7 kiểu hôn khiến chàng “say mê mệt“

Một nụ hôn vừa ngọt ngào vừa mới lạ đảm bảo sẽ khiến chàng không thể quên được.

Theo một nghiên cứu do Khoa Tâm lý học thực nghiệm tại Đại học Oxford thực hiện, hôn đóng một vai trò then chốt trong việc giúp đỡ mọi người quyết định ai là người bạn đời của họ. Cũng giống như mọi điều khác, nụ hôn chứa đựng những điều khá thú vị mà các cặp đôi nên khám phá. 

Dưới đây là một vài kiểu nụ hôn mà bạn nên thử.

Hôn kiểu bướm

Điều này không thực sự liên quan đến việc hôn nhau nhưng nó cũng vô cùng lãng mạn. Khi thực hiện nụ hôn này, hai người tiến đến gần nhau sao cho lông mi của họ chạm vào người kia. Sau đó, họ nhẹ nhàng chớp mắt để lông mi có thể tiếp xúc với da của người kia.

7 kiểu hôn khiến chàng “say mê mệt“ - 1

Nụ hôn đóng vai trò quan trọng trong tình yêu và hôn nhân. (Ảnh minh họa)

Nụ hôn kiểu Pháp

Đây chắc chắn là một trong những kiểu hôn nổi tiếng nhất đem lại những khoảnh khắc đam mê mãnh liệt. Trong kiểu hôn này, khi hai người hôn nhau, họ sẽ có thể cắn nhẹ vào lưỡi nhau.

Nụ hôn kiểu Eskimo

Đây được coi là một trong những kiểu nụ hôn dễ thương nhất. Trong kiểu hôn này, hai người sẽ cọ xát mũi của họ vào nhau để tạo nên sự thân mật.

Hôn vội

Với nụ hôn này, bạn có thể hôn lên bất kỳ bộ phận nào của cơ thể người ấy. Đó có thể là trên má, môi, cổ hoặc thậm chí trên lưng. Đây là một phần quan trọng của khúc dạo đầu và có thể góp phần thúc đẩy niềm đam mê giữa hai người với nhau, tạo nên những nụ hôn nồng nàn hơn và dữ dội hơn.

Nụ hôn kiểu Hickey

Đây là nụ hôn táo bạo và mạnh mẽ trong các kiểu hôn. Khi hôn, người kia sẽ mút lên một vùng da của đối phương trong một thời gian dài. Kiểu hôn này dễ khiến vùng da đó bị đỏ ửng lên.

Hôn dái tai

Kiểu hôn này cũng khá đơn giản, bạn chỉ cần kéo dái tai người ấy bằng môi của mình. Dái tai là một khu vực nhạy cảm nên nó sẽ dễ dàng tạo nên hưng phấn.

Nụ hôn người nhện

Được tạo ra sau bộ phim “Người nhện” nổi tiếng, nụ hôn kiểu này yêu cầu hai người nằm ở hai hướng ngược nhau, chỉ có khuôn mặt và đôi môi của họ tiếp xúc với nhau. Hai người cũng có thể chạm tay lên xung quanh miệng nhau.
Xem thêm các bài khác:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thái Hòa (Theo THS) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN