Bi hài cậu ấm, cô chiêu đua nhau ra "ở riêng"

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

Không thích sống trong sự bao bọc của bố mẹ, nhiều cậu ấm, cô chiêu đòi ra ở riêng để tự lập.

Đang hài lòng với sự lựa chọn của mình, Vân không ngờ được rằng, bạn cùng phòng của mình từng có một đời chồng và hiện tại đang cặp với một người đã có vợ. Thậm chí, bị vợ của bồ phát hiện ra mối quan hệ vụng trộm, cô bạn này còn tuyên bố quyết cướp chồng người.

Bi hài cậu ấm, cô chiêu đua nhau ra "ở riêng" - 1

Khi ‘tự lập’ cùng người lạ cần phải cảnh giác (Ảnh minh họa)

Vân nói: "Hôm trước, bạn ấy bị người đàn ông đó đánh cho một trận tơi bời ở ngay phòng của mình. Không những thế, cô bạn ở ghép ngày càng quá đáng. Tất cả các loại đồ dùng sinh hoạt cá nhân đến cả xà phòng rửa tay, lọ đựng gia vị... hết đều do Vân bỏ tiền mua.

Thậm chí, nhiều khi cô bạn này còn dùng trộm, lấy trộm mỹ phẩm của Vân. ‘Cô ta mất đồ đạc gì là lại làm ầm ĩ lên, có ý nghi ngờ mình lấy. Còn mình khi mất đồ thì cô ta lại nói rằng mình đã bỏ quên ở đâu. Hối hận với quyết định ‘tự lập’ với người lạ nhưng mình không dám gọi điện về nhà vì đã lỡ ‘mạnh mồm’ với bố mẹ".

Trước việc nhiều cô chiêu, cậu cấm nhất quyết muốn thoát khỏi vỏ bọc mình là con nhà giàu, ra ngoài ‘tự lập’ cùng người lạ và gặp không ít chuyện dở khóc dở cười, trao đổi với PV, thạc sỹ tâm lý Tô Nhi A, giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP.HCM cho rằng: "Sống trong nhung lụa quá nhiều nên cô chiêu, cậu ấm muốn khám phá cũng là điều dễ hiểu. Họ thường nêu những lý do muốn trải nghiệm cuộc sống tự lập, thoát khỏi sự bao bọc của cha mẹ. Có người ở riêng để tự do ăn chơi, thích gì làm nấy, không bị ai kiểm soát…

Tuy nhiên, suy nghĩ muốn ở ghép cùng người lạ là cực kỳ nguy hiểm. Tình bạn muốn xây dựng được cần phải có cơ sở và thời gian bởi xã hội ngày nay vô cùng phức tạp, rất nhiều người họ sống bằng vỏ bọc bên ngoài. Có rất nhiều vụ lừa đảo, trộm cắp khi ở ghép cùng người lạ.

Bên cạnh đó, khi ở ghép, nhiều người lại có tính cách, giờ giấc sinh hoạt khác nhau nên dễ xảy ra mâu thuẫn. Vì thế, khi con trẻ có ý định ra ở riêng, cha mẹ không chỉ rèn giũa cho con ý thức tự lập, các kỹ năng mềm cho con mà còn phải sát cánh, tư vấn giúp con có thể đương đầu với những sóng gió"…

Cần ‘thử’ sự trung thực

Theo chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa (trung tâm tư vấn Tâm Linh), hiện nay rất nhiều kẻ lưu manh lợi dụng ở ghép để trộm cắp, lừa gạt, chiếm đoạt tài sản. Vì thế, trong cuộc sống hàng ngày, các bạn trẻ cần quan sát, thậm chí là thử sự trung thực, thật thà của người khác trước khi đưa quyết định ở ghép.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai Hằng ([Tên nguồn])
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN