Bất ngờ những cao thủ thể thao nhận giải Nobel, bằng tiến sĩ

Làng thể thao không chỉ biết đến những vận động viên tài năng cả ở lĩnh vực học vấn, đập tan suy nghĩ của mọi người về họ.

Cầu thủ bóng đá nhận giải Nobel vật lý

Niels Bohr (1885 – 1962) được công nhận là cầu thù bóng đá có tri thức cao nhất trong lịch sử thể thao thế giới. Bản thân ông từng là thủ môn đội tuyển bóng đá Đan Mạch, giành huy chương vàng Olympic thế giới. Thế nhưng đó chưa phải tất cả, ông được biết đến nhiều hơn với danh hiệu nhà vật lý, nhận bằng thạc sĩ vào năm 1909.

Bất ngờ những cao thủ thể thao nhận giải Nobel, bằng tiến sĩ - 1

Bohr còn đóng góp nền tảng về lý thuyết cấu trúc nguyên tử và cơ học lượng tử sơ khai, nhờ đó mà ông nhận Giải Nobel Vật lý năm 1922.

Bohr còn là nhà triết học và tích cực thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học. Năm 1920, Bohr sáng lập ra Viện Vật lý lý thuyết tại Đại học Copenhagen, mà ngày nay đổi tên thành Viện Niels Bohr. Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố bohrium mang tên của ông.

Ngoài ra ông còn tham gia thành lập ra tổ chức CERN và Ủy ban năng lượng nguyên tử Đan Mạch, trở thành chủ tịch đầu tiên của Viện Vật lý lý thuyết Bắc Âu năm 1957.

Bất ngờ những cao thủ thể thao nhận giải Nobel, bằng tiến sĩ - 2

Ngoài giải Nobel Vật lý, Niels Bohr còn được các phần thưởng sau:

Huy chương Hughes năm 1921 của Hội hoàng gia London

Huy chương Matteucci năm 1923

Huy chương H. C. Ørsted năm 1924

Huy chương Franklin năm 1926 của Viện Benjamin Franklin (Mỹ)

Huy chương Faraday lectureship năm 1930 của Hội hoàng gia London

Huy chương Copley năm 1938 của Hội hoàng gia London

Giải Nguyên tử vì Hòa bình năm 1957 của Viện Ford (Mỹ)

Giải Sonning (1966)

Niels Bohr cũng là một trong 4 người không thuộc hoàng gia Đan Mạch được tặng thưởng Huân chương hiệp sĩ Con Voi (huân chương cao quý nhất của Đan Mạch) và cũng là một trong số rất hiếm người Đan Mạch được in hình trên tiền tệ (đồng 500 kr. Đan Mạch) và trên tem thư Đan Mạch.

Cầu thủ bóng đá và bằng thạc sĩ nha khoa

Cầu thủ bóng đá người Brazil – Sócrates với chiều cao nổi bật 1,91m và học vấn cũng khiến nhiều fan bái phục cùng mệnh danh Thạc sĩ túc cầu. Sócrates cũng được coi là cầu thủ bóng đá có học vị cao nhất của Brazil.

Bất ngờ những cao thủ thể thao nhận giải Nobel, bằng tiến sĩ - 3

Bản thân chân sút sinh năm 1954 từng hai lần tham gia giải vô địch thế giới nhưng chỉ giúp Brazil lọt top 4. Dù vậy Sócrates cùng hai đồng đội là Zico, Falcao giúp tạo nên nghệ thuật bóng đá cổ điển phong cách samba cho đội Brazil.

Bên cạnh bóng đá, Sócrates còn là thạc sĩ nha khoa của hội y khoa thế giới. Không những vậy ông còn là một người toàn tài khi vừa là huấn luyện viên bóng đá, vừa là doanh nhân, chính trị gia, âm  nhạc biên kịch gia và nhà báo.

Bất ngờ những cao thủ thể thao nhận giải Nobel, bằng tiến sĩ - 4

Sócrates những ngày cuối đời.

Thế nhưng lĩnh vực ông yêu thích nhất vẫn là y khoa, chính vì vậy ông chưa bao giờ nhận mình là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.

Thâng 12.2011, Sócrates qua đời tại Bệnh viện Einstein ở Sao Paulo khi vừa bước qua tuổi 57.

VĐV bóng rổ và bằng tiến sĩ

Bất ngờ những cao thủ thể thao nhận giải Nobel, bằng tiến sĩ - 5

Người hâm mộ bóng chuyền nữ Trung Quốc đều biết đến chủ công xinh đẹp Huệ Nhược Kỳ, cô còn sở hữu bằng tiến sĩ tại Đại học Sư phạm Nam Kinh khiến nhiều người cảm phục.

VĐV bóng bàn và bằng thạc sĩ kinh tế

Vận động viên bóng bàn nổi tiếng Đặng Á Bình của Trung Quốc vốn được mệnh danh là “Đại ma vương đời đầu” làng bóng bàn thế giới, đoạt 18 giải vô địch quốc tế. Bên cạnh đó cô còn tự hào với trình độ học vấn đỉnh cao.

Bất ngờ những cao thủ thể thao nhận giải Nobel, bằng tiến sĩ - 6

Được biết năm 1997, Đặng theo học khoa Ngoại ngữ chuyên ngành tiếng Anh của Đại học Thanh Hoa danh tiếng. Năm 2002 cô tốt nghiệp và đến London (Anh) theo học thạc sĩ nghiên cứu Trung Quốc đương đại tại Đại học Nottingham trong vòng một năm. Năm 2008 Đặng tốt nghiệp Đại học Cambridge với bằng thạc sĩ kinh tế.

Cầu thủ bóng rổ của ĐH Harvard

cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp người Mỹ gốc Đài Loan là Jeremy Lin, khoác áo số 7 cho Charlotte Hornets tại giải bóng rổ nhà nghề Bắc Mỹ (NBA).

Bất ngờ những cao thủ thể thao nhận giải Nobel, bằng tiến sĩ - 7

Năm 2012 anh được Tạp chí Time bầu chọn là một trong 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới. Đặc biệt anh là một người cực giỏi với điểm số tốt nghiệp trung học SAT đạt 2330/2400 điểm, trong đó điểm toán đạt tối đa 800, nhờ đó trở thành sinh viên Đại học Harvard danh giá.

VĐV nhảy xà của ĐH Thanh Hoa

Vận động viên nhảy xà Vương Vũ sinh ra trong gia đình “nòi” giàu truyền thống thể thao với mẹ là vận động viên marathon của Bắc Kinh và cha là tuyển thủ chạy đường dài tỉnh Quảng Đông.

Bất ngờ những cao thủ thể thao nhận giải Nobel, bằng tiến sĩ - 8

Vương Vũ nhờ thành tích thể thao đặc biệt và được tuyển vào trường trung học Thanh Hoa, sau đó được Hội thể thao sinh viên Đại học Thanh Hoa nhận vào, chính thức trở thành sinh viên của trường, dù vậy anh vẫn tham gia thi đại học như mọi thí sinh và đỗ thẳng.

Trong thời gian theo học, Vương tham gia nhiều giải thi đấu thể thao và đạt thành tích xuất sắc, trở thành ngôi sao thể thao của Trung Quốc với nhiều mỹ từ “Ngô Ngạn Tổ nhảy cao”, Nam thần Thanh Hoa”…

Game thủ thể thao điện tử lừng danh

Với các game thủ thế hệ cuối 9X ở Trung Quốc chắc hẳn đều khâm phục và biết đến tên tuổi chàng sinh viên Ngũ Thanh từ lớp chất lượng cao thuộc khoa kỹ thuật y sinh của Đại học Chiết Giang.

Bất ngờ những cao thủ thể thao nhận giải Nobel, bằng tiến sĩ - 9

Trong giới thể thao điện tử (eSport) ở Trung Quốc, Ngũ là ngôi sao sáng chói nhất, từng dẫn đầu đội tuyển Trung Quốc đoạt giải vô địch thế giới năm 2009. Thể thao điện tử thời gian gần đây mới được công nhận là một hạng mục thể thao tại Trung Quốc cũng nhờ tài năng của Ngũ Thanh, giúp thay đổi nhận thức và định kiến của công chúng về bộ môn thể thao từng bị coi thường là “vô công rồi nghề”.

Cầu thủ NBA từ tiến sĩ thành cử nhân

Diêu Minh, cầu thủ bóng rổ nhà nghề NBA nổi tiếng thế giới từng là một sinh viên mẫu mực của Học viên quản lý kinh tế từ Đại học giao thông Thượng Hải. Do đặc thù nghề nghiệp, Diêu Minh phải mất 6 năm mới hoàn thành chương trình học.

Bất ngờ những cao thủ thể thao nhận giải Nobel, bằng tiến sĩ - 10

Cuối cùng vào đầu năm 2016 anh hoàn thành luận văn 20.000 chữ và nhận bằng tốt nghiệp hạng ưu. Trước đó vào năm 2012, tại lễ phát bằng tốt nghiệp lần thứ 187 của Đại học Hong Kong, Diêu Minh nhận bằng thạc sĩ khoa Xã hội học.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN