3 thí sinh gây “náo loạn” Đường lên đỉnh Olympia

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

Xinh đẹp và tài năng, 3 chàng trai, cô gái này khiến hàng triệu khán giả ngưỡng mộ.

Trả lời đúng 11/11 câu hỏi Khởi động Olympia

“Đầu xuôi đuôi lọt”, đó là lý do vì sao các thí sinh của "Đường lên đỉnh Olympia" rất coi trọng phần thi Khởi động. Số lượng câu hỏi lớn, quỹ thời gian có hạn yêu cầu người chơi phải phản ứng nhanh nhạy, quyết đoán và đưa ra câu trả lời thật nhanh chính là điểm hấp dẫn của phần thi này.

3 thí sinh gây “náo loạn” Đường lên đỉnh Olympia - 1

Mai Thị Minh Huyền giành vòng nguyệt quế tuần với số điểm 345

Thông thường, chỉ trả lời đúng 8/11 câu hỏi, “rinh” về 80 điểm, thí sinh đã được coi là có phần thi Khởi động tuyệt vời. Thế nhưng, cô gái xứ Thanh- Mai Thị Minh Huyền (trường THPT Lam Sơn, Thanh Hóa) lại xuất sắc trả lời đúng trọn vẹn 11/11 câu hỏi của phần thi này, khiến trường quay S14 của “Đường lên đỉnh Olympia” một phen “náo loạn”.

3 thí sinh gây “náo loạn” Đường lên đỉnh Olympia - 2

Cô gái thông minh, quyết đoán, đưa ra đáp án chính xác ngay khi MC chưa đọc xong câu hỏi

Sở hữu khối kiến thức rộng và sự quyết đoán, Minh Huyền đã liên tục đưa ra đáp án chính xác ngay cả khi MC Tùng Chi chưa đọc hết câu hỏi. Với phần Khởi động thành công tuyệt đối, Minh Huyền đã xuất sắc dành vòng nguyệt quế của cuộc thi tuần 3, tháng 2, quý 4 “Đường lên đỉnh Oympia 2016” với tổng số điểm ấn tượng – 345 điểm.

Không chỉ tài năng, Minh Huyền còn sở hữu gương mặt xinh xắn và nụ cười rất duyên. Vẻ đẹp giản dị cùng tài năng hiếm có giúp cô gái xứ Thanh chiếm được thiện cảm của nhiều người.

“Gây bão” Đường lên đỉnh Olympia vì quá xinh đẹp

Hình ảnh của Phạm Tường Lan Thy (sinh năm 1998, TP.HCM) được ghi lại tại trường quay S14 của “Đường lên đỉnh Oympia” sau khi đăng tải đã khiến dân tình phải xôn xao.

3 thí sinh gây “náo loạn” Đường lên đỉnh Olympia - 3

Lan Thy "gây bão" Olympia vì quá xinh đẹp

Trong màu áo Olympia, nữ sinh trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) toát lên vẻ thông minh, năng động, tự tin. Dù ăn mặc rất giản dị nhưng nụ cười tỏa nắng của cô nàng vẫn có sức hút đặc biệt.

Sau khi đăng tải, bức ảnh nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt thích và chia sẻ. Dân mạng cũng dành cho cô gái xinh đẹp này nhiều lời khen ngợi như: “Hot girl Olympia”, “Xinh đẹp và tự tin, xứng danh là hoa khôi của trò chơi trí thức”…

3 thí sinh gây “náo loạn” Đường lên đỉnh Olympia - 4

Cô nàng được biết đến với danh xưng "hot girl ống nghiệm"

Phạm Tường Lan Thy từng được biết đến với danh xưng “hot girl ống nghiệm”. Cô nàng là một trong ba đứa trẻ đầu tiên được sinh ra từ phương pháp thụ tinh nhân tạo, đánh dấu bước ngoặt trọng đại của nền y học nước nhà. Trong học tập cũng như hoạt động ngoại khóa, Lan Thy đạt được nhiều thành tích ấn tượng.

Chàng trai phá vỡ kỷ lục điểm số 15 năm của Olympia

Đó là Huỳnh Nguyễn Hồng Chiến (sinh năm 1997, trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Ninh Thuận). Trong cuộc thi tuần 2, tháng 3, quý 2 phát sóng ngày 11/1 của "Đường lên đỉnh Olympia 2015", chàng trai tài năng đã giành được 460 điểm, là điểm số cao nhất của Oympia trong suốt 15 năm qua. Trước đó, điểm số cao nhất của chương trình là 395 điểm.

3 thí sinh gây “náo loạn” Đường lên đỉnh Olympia - 5

Hồng Chiến, chàng trai phá vỡ kỷ lục điểm số của "Đường lên đỉnh Olympia"

Tự tin tỏa sáng, chàng trai Ninh Thuận khiến nhiều người phải ngỡ ngàng. Điểm số lần lượt của Hồng Chiến qua các phần thi là: Khởi động – 80 điểm, Vượt chướng ngại vật: 60 điểm, Tăng tốc: 150 điểm và Về đích: 170 điểm.

Tuy nhiên, đáng tiếc là Huỳnh Nguyễn Hồng Chiến lại phải dừng bước tại phần thi quý. Dù khởi động thành công nhưng chung cuộc vòng thi quý 2 Chiến chỉ về Nhì với 175 điểm.

Nhưng, sự tự tin, quyết đoán cùng điểm số kỷ lục đã là một kỷ niệm đáng nhớ với Hồng Chiến và hàng triệu khán giả của “Đường lên đỉnh Olympia”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN