Chàng cảnh sát dẫn theo đội quân đến cầu hôn bạn gái

Một chàng trai mặc cảnh phục và kéo theo một đội quân đặc nhiệm đến trước cổng đại học quỳ gối cầu hôn bạn gái khiến nhiều người ngưỡng mộ và cũng gây ra nhiều tranh cãi.

Trong những ngày vừa qua cư dân mạng không ngừng xôn xao, truyền tay nhau những bức ảnh một chàng trai trẻ cầu hôn bạn gái mình. Điều đặc biệt ở đây là anh chàng này khi đi cầu hôn còn dẫn theo cả một đôi đặc nhiệm, ai nấy đều mặc quân phục nghiêm trang.

Được biết, các chàng trai mặc quân phục của Cục Cảnh sát đường sắt Côn Minh. Theo như những gì ghi lại cho thấy, chàng trai này sau khi đã chuẩn bị kỹ lưỡng những gì cần thiết cho màn cầu hôn thì quỳ ở lối vào một trường đại học.

Chàng cảnh sát dẫn theo đội quân đến cầu hôn bạn gái - 1

Cụ thể, tin tức được đăng tải trên báo Mingpaocanada ngày 9/12 vừa qua, ở một trường đại học tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đột nhiên xuất hiện một đội đặc nhiệm mặc áo màu đen đứng vây kín cổng. Những sinh viên trong trường cũng như những người qua đường đều cảm thấy kì lạ. Nhiều người cảm thấy bất an, nghi ngờ không biết trong trường đã xảy ra chuyện gì mà xuất hiện những người lính đặc nhiệm.

Tuy nhiên sự thật lại hoàn toàn không phải thế. Hóa ra một chàng trai trong đội đặc nhiệm vì muốn cầu hôn bạn gái mình nên đã rủ cả đội đặc nhiệm của mình tham gia cho “có khí thế”. Không chỉ đem theo những người đồng đội đặc biệt mà chàng trai còn chuẩn bị rất kĩ lưỡng cho màn cầu hôn của mình. Anh ta đem theo cả hoa hồng và nhẫn cưới rồi quỳ xuống trước mặt người yêu mình.

Chàng cảnh sát dẫn theo đội quân đến cầu hôn bạn gái - 2

“Em đồng ý gả cho anh nhé!”

Trong khi cô gái xúc động không nói nên lời thì những người có mặt ở đó đã đồng thanh hô to “Đồng ý! Đồng ý”

Thế nhưng, màn cầu hôn này lại tạo nên những luồng ý kiến trái chiều. Ngoài những ý kiến tán dương chàng trai thì cũng có không ít người tỏ ra bất mãn với hành động ấy. Họ cho rằng cầu hôn cũng không nhất thiết phải làm quá gây phiền toái, hoang mang cho người khác.

Chàng cảnh sát dẫn theo đội quân đến cầu hôn bạn gái - 3

Cũng có người nói “Đồng phục đại diện cho bộ mặt cơ quan, nhiệm vụ của cảnh sát là thực thi pháp luật. Việc mặc đồng phục, huy động bạn bè mặc cảnh phục để cầu hôn cũng hệt như “công tư không phân minh". Tuy nhiên, theo ý kiến của các luật sư “Việc mặc cảnh phục để cầu hôn không hề vi phạm luật pháp.”.

Công ty Luật Yang, Đại Đồng, Quảng Đông cho biết: “Đối với luật ‘công an nhân dân’ trong đó không có quy định nào cấm mặc cảnh phục để cầu hôn. Do đó anh chàng này không hề vi phạm bết cứ điều luật nào”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mỹ An ([Tên nguồn])
Giới trẻ và tình yêu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN