Chàng trai 9x “ẵm” 20 giải thưởng tin học lớn - 2

Thanh từng khiến bố mẹ lo lắng vì suốt ngày "cắm đầu" vào máy tính

Được biết, bạn từng đạt được những giải thưởng trong và ngoài nước? Vậy bạn tâm đắc với giải thưởng nào nhất?

Những giải thưởng mình ấn tượng nhất là: Giải thưởng Quả cầu Vàng lĩnh vực CNTT, giải thưởng CNTT thành phố HCM, và gần đây nhất là giải thưởng Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM.

Mình thích nhất là khi đoạt giải Nhất HSG Quốc Gia môn Tin học năm lớp 12 nhất, vì đó là giải thưởng đánh dấu sự tiến bộ của mình trong suốt quá trình học tập và cũng là cột mốc bắt đầu cho những thành công sau này.

Vậy sản phẩm bạn tâm huyết nhất là gì?

Là sản phẩm “Xe buýt thành phố” (Busmap) bởi để hoàn thành chương trình này mình tốn nhiều công sức lắm.

Bạn có thể nói nói rõ hơn về sản phẩm này?

Busmap – Xe buýt thành phố được mình ấm ủ từ khi còn là sinh viên năm 1. Ngày đó mới lên thành phố, mình muốn đi lại bằng xe buýt nhưng lại không biết đi như thế nào, bắt tuyến xe nào để đi nhanh nhất… Vậy là mình nảy ra ý tưởng lập trình một chương trình tìm kiếm xe buýt di động.

Kết thúc chương trình học năm 1, khi đủ khả năng và kiến thức, mình bắt tay vào làm ứng dụng Busmap. Trong quá trình thực hiện cũng gặp một số khó khăn. Làm chương trình này khó nhất là thuật toán tìm đường đi, phải thiết kế trên bộ dữ liệu nhỏ để thử nghiệm.

Tuy nhiên, do không rành đường phố nên mình đã thiết kế thuật toán sai, phải mất 5 – 6 tiếng đồng hồ để dò đường.

Sau khi hoàn thành, mình đã đem Busmap tham dự cuộc thi Tin học trẻ TP.HCM và đoạt giải Nhất, từ đó mình bắt đầu phát triển ứng dụng này nhiều hơn nữa. Và hiện nay ứng dụng đã được đăng tải lên kho ứng dụng của Android và có hơn 10 ngàn lượt người dùng.

Khi làm một sản phẩm, bạn quan tâm đến vấn đề gì nhất?

Khi làm một sản phẩm, điều mình quan tâm nhất khả năng ứng dụng thực tế.  Mình phải biết được nó giúp ích gì cho người dùng rồi mới làm.

Chàng trai 9x “ẵm” 20 giải thưởng tin học lớn - 3

Chàng trai đang dần chứng minh, Tin học là sự lựa chọn đúng đắn của mình

Vậy trong cuộc sống, bạn thần tượng ai nhất? Và họ có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của bạn?

Mình rất thích Steve Jobs cựu CEO của Apple và Bill Gates chủ tịch Microsoft. Hai nhân vật này chắc mọi người ai cũng biết, là những người có những đống góp lớn cho sự phát triển của ngành CNTT. Mình thích cách suy nghĩ và sự sáng tạo của họ.

Vậy bạn có để ý đến Nguyễn Hà Đông – cha đẻ của trò chơi Flappy Bird?  Có bao giờ bạn mong muốn mình sẽ thành công như anh ấy?

Mình nghĩ, không chỉ riêng bản thân mà bất kì lập trình viên nào cũng mong có một sản phẩm tuyệt vời như của Nguyễn Hà Đông. Tuy nhiên, để đạt được thành công như vậy phải nỗ lực rất lớn và cũng cần có một chút may mắn nữa.

Ngoài những lúc “cắm đầu vào máy tính”, bạn thích được làm gì nhất?

Ngoài thời gian học tập trên máy tính thì mình còn tham gia các hoạt động thể thao hoặc đi chơi cùng bạn bè. Sở thích lớn nhất của mình là được đi chơi, ăn uống và du lịch cùng bạn bè (cười).

Vậy bạn đã có dự định gì cho bản thân sắp tới?

Dự định của mình là sẽ hoàn thành thật tốt chương trình đại học và sau khi lấy được bằng cử nhân, mình sẽ xin học bổng để học tiếp chương trình tiến sĩ ở Mỹ.

Cảm ơn bạn! Chúc bạn thành công hơn nữa trên con đường đã chọn!

Một số giải thưởng ấn tượng của Lê Yên Thanh

- Huy chương vàng môn tin học Olympic 30-4

- Giải nhất (thủ khoa toàn quốc) học sinh giỏi cấp quốc gia môn tin học năm học 2011 – 2012

- Giải nhất (thủ khoa) học sinh giỏi cấp tỉnh môn tin học năm 2012

- Cúp vàng khối thi siêu cúp Olympic tin học sinh viên Việt Nam năm 2012

- Giải nhì cuộc thi lập trình sinh viên quốc Tế ACM/ICPC vòng khu vực châu Á năm 2012

- Giải nhất tin học trẻ TP HCM năm 2013

- Giải nhất cuộc thi lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC vòng khu vực châu Á, diễn ra tại Đà Nẵng năm 2013 (Được tham dự vòng chung kết thế giới diễn ra tại Ekaterinburg, Nga năm 2014).

- Huy chương đồng cuộc thi lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC vòng khu vực châu Á, diễn ra tại Thái Lan năm 2013

- Giải nhất cuộc thi lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC vòng trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP HCM năm 2013

- Giải nhất Olympic tin học sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP HCM năm 2013

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN