Andrea: "Không chọn chồng giống những người cũ"

Sự kiện: Andrea Aybar

Hot girl Tây chia sẻ, cô chỉ mong tìm được người hiểu và không làm hại cô.

Andrea, nàng mẫu Tây sinh năm 1995 được nhắc đến bởi thị phi, scandal tình ái nhiều hơn là những đóng góp cho nghệ thuật. Cô từng trải qua hai cuộc tình đầy ồn ào với Baggio và Yanbi khiến  dư âm của nó còn “vương vấn” đến khi đã chia tay được một thời gian dài.

Những phát ngôn gây sốc, những bức ảnh hở hang… mà cô nàng “tung ra” ở cái tuổi “nổi loạn” cũng từng khiến dư luận phải “giật mình”. Những năm tháng ấy, người ta gọi Andrea là một “nàng mẫu hư”.

Phong van Andrea

Hot girl Andrea gây chú ý khi làm MC cho chương trình "Nóng cùng Euro"

Nhưng tất cả đã là chuyện cũ. Andrea bây giờ kín tiếng và biết giữ mình hơn. Cô không còn xuất hiện cùng scandal và thị phi nữa mà thay vào đó là hoạt động nghệ thuật trong lĩnh vực phim ảnh.

Mới đây, cô nàng lại được nhắc đến trong vai trò MC của một chương trình sôi động, đồng hành với giải bóng 4 năm mới có một lần (Euro 2016). Sự hiện diện của nàng mẫu Tây xinh đẹp với dáng vẻ đầy tự tin khiến cho khán phòng của “Nóng cùng Euro” lại càng “nóng” thêm. Ở tuổi 21, cô nàng đã biết thu hút sự chú ý bằng những hoạt động sôi nổi như thế.

4 năm trước đây, chị từng là CĐV xinh đẹp, đồng hành cùng đội bóng Tây Ban Nha trong chương trình “Nóng cùng Euro”. Năm nay, cũng có mặt tại đó nhưng lại trong vai trò MC, cảm giác của chị thế nào?

Vai trò này khiến tôi rất hào hứng. Đây là chương trình được nhiều người quan tâm, theo dõi nên niềm vui được có mặt ở đó vẫn giống như 4 năm trước đây. Chỉ là ở vị trí mới, làm công việc mới tôi thấy hào hứng, phấn khích hơn chút.

“Nóng cùng Euro” là chương trình mà bạn gái nào cũng muốn tham gia. Đồng hành với tôi là 24 bạn nữ xinh đẹp, quyến rũ. Không làm CĐV nữa nhưng chỉ cần có mặt ở chương trình, tôi vẫn có thể theo dõi, cổ vũ cho đội bóng mình yêu thích.

Tiêu chuẩn chọn chồng của hot girl Tây

Mùa Euro trước, cô nàng cũng từng là CĐV, đồng hành cùng chương trình này

Chị có thấy bối rối khi làm MC của một chương trình đông “fan” như vậy? Và chị đã chuẩn bị những gì để làm tốt công việc này?

Đây không phải là lần đầu tôi làm MC. Trước đó, tôi từng dẫn khá nhiều chương trình nhỏ rồi nên cũng không lạ lẫm lắm. Nhưng “Nóng cùng Euro” là chương trình khá lớn nên tôi phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cả về cách dẫn lẫn kiến thức xung quanh bóng đá.

Tôi hay nói chuyện cùng bố và anh quản lý về bóng đá để hiểu hơn các đội bóng tham gia Euro.

Một chương trình trực tiếp và sôi động thế này yêu cầu MC phải có tố chất gì?

Năng động, tự tin và ăn nói lưu loát. Tôi nghĩ vậy. Còn với những cô gái CĐV đồng hành với từng đội bóng thì cần phải đẹp và quyến rũ. Bóng đá thường đi đôi với người đẹp mà, đúng không ạ?

Chị yêu thích đội bóng nào nhất và dự đoán đội nào sẽ vô địch Euro 2016?

Tây Ban Nha. Tôi yêu và tin tưởng tất cả các cầu thủ của đội Tây Ban Nha. 

Andrea: "Không chọn chồng giống những người cũ" - 3

Andrea, nàng mẫu Tây nóng bỏng

Mới đây, chị có tham gia MV ca nhạc của Yanbi. Tại sao chị lại nhận lời giúp đỡ tình cũ sau tất cả những chuyện đã xảy ra?

Quá khứ chỉ là quá khứ! Con người tôi thích sống với hiện tại và tương lai chứ không quá nặng nề với những thứ đã qua. Chúng tôi không “gương vỡ lại lành” nhưng vẫn có thể là bạn và đồng nghiệp.

Từ sau những tố cáo qua lại với Baggio tháng 11 năm ngoái, chị khá “im hơi lặng tiếng”. Hiện tại, công việc chính của chị là gì?

Tôi vẫn hoạt động đó chứ! Nhưng tôi không thích xuất hiện trên báo chí nữa vì biết chắc chắn sẽ lại phải nhắc đến những chuyện cũ không mấy hay ho.

Andrea: "Không chọn chồng giống những người cũ" - 4

Andrea chia sẻ, cô không thích nhắc lại chuyện cũ vì nó không mấy hay ho

Trong những năm tháng đầy thị phi đó, có việc làm nào khiến chị hối hận nhất?

Tôi là người trong cuộc và tôi không thấy đó là thị phi. Nhiều người cũng có chung cách nghĩ như tôi. Vì thế những gì đã qua, tôi không hề thấy hối hận.

Trải qua một vài mối tình, ngọt ngào có, sóng gió cũng có, chị nghĩ chồng tương lai của mình sẽ là người như thế nào?

Chuyện trong tương lai thường rất khó đoán. Tôi chỉ mong tìm được người hiểu mình, không giúp được mình thì cũng sẽ không hại mình. Không như những anh chàng trước đây.

Đóng máy “Những ngọn nến trong đêm” (phần 2) rồi, kế hoạch tiếp theo sẽ là gì?

Có câu “nói trước bước không qua” nên tôi xin phép giữ bí mật về dự định sắp tới. Hiện giờ, tôi chỉ muốn cố gắng đem lại phút giây sôi động và phấn khích cho fan của Euro 2016 thôi.

Cảm ơn những chia sẻ của chị!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Andrea Aybar Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN