Ấn Độ: Bé gái sợ hãi vì bị hiếp dâm tại trường học

Chỉ trong vòng 4 tháng đã có 3 vụ việc các bé gái bị lạm dụng tình dục ngay tại trường học.

Mặc dù tình trạng lạm dụng tình dục trẻ em ở Ấn Độ đang ở mức báo động nhưng ngày hôm qua, lại phát hiện thêm vụ việc một bé gái 3 tuổi bị yêu râu xanh cưỡng bức ngay tại hoa viên của trường bé đang theo học.

Ấn Độ: Bé gái sợ hãi vì bị hiếp dâm tại trường học - 1

Bất bình trước sự việc tương tự với bé gái 5 tuổi vào hồi tháng Tư, các nữ sinh đại học đã biểu tình tại New Delhi lên án nạn hiếp dâm trẻ em.

Được biết, đây là ngôi trường mẫu giáo quốc tế tư thục ở thành phố Bangalore (Ấn Độ). Trong vòng 4 tháng trở lại đây đã có tới 3 trường hợp tương tự xảy ra.

Theo đơn khiếu nại của các bà mẹ nạn nhân, khi họ đón con tan học, các bé khóc rất nhiều và ban đầu các mẹ cho rằng con gái mình đã bị ai đó đánh. Sau đó, khi trở về nhà, tắm cho các con thì họ mới phát hiện những vết bầm tím ở vùng kín của các bé.

Khi được hỏi, chính các cháu bé - nạn nhân của sự việc đã “ngây thơ” về kể lại cho mẹ những gì mà cháu đã bị một “chú” ở trường lạm dụng trên cơ thể của mình.

Cảnh sát đang kiểm tra các cảnh quay camera trường để tìm ra các manh mối và chờ một báo cáo về tình trạng sức khỏe của bé gái sau khi cháu được đưa vào bệnh viện để kiểm tra thân thể.

Ấn Độ: Bé gái sợ hãi vì bị hiếp dâm tại trường học - 2

Trong vòng 4 tháng trở lại đây, đã có 3 vụ hiếp dâm trẻ em tại trường học ở thành phố Bangalore (Ấn Độ).

Vào hồi tháng tám, một bé gái 8 tuổi đã bị hãm hiếp tại trường bởi một giáo viên 63 tuổi trong một suốt một khoảng thời gian khá dài.

Một tháng trước đó, một bé gái 6 tuổi tại trường Vibgyor cũng bị hiếp dâm, sự việc tạm lắng song vẫn để lại nhiều khúc mắc trong dư luận bởi có nhiều cáo buộc cho rằng, nhà trường chưa có biện pháp xử lý tình huống đúng đắn.

Với sự biểu tình liên tục và gay gắt của các nữ sinh đến từ nhiều trường đại học, cảnh sát đã đưa ra những hướng dẫn để có sự đảm bảo về an toàn trong khuôn viên của các trường học. Các cuộc biểu tình diễn ra hối thúc chính phủ cần có một biện pháp xử phạt thật mạnh tay với những tên yêu râu xanh chuyên hiếp dâm trẻ nhỏ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Trà (Theo Dailymail) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN