5 biểu hiện "quá đà" của tình yêu giới trẻ

Nhiều bạn trẻ sẵn sàng bỏ cả tháng tiền ăn để có được một buổi tỏ tình lãng mạn hoành tráng.

Cuộc sống ngày càng hiện đại. Đó là lý do vì sao suy nghĩ, quan điểm sống của tình yêu thời nay khác hẳn so với ngày xưa. Bên cạnh những biểu hiện tốt hơn, đáng trân trọng hơn thì cũng tồn tại, nảy sinh không ít tiêu cực. Và dễ thấy nhất là trong khía cạnh tình yêu.

5 biểu hiện "quá đà" của tình yêu giới trẻ - 1

Nhiều anh chàng sẵn sàng bỏ cả tháng tiền ăn để có được buổi tỏ tình lãng mạn (Ảnh minh họa)

Hãy cùng nhau điểm qua 5 biểu hiện của sự thay đổi có tính chất “sang chảnh” ở tình yêu sinh viên:

1. Anh có tiền thì em mới yêu

“Không có tiền cạp đất mà ăn” – câu nói nổi tiếng của "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh dường như trở thành mối quan tâm hàng đầu của giới trẻ hiện nay. Các bạn sinh viên cũng không ngoại lệ. Khi muốn yêu một người, họ xem xét về mức độ “đại gia” của đối phương, nếu có tiền thì mọi khoảng cách giữa hai người bỗng nhiên thu hẹp lại ngay.

Cho nên rất nhiều mối tình sinh viên vì gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền mà phải chia tay mặc dù họ vẫn còn yêu, hay những bạn bị người yêu “cắm sừng” vì đối phương đã quen được đại gia giàu có.

Lời khuyên: Tình yêu chân thành không đặt nặng về vấn đề tiền bạc. Đừng mải mê chạy theo sung sướng, giàu sang mà mất cảnh giác để rơi vào những cạm bẫy không đáng có.

2. Tỏ tình phải thật hoành tráng

Hiện nay, giới trẻ rộ lên trào lưu tỏ tình gây sốt cộng đồng mạng như: quay clip tung lên mạng, tới chỗ đông người rải hoa, treo băng rôn, quỳ gối tỏ tình, săn lùng những món quà 3Đ (đẹp-độc-đắt) để bày tỏ tình cảm.

Điều này sẽ được khuyến khích nếu không có những hệ lụy đi kèm như: Người tỏ tình phải “muối mặt”, đau khổ, “sốc” tâm lý khi bị đối phương từ chối; Những khoản chi phí khổng lồ bỏ ra để chuẩn bị sân khấu tỏ tình quá lớn khiến họ khốn đốn về tài chính; Tạo nên tâm lý thích lãng phí, khoe khoang, sĩ diện, ảo vọng quá nhiều vào tình yêu cho giới trẻ.

Lời khuyên: Tình yêu đến với nhau bằng sự chân thành. Vì thế không nên quá lãng phí vào những cuộc tỏ tình "gây sốc". Bởi biết đâu được, khi đối phương chưa sẵn sàng thì bạn sẽ bị "muối mặt" trước những ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh.

3. Một buổi hẹn hò là một tháng “mì tôm”

Hầu hết sinh viên đều rất “eo hẹp” về tài chính. Tuy nhiên, các bạn sinh viên sống xa nhà dần dà được gia đình nới lỏng chi tiêu hơn hoặc họ có thể tự làm thêm để cải thiện mức sống của mình (có nhiều công việc đem về thu nhập cao cho sinh viên như PG, PB, phiên dịch viên, làm mẫu quảng cáo…).

Dù khó khăn hay “rủng rỉnh” tiền túi, họ đều sống “xa hoa hóa”. Những buổi họp mặt bạn bè, đặc biệt là hẹn hò với người yêu, các bạn thường hoang phí tiền để khẳng định "đẳng cấp" của mình hoặc vì chưa thực sự biết cách chi tiêu.

Kết quả là có bạn “cháy túi” phải khốn đốn chạy vạy mượn tiền, ăn mì tôm, nhịn đói hay “nuốt chửng” luôn cả tiền học phí mà bố mẹ gửi.

Lời khuyên: Tích cực kiếm thêm thu nhập nhưng không để ảnh hưởng học tập, chi tiêu khoa học, sống thực tế một tí, không vì muốn lấy lòng người yêu mà chi tiền một cách “vung tay quá trán”.

4. Thoải mái thể hiện tình cảm nơi công cộng

Lối sống cởi mở phương Tây đã du nhập sang Việt Nam, chúng ta cần chấp nhận thay đổi về quan niệm yêu đương của giới trẻ. Tuy nhiên, sự thay đổi đó chỉ được chấp nhận khi không ảnh hưởng đến những người xung quanh.

5 biểu hiện "quá đà" của tình yêu giới trẻ - 2

Cặp đôi 10X "gây sốc" dân mạng với màn yêu đương tình tứ (Ảnh minh họa)

Các bạn có quyền yêu, bày tỏ tình cảm của mình “thoáng” hơn nhưng “thoáng” ở đây không có nghĩa là làm những trò “lố bịch”.

Dạo quanh các công viên, nhà chờ xe buýt, thậm chí khi đang ngồi trên xe buýt hoặc lang thang trong khuôn viên trường đại học, cao đẳng, không khó để bắt gặp cảnh các cặp sinh viên yêu nhau có hành động sờ soạng đến mức táo bạo, “trơ trẽn”.

Lời khuyên: Các bạn hãy bày tỏ tình yêu bằng cái nắm tay, ôm hôn âu yếm ngọt ngào bất cứ đâu nhưng nhớ đừng quá manh động, lộ liễu ở những nơi mà văn hóa công cộng được đề cao.

5. Hiên ngang đưa nhau về phòng, “vui” thì đi khách sạn

Quan hệ tình dục, sống thử… không còn là điều xa lạ đối với tình yêu sinh viên nữa! Sẽ chẳng có gì đáng lên án nếu các bạn yêu nhưng không quá “sỗ sàng”, lộ liễu, gây khó chịu cho người xung quanh, hiểu biết và trang bị cho mình cách bảo vệ bản thân tránh khỏi hậu quả xấu.

Nhưng ngày nay, không ít các bạn trẻ dẫn người yêu về phòng là "chuyện ấy” hay thoải mái bỏ tiền túi ra thuê khách sạn trong khi kiến thức giới tính lại rất ít. Cũng chính vì thế mà những con số về nạo phá thai, vô sinh, kết hôn sớm, trả thù sau chia tay… lên đến con số báo động.

Lời khuyên: Khi tình yêu đã chín muồi, đã sẵn sàng "trao gửi" cho người yêu thì cũng nên biết tự bảo vệ mình để tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai Hằng (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN