900 SV xếp hình “Tự hào biển đảo VN” ở Phú Quốc

Gần 900 sinh viên tiêu biểu, đại diện cho hơn 2 triệu sinh viên cả nước sẽ tham gia xếp chữ “Tự hào biển đảo Việt Nam” trên đảo Phú Quốc (Kiên Giang) vào ngày 17/5.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình “Sinh viên với biển đảo Tổ quốc năm 2014” diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 15/5 đến ngày 18/5 tại huyện đảo Phú Quốc và xã đảo Thổ Chu, tỉnh Kiên Giang.

Ông Bùi Quang Huy, Trưởng ban Thanh niên Trường học – TƯ Đoàn cho biết, sự kiện được tổ chức ở các đảo tiền tiêu của Tổ quốc nhằm mục đích giáo dục thanh niên, sinh viên lòng yêu nước, tình yêu biển đảo, khơi dậy tình cảm và ý thức trách nhiệm của sinh viên trong việc giữ gìn chủ quyền biển đảo.

Ngày hội “SV với biển đảo Tổ quốc” lần đầu tiên được tổ chức tại đảo Lý Sơn vào tháng 5/2013.

900 SV xếp hình “Tự hào biển đảo VN” ở Phú Quốc - 1

900 SV xếp hình “Tự hào biển đảo VN” ở Phú Quốc - 2

Các hoạt động của sinh viên trong chương trình "Sinh viên với biển đảo Tổ quốc" năm 2013 tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi)

Từng tham gia hoạt động này năm 2013, Nguyễn Thị Ánh Ngọc, sinh viên ĐH Bách khoa (Hà Nội) chia sẻ: “Được tận mắt chứng kiến những khó khăn gian khổ của chiến sĩ và ngư dân ngày đêm bám biển, chúng tôi thấy có ý thức sâu sắc hơn về việc gìn giữ từng tấc đất, bờ biển của Tổ quốc”

Chương trình có nhiều hoạt động hướng đến tình yêu biển đảo như khởi công xây dựng cột cờ Tổ quốc trên đảo Thổ Chu, tổ chức cuộc thi ảnh “SV với biển đảo quê hương”, thăm hỏi tặng quà cho ngư dân. Mỗi sinh viên sẽ đem theo 1 lá cờ để tặng cho ngư dân bám biển.

Bên cạnh đó, trong suốt những ngày diễn ra hội trại, các sinh viên sẽ được tham gia các trò chơi giáo dục kỹ năng, thi kiến thức về Luật biển Việt Nam, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển, Tuyên bố ứng xử của các bên tại biển Đông (DOC).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Đ ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN