Cái giá cho quý ông thích "thả thính" đêm đêm

Nhiều lần anh “câu” phải những con cọp dữ và cái giá anh phải trả thì đắng ngắt.

“Bọn chúng có 4, 5 đứa tầm 18 - 20 tuổi mà phì phèo thuốc lá, xăm trổ như dân xã hội thứ thiệt”, anh V cho biết. Về sau, anh phải xin khất trả dần dần nó mới tha cho. Sau vụ đó, theo anh V. tìm hiểu thì anh mới ngớ người ra mình không phải nạn nhân đầu tiên và duy nhất của chúng.

Với sự cố đó, anh V. bỏ được một thời gian rồi ngựa quen đường cũ. Anh cũng phải công nhận rằng, việc “thả thính” giống như đi đánh bạc vậy. Việc gặp phải những con sói “ranh mãnh” kể trên không phải là hiếm.

Cái giá cho quý ông thích "thả thính" đêm đêm - 1

Anh cũng phải công nhận rằng, việc “thả thính” giống như đi đánh bạc vậy (Ảnh minh họa)

Bản thân anh V. chỉ sau vài tháng, anh bắt đầu “vui vẻ” trở lại và cảnh giác hơn trước. Và ở thời điểm hiện tại, anh V. mới kể lể cho PV nghe tiếp câu chuyện: “Sau lần đó, mình cũng gặp một số trường hợp ví dụ như rủ đi nhà nghỉ xong ăn cắp đồ của mình rồi tẩu thoát. Hay có đứa còn mang dao ra đe dọa giết người cướp của. Nhưng lần đó công nhận là mình liều, mình thoát được và vớ được con dao sẵn sàng sống thì sống, chết thì chết”, anh V. thuật lại.

Cũng may, cô nàng hôm đó cũng biết sợ, chỉ chạy bỏ mạng khi thấy anh hùng hổ liều chết như thế.

Anh V. phân bua rằng: “Đi một ngày đàng, học một sàn khôn. Sau bao nhiêu lần bị chơi như vậy mình cũng tự đúc kết ra kinh nghiệm”. Kinh nghiệm bây giờ của anh mỗi lần đi vui vẻ là đi xe xấu, ví thì mang ít tiền thôi và đặc biệt là nghiêm cấm khai ra tên tuổi, địa chỉ thật sự của bản thân.

“Nó mà nắm thóp mình coi như xong”, anh V. khẳng định.

Cho tới nay, ở cái tuổi hơn 30, anh vẫn chưa có dấu hiệu lão hóa mà vẫn hừng hực sức trẻ để mỗi ngày là có một bóng hồng đi theo.

Mình phải công nhận một điều rằng, vợ mình là người tuyệt vời khi chấp nhận con người mình như thế. Trước đây có lần có bồ đến tận nhà ở quê đánh ghen, vợ mình thì không khóc chỉ khuyên chồng rằng, việc anh ra bên ngoài tìm tình dục là chuyện chị biết thừa nhưng chớ làm những việc ảnh hưởng tới vợ con” - Anh V. ngại ngùng kể.

Đó chính là một trong những lí do, anh V. chỉ thích vui chơi qua đường chứ tuyệt nhiên chẳng bao giờ có bồ đòi danh, đòi phận.

Cuộc sống của anh hằng ngày vẫn vậy, vẫn chỉ xoay quanh việc đêm nay sẽ là cô nào? Đôi khi anh nhận ra mình giống người bệnh hoạn, nhưng rồi anh tặc lưỡi cho qua chuyện.

Giải mã chứng nghiện tình dục

Chứng nghiện tình dục hay còn gọi là nghiện sex theo chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa cho biết: người bệnh trước hết phải tự ý thức được vấn đề mình đang đối mặt để tìm ra cách giải quyết hợp lý nhất.

Nếu họ cố tình giấu diếm tình trạng của mình thì sẽ gặp phải không ít rắc rối: sức khỏe bị ảnh hưởng, gia đình không hạnh phúc thậm chí là cả các rắc rối về pháp luật nếu họ không thể kiểm soát được hành vi.

Để khắc phục được chứng nghiện tình dục, các quý ông mắc bệnh này nên tìm đến các chuyên gia tâm lý. Đây là điều rất cần thiết bởi các điều trị tâm lý về tình dục lành mạnh, ý thức cá nhân... cùng việc hướng họ đến các hoạt động xã hội sẽ giúp ích cho người bệnh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiểu Lâm ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN