Cậu ấm Sài thành buông lời tán tỉnh nhưng “lật kèo” vì mẹ lắc đầu

“Mong em sẽ chọn anh”, lời nói vừa rớt khỏi đầu môi, chàng trai đã lật kèo, từ chối bấm nút hẹn hò.

Mới đây, khán giản “Bạn muốn hẹn hò” vừa được một phen phẫn nộ trước cậu ấm Sài thành, phút trước buông lời mật ngọt, tán tỉnh đối phương, phút sau lại từ chối bấm nút đỏ vì thấy mẹ lắc đầu.

Màn mai mối của cặp đôi Hoàng Duy Tân (32 tuổi) và Nguyễn Thị Phương Thảo (31 tuổi) đã lên sóng cách đây gần một tuần nhưng đến hiện tại, vẫn “gây sóng” trong cộng đồng mạng.

Cậu ấm Sài thành buông lời tán tỉnh nhưng “lật kèo” vì mẹ lắc đầu - 1

Phương Thảo - cô gái hiền dịu, duyên dáng được nhiều người yêu mến

Duy Tân là nhân viên công nghệ thông tin ở TP.HCM, gây ấn tượng với vóc dáng cao ráo, gương mặt sáng sủa, hiền lành.

Còn Phương Thảo là cô gái điềm đạm, tuy không xinh đẹp xuất sắc nhưng lại rất duyên dáng, dịu dàng. Nhiều người cho rằng, cô gái Sài thành chính là mẫu người lý tưởng để làm vợ, làm mẹ.

Trước khi lên sân khấu “Bạn muốn hẹn hò”, Duy Tân đã trải qua hai mối tình, còn Phương Thảo thì qua 31 cái xuân xanh vẫn chưa có một mối tình nghiêm túc. Cả hai đều mong muốn qua chương trình tìm được "một nửa" phù hợp.

Cậu ấm Sài thành buông lời tán tỉnh nhưng “lật kèo” vì mẹ lắc đầu - 2

Duy Tân - chàng trai bị "ném đá" phũ phàng vì lời nói và hành động trái ngược nhau

Tiêu chí chọn người yêu của Phương Thảo rất đơn giản: cao 1m65 trở lên, thân hình cân đối, hiền lành sạch sẽ, gọn gàng… Duy Tân cũng vậy, anh không yêu cầu quá khắt khe, chỉ cần bạn gái cao trên 1m55, giọng nói dễ nghe và biết nấu ăn.

Duy Tân đưa mẹ cùng đến tham dự chương trình, điều này khiến khán giả rất phấn khích. Mẹ anh nhận xét, Phương Thảo là cô gái hiền lành, cao ráo, kèm thêm lời nhắn nhủ: “Bấm nút hay không là do con, con chịu thì mẹ cũng chịu”.

Khoảnh khắc vén bức màn, mặt đối mặt, Duy Tân run rẩy đến mức phải nhờ MC Quyền Linh nói đỡ. Anh chàng hỏi Thảo “có thể làm dâu được không?”, cô thoải mái trả lời: “Chồng ở đâu em ở đó. Em cũng nghĩ, phận làm con thì phải phụng dưỡng cha mẹ khi về già”.

Cậu ấm Sài thành buông lời tán tỉnh nhưng “lật kèo” vì mẹ lắc đầu - 3

Phương Thảo được khen ngợi là cô gái hiếu thảo, biết điều

Trong phút bày tỏ tình cảm, Duy Tân thổ lộ: “Nãy giờ anh thấy em dễ thương, mong em sẽ chọn anh”. Phương Thảo cũng ngượng ngùng thừa nhận, rất có thiện cảm với đối phương.

Những tưởng mọi chuyện đã đâu vào đấy, nào ngờ trong giây phút quan trọng nhất, chàng trai Sài thành từ chối bấm nút trước sự ngỡ ngàng của cô gái cùng toàn bộ khán giả.

Khi MC Quyền Linh hỏi lý do không bấm nút, Duy Tân ngập ngừng nói: “Trái tim của em không mở lắm nên không bấm, không hợp về cách nói chuyện”.

Cậu ấm Sài thành buông lời tán tỉnh nhưng “lật kèo” vì mẹ lắc đầu - 4

Cậu ấm Sài thành buông lời tán tỉnh nhưng “lật kèo” vì mẹ lắc đầu - 5

Duy Tân liên tục thổ lộ tình cảm với đối phương

Thế nhưng, nhiều khán giả lại tinh ý nhận ra, khoảnh khắc Duy Tân ngồi ghế chuẩn bị bấm nút, mẹ của anh đã thoáng lắc đầu. Không ít người cho rằng, đó chính là lý do khiến “cậu ấm Sài thành” từ chối bấm nút.

Dù không chắc dự đoán đó là thật nhưng pha “lật kèo” trong phút chốc của Hoàng Duy Tân vẫn khiến khán giả phẫn nộ. Anh bị "ném đá" không thương tiếc vì lời nói và hành động không thống nhất của mình. 

Cậu ấm Sài thành buông lời tán tỉnh nhưng “lật kèo” vì mẹ lắc đầu - 6

Khoảnh khắc được cho là chàng trai nghe mẹ mà "lật kèo"

Tiền hậu bất nhất, vừa buông lời mật ngọt tán tỉnh người ta lại bảo trái tim không mở. Như thế nào mới là mở? Không lẽ, chỉ khi mẹ anh gật đầu lia lịa thì trái tim anh mới mở sao?”, một nick name bình luận.

Anh này không bấm nút đúng là may mắn cho chị Thảo, chứ làm vợ của một người nghe mẹ sớm muộn cũng khổ. Anh Quyền Linh nói đúng, có hàng nghìn chàng trai khác muốn được hẹn hò với người hiền lành, hiểu chuyện như chị”, một nick khác chia sẻ.

Thế nhưng, cô gái trong cuộc lại có suy nghĩ hoàn toàn trái ngược. Trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Phương Thảo luôn vui vẻ, điềm nhiên như thể chưa từng trải qua phút thất vọng trên sân khấu “Bạn muốn hẹn hò”.

Cậu ấm Sài thành buông lời tán tỉnh nhưng “lật kèo” vì mẹ lắc đầu - 7

Phương Thảo khẳng định, luôn tôn trọng và thoải mái với quyết định của đối phương

Thảo thừa nhận, trong khoảnh khắc đối phương không bấm nút cô khá hụt hẫng. Thế nhưng, vốn là người lạc quan và suy nghĩ rộng nên Thảo sớm ổn định tâm trạng và “quên bẵng cảm xúc này”.

Ai cũng có lúc không hiểu nổi cảm xúc và hành động của mình nên không trách anh ấy được. Hôm rồi, anh ấy cũng nhắn tin xin lỗi mình. Chuyện qua rồi, mình không muốn nhắc lại nữa”, Phương Thảo chia sẻ. 

Cô gái miền Tây bị từ chối hẹn hò trước hàng triệu người gây tranh cãi

Cả ông Tơ bà Nguyệt lẫn khán giả trường quay đều ngỡ ngàng khi chàng trai không bấm nút hẹn hò.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Giới trẻ 9X Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN